Hộ dân hưởng lợi xóm Khan Hạ, xã Ba Khan thu hoạch khoai lang cho năng suất khá.

Hộ dân hưởng lợi xóm Khan Hạ, xã Ba Khan thu hoạch khoai lang cho năng suất khá.

(HBĐT) - Trong khuôn khổ dự án Giảm nghèo, giai đoạn 2, năm 2012, Ba Khan là một trong những xã của huyện Mai Châu có số lượng các tiểu dự án được thực hiện đa dạng nhất. Cùng với 3 tiểu dự án hỗ trợ phát triển hạ tầng thôn bản, có 18 tiểu dự án mô hình sinh kế người nghèo, sinh kế phụ nữ được triển khai.

 

Theo chị Bùi Thị Ngát ở xóm Khan Thượng, trước khi chưa có con đường bê tông phẳng mịn được đầu tư xây dựng từ dự án, các đường nhánh từ trung tâm xóm Khan Hò đến khu sản xuất Thung Quốc hay đường liên thôn từ xóm Khan Thượng của xã Ba Khan đến khu Nà Bang của xóm Khiềng, xã Phú Cường (Tân Lạc) vốn là đường mòn, quanh năm bùn đất lầy lội. Từ kinh phí hợp phần ngân sách phát triển xã, thể theo nguyện vọng của đông đảo người dân, tiểu dự án đường giao thông đã được thực hiện thỏa lòng mong đợi của cộng đồng. Đồng loạt thi công vào đầu tháng 10, đến nay, 3/3 tiểu dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Từ khi có các tuyến đường, đời sống dân sinh được cải thiện, vấn đề giao lưu hàng hóa, phục vụ yêu cầu sản xuất, đi lại so với trước thuận tiện hơn nhiều.

 

Mô hình khoai lang ở Ba Khan cũng vừa kết thúc vụ thu hoạch. Hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia mô hình phấn khởi bởi kết quả đạt được khả quan. Bà Đinh Thị Tâm, hộ dân hưởng lợi ở xóm Khan Thượng cho biết: Thời điểm đầu vụ thu hoạch, giá bán mỗi kg khoai củ 7.000 đồng tại ruộng. Giờ là cuối vụ, giá 10.000 đồng/kg mà không có để mà bán. Ngoài nguồn thu từ củ, các hộ tham gia còn tận dụng dây, lá khoai làm thức ăn chăn nuôi.

 

Xã có 3 xóm với tổng số 340 hộ dân thì có khoảng 40% hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 3/3 xóm được hưởng lợi từ dự án. Riêng với hoạt động hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo và phụ nữ nghèo đã hỗ trợ cây giống, con giống như khoai lang, lạc, gừng, bò, lợn đối với hộ tham gia. Cụ thể ở tiểu dự án chăn nuôi, cứ 1 nhóm (3 hộ) chung nuôi 1 con lợn nái bản địa hoặc 1 con bò, tiểu dự án trồng trọt được chia mỗi nhóm cùng sở thích trồng khoai, lạc, gừng có 15 hộ tham gia. Do lạc trồng muộn nên hiện nay khó đánh giá năng suất nhưng về hiệu quả kinh tế từ mô hình khoai lang là rõ nét nhất, năng suất củ đạt khoảng 15 – 17 tấn/ha. Cây gừng đang phát triển tốt, sắp thu hoạch vào tháng 1, tháng 2 năm tới. Dự án cũng đã hỗ trợ nông dân tham gia tiểu dự án trồng gừng thông qua kết nối với doanh nghiệp bao tiêu, thu mua sản phẩm gừng tươi.

 

Ông Bùi Văn Định – Phó Chủ tịch UBND xã đánh giá: Các tiểu dự án hạ tầng thôn bản, hỗ trợ sản xuất năm 2012 triển khai chưa lâu, song đã có kết quả bước đầu. Dự án đã trợ giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, đổi mới cách làm ăn, từng bước giảm nghèo bền vững. Điều này đã tác động rất lớn, thúc đẩy kinh tế phát triển, động viên nhân dân trong xã nỗ lực thoát nghèo.

                                                                              

 

                                                                     Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục