Toàn cảnh hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2012 – 2013 huyện Tân Lạc.
(HBĐT) - Ngày 23/11, huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông 2012 – 2013. Vụ đông năm 2012, do ảnh hưởng thời vụ vụ đông xuân 2011 – 2012, hầu hết diện tích lúa mùa của huyện cấy vào chính vụ và mùa muộn nên việc tổ chức sản xuất gặp khó khăn. Kết quả thực hiện của vụ không cao, không có diện tích trồng ngô, đậu tương trên đất 2 vụ lúa. Thời vụ gieo trồng tính đến ngày 15/11 mới trồng đạt 72% diện tích theo kế hoạch, bao gồm 85 ha ngô, 50,1 ha khoai lang, 188,6 ha rau các loại.
Nhiệm vụ sản xuất vụ đông xuân 2012 – 2013 được huyện xác định rất quan trọng, quyết định đến kết quả sản xuất cả năm. Huyện phấn đấu gieo trồng 8.290 ha, trong đó cây lúa chiếm 1.900 ha, cây lương thực có củ đạt hơn 1.500 ha, cây thức phẩm 545 ha, cây công nghiệp ngắn ngàu 1.540 ha và cây thức ăn chăn nuôi 100 ha. Về chăn nuôi, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, tổng đàn trâu, bò 21.400 con, đàn lợn hơn 35.000 con, đàn gia cầm hơn 320 nghìn con, đạt tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 4.450,1 tấn, mở rộng 80 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 150 lồng cá. Về lâm nghiệp, trồng mới 800 ha rừng, nâng độ che phủ rùng đạt 51%. Huyện cũng có kế hoạch sử dụng tiết kiệm nước, triển khai chiến dịch toàn dân làm thủy lợi phòng chống hạn.
Tại hội nghị, đại biểu các xã, thị trấn đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch, đồng thời đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh sản xuất vụ đông 2012 – 2013: Cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ ngay từ đầu vụ cả về diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, phát triển đàn gia súc, gia cầm về số lượng, chất lượng. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Khẩn trường làm đất sớm để cấy xong lúa chiêm xuân trong tháng 2 và trồng các loại cây màu đảm bảo thời vụ. Chủ động chuyển diện tích cấy lúa thiếu nước, năng suất bấp bênh sang các cây khác sử dụng ít nước như ngô, dưa, đậu, bí xanh. Mở rộng diện tích các giống lúa lai, giống lúa tiến bộ khác, ngô lai để có thu nhập cao hơn. Tận dụng mọi nguồn phân hữu cơ, phổ biến hướng dẫn làn phân trộn, phân ủ vi sinh và chủ động đầu tư phân hóa học hợp lý để thâm canh cao. Tăng cường tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, phấn đấu 90% đàn gia súc được tiêm phòng các bệnh truyền nhiễm chính. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa khô.
Bùi Minh