Lãi suất huy động đã giảm mạnh, nhưng lãi vay còn ở mức cao. Ảnh: Giang Huy

Lãi suất huy động đã giảm mạnh, nhưng lãi vay còn ở mức cao. Ảnh: Giang Huy

Bước sang ngày thứ hai “áp đặt” lệnh giảm trần lãi suất đối với các khoản vay cũ về 15%/năm có hiệu lực, mới có vỏn vẹn 4 ngân hàng lớn gốc gác quốc doanh và 1 ngân hàng cổ phần công bố rộng rãi thông tin giảm lãi suất. Sự rụt rè của số đông các nhà băng ẩn chứa nhiều góc khuất về tính khả thi của chính sách này.

 

Thiếu mặn mà?

Hiếm thấy một chính sách nào của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) lại nhận được sự hưởng ứng ít ỏi từ phía các NHTM cổ phần, một cách công khai thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và công bố chính thức, như chính sách điều chỉnh giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ về 15% vừa được ban hành. Sự sụt giảm lợi nhuận ngân hàng (NH) thấy rõ và cái khó, sự phức tạp trong việc thực hiện yêu cầu này giải thích phần nào cho sự kém nhiệt tình của các nhà băng. Cũng có ý kiến cho rằng, tính từ ngày 7.7, khi Thống đốc NHNN – ông Nguyễn Văn Bình - đưa ra yêu cầu giảm lãi suất đến ngày triển khai chính thức (ngày 15.7) là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi, không đủ cho các nhà băng hoàn tất việc rà soát một khối lượng đồ sộ các hợp đồng tín dụng. Chứ chưa tính đến việc “nghiên cứu, xem xét” giảm lãi suất về mức tối đa 15%/năm đối với từng khoản vay cụ thể.

Dù với lý do gì thì cho đến chiều tối ngày 16.7, mới có lần lượt Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV và SHB công bố thông tin chính thức về việc giảm lãi suất cho vay. Ngoài nhóm này, hiện cũng có thông tin khoảng 20 nhà băng đang nghiên cứu và xem xét điều chỉnh lãi suất với các khoản vay cũ.

Cho đến tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện một số NHTM cổ phần cho biết, hiện đang chỉ đạo hệ thống rà soát toàn bộ các khoản vay có lãi suất trên 15%/năm. Không đề cập đến số liệu giảm cụ thể, đại diện một NHTM cổ phần có hội sở tại Hà Nội cho biết, chủ trương chung của nhà băng là chấp hành yêu cầu của NHNN, song nhà băng sẽ phải rà soát và xem xét đối với từng hợp đồng tín dụng cụ thể. “Mỗi khách hàng có hệ số xếp hạng tín dụng riêng, nhu cầu sử dụng vốn và nguồn tài sản thế chấp cũng khác nhau nên không thể cào bằng” – vị đại diện trên đưa ý kiến.

Đảo nợ hơn giảm lãi suất

Thay vì mốc ngày 15.7, thời gian đang là yếu tố cần cho các NHTM tiến hành một chủ trương lớn như việc giảm lãi suất cho vay về 15%. Các chuyên gia phân tích của một đơn vị thuộc BIDV nhận định, việc hạ lãi suất các khoản vay và đặc biệt là các khoản vay cũ còn gặp nhiều khó khăn do quy định của các NHTM về thời gian điều chỉnh giảm lãi suất cho vay thông thường là 3-6 tháng. Thứ hai, với mức lãi suất đầu vào cao trước đó, mức bình quân chi phí vốn còn cao nên các NHTM cần thời gian để điều chỉnh. “Hơn nữa, các NHTM sẽ áp dụng việc đảo nợ hơn là hạ lãi suất trực tiếp trên khoản vay cũ, đặc biệt là các NHTM nhỏ và có tỉ lệ nợ xấu, nợ quá hạn cao” – nhóm phân tích trên đưa quan điểm.

Nằm trong nhóm đầu công bố giảm lãi vay, Vietcombank, BIDV và Vietinbank được cho là có lợi thế. Dù khẳng định các nhà băng được nhiều hơn mất khi thực hiện kế hoạch này, song báo cáo của một đơn vị thuộc Vietcombank cho rằng, lợi thế thực hiện sẽ thuộc về những NH có nguồn vốn huy động chi phí thấp, cơ sở khách hàng chất  lượng và hoạt động quản trị rủi ro, trích lập dự phòng tốt. Trong đó nhà băng có hệ thống khách hàng DN và cá nhân có chất lượng tín dụng tốt mới có thể triển khai hiệu quả chương trình này. Báo cáo trên cũng cho rằng, việc thực hiện kế hoạch này sẽ giúp tăng trưởng tín dụng cho nhiều NH lớn nhưng cũng làm phân hóa rõ nét hơn giữa các nhóm NH hoạt động tốt và yếu kém.

 

                                                              Theo Báo Laodong

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục