Đội ngũ kỹ sư phân xưởng vận hành Công ty Thuỷ điện Hoà Bình kiểm tra các thông số của tổ máy phát điện số1.

Đội ngũ kỹ sư phân xưởng vận hành Công ty Thuỷ điện Hoà Bình kiểm tra các thông số của tổ máy phát điện số1.

(HBĐT) - Trong những ngày cuối tháng 8 năm nay, niềm vui như đang vỡ òa với đội ngũ cán bộ, công nhân trong hầu khắp các phân xưởng Công ty Thủy điện Hòa Bình. Trên dưới 3 năm, khí thế căng mình cho công việc vận hành 100% tổ máy phát điện liên tục mới quay trở lại đã làm cho đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành thêm phấn chấn.

 

Cũng đã mấy năm lâu lắm rồi, người dân thành phố mới có dịp ngắm những ngọn nước từ những cửa xả đáy của thủy điện Hòa tỏa ra những hạt nước như triệu triệu cánh hoa trắng xóa. Phía dưới đập Hòa Bình, từng dòng nước màu hoa mơ cứ luôn hồi, cuồn cuộn về hạ lưu.

 

Thật khó cưỡng nến được tận hưởng cảm giác lạ. Mặc cho nhưng những hạt nước li ti cứ táp thẳng vào người. Vô vàn bụi nước cứ mơn man trên từng ngọn tóc, ran rát nhè nhẹ cả khuôn mặt chẳng phải dễ gì có được. Vì nên cứ rảnh rỗi, người dân thành phố lại tấp nập kéo nhau đến chân đập thủy điện Hòa Bình để tận hưởng. Lũ năm nay lại về - người dân kháo nhau như vậy. Âu đây cũng là đặc quyền của người dân quanh nơi có nhà máy thủy điện.  

 

Ngược với cảm giác của người dân, đội ngũ kỹ sư công nhân Công ty Thủy điện Hòa Bình cả ngày lẫn đêm quay mình trong tiếng ầm ù của chẳng khi nào ngừng nghỉ của các tổ máy phát điện. Tại phân xưởng vận hành, kỹ sư Đỗ Văn Hòa, người đã công tác được 5 năm tại đây sau khi một hồi chăm chú kiểm tra thông số các tổ máy phát điện, cho biết: Từ đầu tháng 7 đến giờ, công việc có đôi chút căng thẳng hơn so với những tháng đầu năm. Việc phát hiện các sự cố nhỏ kịp thời đảm bảo cho khắc phục nhanh chóng, giúp cho các tổ máy hoạt động liên tục, tận dụng tối đa nguồn nước đang về nhiều hiện nay.

 

Toàn nhà máy hiện có khoảng 700 cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật với những phân xưởng như: tự động, vận hành, điện, máy và thủy lực. Đây được coi là những trụ cột chính của Công ty Thủy điện Hòa Bình. Hoạt động của mỗi phân xưởng mỗi ngày được chia theo 3 ca, 5 kíp. Thường mỗi ca trực có khoảng 22 người nhưng công việc giám sát được phân công cụ thể đến từng phút. Lý do có 5 kíp là với những ca trực đêm sẽ được nghỉ thêm một ngày để lấy lại sức, đảm bảo an toàn cho sức khỏe đảm bảo an toàn cho lần làm việc tiếp theo.

 

Quả vậy, công việc trong gian tổ máy đòi hỏi bất cứ ai cũng phải hết mình tập trung vào nhiệm vụ. Không những vậy, công việc đòi hỏi mỗi cán bộ, kỹ sư đảm bảo đều nắm rõ những thông số kỹ thuật. Tại phòng điều khiển trung tâm, kỹ sư Vũ Văn Thắng, Trưởng ca vận hành khi được hỏi chẳng cần nhìn vào sổ ghi chép những vẫn nói nói vanh vách chính xác các thông số vừa cập nhật. Anh Thắng cho biết, phấn khởi nhất là lưu lượng nước năm nay về hồ Hòa Bình nhiều hơn so với 3 năm trước đây. Cao điểm nhất vào tháng 7 vừa qua, lưu lượng nước về hồ Hòa Bình về khá nhiều, có thời điểm đạt 4.700m3/s. Nhìn chung, với mức nước hiện nay đảm bảo cho việc vận hành 8 tổ máy liên tục trong một thời gian dài. Cũng nhờ lưu lựng nước về nhiều, đến thời điểm cuối tháng 8/2012, tổng sản lượng điện của nhà máy đạt được gần 6,7 tỷ Kwh, riêng trong tháng 8 khả năng đạt khoảng 1,2 tỷ Kwh. Anh Thắng cho hay, cứ tình hình này, trong năm 2012, nhà máy thủy điện Hòa Bình phấn đấu đạt trên 9,12 tỷ Kwh, cao hơn nhiều so với  sản lượng điện của nhà máy 2 năm trước đây, khi mà lượng nước về hồ Hòa Bình đạt thấp.

 

Trên thực tế, một phần do năm nay nhà máy thủy điện Sơn La đã tích đủ nước cho phát điện nên nguồn nước về hồ Hòa Bình sẽ nhiều hơn. Mặt khác, năm nay lượng mưa cũng nhiều hơn mọi năm trên đầu nguồn cũng là một thuận lợi. Tuy vậy, nói đến sản lượng điện, yếu tố nước về nhiều cũng chỉ một phần. Điều quan trọng là việc các tổ máy phát điện có đảm bảo hoạt động liên tục hay không mới là yếu tố quyết định. Chính vì vậy, hàng năm, việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ đã được Công ty Thủy điện Hòa Bình thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Nhờ chủ động trong khâu kỹ thuật nên thủy điện Hòa Bình đã hạn chế tối đa sự cố ảnh hưởng đến vận hành phát điện.

 

Cũng phải nói thêm, với đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm, việc phát hiện và khắc phục kịp thời sự cố dù là nhỏ nhất như đối với phân xưởng vận hành, khi phát hiện sự cố, Trưởng ca phải lập tức huy động nhân lực cao từ các phân xưởng khác đến hỗ trợ kịp thời. Bởi vậy, hầu như từ nhiều năm nay, công tác vận hành luôn được đảm bảo. Cũng theo anh Thắng, với sản lượng sản xuất điện của nhà máy thủy điện Hòa Bình, một tổ máy dừng hoạt động một tiếng đồng hồ cũng gây tổn thất rất lớn về kinh tế.

 

Rời nhà máy thủy điện Hòa Bình trong ánh nắng chiều hắt ngang thân đập. Thượng lưu hồ, mặt nước hiền hòa ăm ắp nước gợn sóng óng ả như thảm lụa vàng. Thỉnh thoảng một vài con thuyền ngược xuôi giữa biển hồ mông mênh, tĩnh nặng. Cả thành phố lung linh xuyên qua bụi nước. Chẳng mấy chốc cả thành phố lại lên đèn.

 

 

 

                                                                             Hồng Trung

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục