(HBĐT) - Nhằm giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, đặc biệt là thanh niên vùng bị thu hồi đất, trong những năm qua, huyện Kỳ Sơn đã nỗ lực đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho đối tượng này gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia.

 

Theo anh Nguyễn Đức Hiếu, Bí thư  Huyện đoàn Kỳ Sơn, trên địa bàn huyện hiện có 4.715 ĐV-TN. Cùng với việc thu hút thanh niên vào sinh hoạt trong các cơ sở Đoàn, việc nâng cao chất lượng cuộc sống của lực lượng ĐV-TN được chú trọng. Xác định ĐV-TN là lực lượng lao động chính, có khả năng tiếp thu nhanh và hành nghề thành thạo, những năm qua, Huyện đoàn Kỳ Sơn thường xuyên phối hợp với Trung tâm Dạy nghề huyện mở các lớp dạy nghề về xây dựng, chăn nuôi, trồng và chăm sóc cây công nghiệp... Riêng trong năm nay, Huyện đoàn Kỳ Sơn có kế hoạch phối hợp mở 10 lớp đào tạo nghề cho đối tượng này.

 

Để các nghề đào tạo thực sự đi vào cuộc sống và giúp ích cho việc phát triển kinh tế, nhu cầu được đào tạo của lực lượng ĐV-TN được các cơ sở Đoàn rà soát từ những năm trước đó. Khi Huyện đoàn có kế hoạch mở các lớp đào tạo nghề, cán bộ Đoàn xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động ĐV-TN trên địa bàn qua các cuộc họp tại xã. Từ đầu năm đến nay, phối hợp với Trung tâm Dạy nghề đã mở 2 lớp chăn nuôi, nề xây dựng, 2 lớp hàn cho đối tượng là ĐV-TN.

 

Các lớp học này đều được tổ chức để có lực lượng lao động biết nghề, sẵn sàng phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia như xây dựng NTM và của huyện sẽ triển khai tại xã tới đây. Anh Hoàng Văn Mong, đoàn viên xóm Suối Ngành (Mông Hoá) cho biết: Trước đây cũng chăn nuôi nhưng đều theo thói quen, không có kỹ thuật hay kiến thức gì cả. Giờ được đào tạo cụ thể, biết bệnh và cách chữa bệnh, việc chăn nuôi của gia đình chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.

 

Theo anh Hiếu, lực lượng thanh niên trong huyện đi làm việc tại các nhà máy, KCN trong và ngoài tỉnh tương đối nhiều, biến động không ngừng vì đa số là lao động chưa qua đào tạo nên chỉ sau một thời gian ngắn do áp lực công việc, tiền lương khiến nhiều người không chịu được phải bỏ về. Hiện nay, trên địa bàn huyện, các CCN đang được hình thành, thu hút lực lượng lao động có tay nghề vào các KCN nhằm giải quyết việc làm cho người lao động là mục đích mà huyện đang hướng tới. Vì vậy, Huyện đoàn vận động ĐV-TN tham gia các lớp đào tạo nghề ngay tại xã để tạo nền tảng cơ bản cho thanh niên lập thân,  lập nghiệp.

 

Mặc dù đã đạt được một số kết quả, song theo anh Hiếu, việc đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn tại huyện vẫn còn những hạn chế, khó khăn, khi lực lượng lao động là ĐV-TN thường rất khó tập trung, phân tán hoặc là lực lượng lao động chính của gia đình. Việc tăng thu nhập khi đang học là cách tạo sự hăng hái và thực tế nhận thức cho thanh niên với học nghề. Vì vậy, trong cách triển khai, Huyện đoàn xác định việc lồng ghép mô hình và cách làm mới cần được coi trọng nên chọn những nghề phù hợp với thị trường lao động của địa phương, hình thức đào tạo tại các thôn, xã gắn thực hành với chuyển giao kỹ thuật.

 

 

                                                                                     P.L

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục