Tàu Hoa Sen của Vinashin đã trở thành điển hình cho đầu tư không hiệu quả của các tập đoàn kinh tế.

Tàu Hoa Sen của Vinashin đã trở thành điển hình cho đầu tư không hiệu quả của các tập đoàn kinh tế.

Tập đoàn kinh tế (TĐKT) được hiểu là những “đầu tàu” gánh vác trọng trách trong lĩnh vực kinh tế trọng tâm và mũi nhọn của nền kinh tế quốc gia.

 

Tuy nhiên, điều đáng nói là không ít TĐKT thời gian qua không những không hoàn thành trọng trách; mà chỉ trong vòng 3 năm qua, một số TĐKT của Việt Nam đã sa lầy vào thất thoát, sai phạm, thua lỗ… Phải chăng đã đến lúc gióng lên hồi chuông cảnh báo về năng lực quản trị tại các TĐKT?

Bài 1: "Đầu tàu" có khoẻ như kỳ vọng?

Việt Nam hiện có 13 TĐKT. Tuy nhiên đã có không ít trong số này bộc lộ những lỗ hổng lớn trong quản trị dẫn đến thất thoát, thua lỗ, sai phạm… Có thể kể ra đây “con tàu Vinashin” đã bị nhấn chìm, hay cái tên EVN gắn liền với đầu tư ngoài ngành gây thua lỗ nặng. Bên cạnh đó chỉ trong 2 tháng qua, những sai phạm tại Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí cũng đã được nhắc đến.

Không như kỳ vọng

Tại hội nghị sơ kết mô hình TĐKT do Chính phủ chủ trì diễn ra vào tháng 12.2011, Bộ KHĐT - cơ quan được giao chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổng kết việc thí điểm thành lập các TĐKTNN đã đề xuất Chính phủ về việc tạm dừng thí điểm thành lập mới TĐKTNN để tập trung hoàn thiện khung pháp luật và tái cấu trúc các TĐKT đang thí điểm thành lập. Điều này cho thấy, việc hoạt động của các TĐKT thí điểm đang bộc lộ những sơ hở, hạn chế, yếu kém cần được bổ sung, hoàn thiện để hoạt động hiệu quả. Cũng theo Bộ KHĐT, đến nay các TĐKTNN đang nắm giữ tới 30% tổng giá trị tài sản, 51% tổng số vốn chủ sở hữu và gần 40% lao động của khu vực DNNN.

Tuy nhiên, quy mô của các TĐKT đều tăng so với thời điểm bắt đầu thành lập. Nhưng thực chất đây là sự gia tăng không hoàn toàn là do quá trình tự tích tụ và tập trung vốn. Nhiều TĐKT lớn lên là do lắp ghép cơ học của các TCty, Cty do việc sáp nhập mà hình thành. Bên cạnh đó, lợi thế cũng là do có sự đầu tư lớn của Nhà nước, lợi thế độc quyền, chi phối thị trường... Đặc biệt, phần lớn tài sản của nhiều TĐKT được hình thành từ vốn vay. Theo số liệu của 9 TĐKT có báo cáo, thì 58,07% giá trị tài sản của các TĐKT được hình thành từ vốn vay. Cá biệt, như EVN vốn vay lên tới 79,4%, Tập đoàn Sông Đà vốn vay là 79,7%... cho thấy thực lực tài chính của các “đầu tàu” rất yếu.

Về hiệu quả sản xuất kinh doanh, báo cáo cũng cho thấy, tỉ suất lợi nhuận của các “đầu tàu” đang giảm dần qua các năm. Chỉ tính riêng 10 TĐKT (không kể Vinashin), năm 2010, tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bình quân đạt 13,6%, năm 2008 là 18,15% và 2009 là 14,62%. Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu năm 2009 là 9,83%, năm 2010 là 7,07%... Bên cạnh đó tại một số tập đoàn hệ số an toàn vốn đã ở mức báo động. Như số liệu được thanh tra công bố đối với Tập đoàn Sông Đà, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu lên tới 3,91; EVN là 4,25 - mức được xem là rủi ro.

Bất động sản, chứng khoán một thời là “miếng mồi ngon” cho các tập đoàn
kinh tế đầu tư ngoài ngành. Ảnh: Kỳ Anh - Giang Huy

Một biểu hiện rõ nhất của sự yếu kém trong quản trị kinh tế tại các tập đoàn là để xảy ra những vi phạm, sai phạm. Kết luận của Thanh tra Chính phủ tại hàng loạt TĐKT vừa qua đã chỉ ra những yếu kém đó.

Quản trị doanh nghiệp - lực bất tòng tâm

Các chuyên gia cho rằng quản trị tại các TĐKT là khâu yếu và nhiều bất cập nhất hiện nay. Trên thực tế, phần lớn các TĐKT đều hình thành theo phương thức hành chính. Có 2 TĐKT là tập đoàn Sông Đà và HUD được hình thành cơ học từ cơ cấu lại một số TCty nhà nước hoạt động trong lĩnh vực tương đồng. Tuy nhiên, quá trình tổ chức hoạt động của 2 TĐKT này đang cho thấy nhiều bất cập, mang tính hành chính chủ quan, thiếu tính liên kết thông qua việc đầu tư, mua lại, sáp nhập giữa các DN. Điều này gây nên tình trạng Cty mẹ - tập đoàn khó chỉ đạo và kiểm soát được Cty con...

Từ 1.7.2010, các TĐKT được chuyển sang hoạt động theo hình thức Cty TNHH một thành viên, hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con, với hình thức quản trị mới chuyển từ liên kết kiểu hành chính sang đầu tư tài chính. Cụ thể là Cty mẹ đầu tư tài chính vào Cty con, giảm bớt xin - cho, tăng quyền tự chủ cho DN thành viên. Tuy nhiên, việc quy định chỉ là hình thức, đến nay, hầu hết các Cty mẹ vẫn chưa được phê duyệt quy chế quản lý tài chính - yếu tố vô cùng quan trọng để kiểm soát hoạt động nội bộ.

Theo Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông: Nhiều TĐKT đầu tư dàn trải, kém hiệu quả... Sở dĩ có điều này là ngay trong điều lệ của các TĐKT cũng không quy định rõ, lộ trình thực hiện đầu tư cũng như cơ chế kiểm soát. Trong khi với năng lực hạn chế, nhiều TĐKT chỉ trong thời gian ngắn đã “đẻ” ra hàng loạt các Cty con, Cty cháu, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực... và dẫn đến sự quá tải về năng lực quản trị của bộ máy. Ví như Vinashin, chỉ trong thời gian ngắn “đẻ” ra tới 200 Cty con, Cty cháu, trong đó hàng loạt Cty hoạt động ở lĩnh vực mạo hiểm như ngân hàng, tài chính, bất động sản, thậm chí cả kinh doanh... xe máy. Tương tự, Tập đoàn Dầu khí, Sông Đà cũng “nướng” nhiều nghìn tỉ vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm...

Đặc biệt, một mấu chốt trong quản trị TĐKT hiện nay là việc phân cấp, giao quyền cho HĐQT (nay là HĐ thành viên), TGĐ quá lớn. Những vị trí này có quyền quyết định dự án đầu tư có giá trị đến 50% tổng giá trị tài sản và không quy định hạn chế số lượng dự án có quy mô tương tự được phê duyệt trong 1 năm. Với sự “tổng hợp” nhiều yếu kém, bất cập trong quản trị nên với TĐKT  có giá trị tài sản từ vài chục đến hàng trăm ngàn tỉ đồng thì chỉ với... vài quyết định sai lầm sẽ khiến cả hệ thống rơi vào rủi ro.

 

                                                                   Theo LaoDong

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục