Nông dân xã Yên Bồng (Lạc Thủy) chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đất, nước, giống, sẵn sàng gieo cấy   lúa chiêm - xuân 2013. Đến nay, toàn huyện đã cấy được khoảng 600 ha lúa, tổng lượng mạ đã gieo trên 70 tấn.

Nông dân xã Yên Bồng (Lạc Thủy) chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đất, nước, giống, sẵn sàng gieo cấy lúa chiêm - xuân 2013. Đến nay, toàn huyện đã cấy được khoảng 600 ha lúa, tổng lượng mạ đã gieo trên 70 tấn.

(HBĐT) - Vụ chiêm-xuân năm nay đang có sự khởi đầu tốt đẹp. Cùng với diễn biến thuận lợi của thời tiết, sức xuân đang căng tràn trên những cánh đồng lúa xanh màu mạ non. Không còn khái niệm “tháng giêng là tháng ăn chơi”, ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới Qúy Tỵ 2013, nông dân các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt xuống đồng, mở đầu một vụ sản xuất hứa hẹn đầy may mắn. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay từ mùng 5, mùng 6 Tết Nguyên đán, nông dân đã háo hức ra đồng, bắt đầu một vụ sản xuất đầy hứa hẹn.

 

Chị Nguyễn Thị Nhâm, xóm Đồng Bưng, xa Nhuận Trạch (Lương Sơn) cho biết: Mấy ngày nay đều có mưa xuân, trời mát dịu nên bà con đi cấy phấn khởi lắm! Trước Tết, tuy có rét đậm nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng mạ gieo. Với thiên thời, địa lợi như thế này, lúa chiêm xuân được đảm bảo gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. 

Huyện Lương Sơn là một trong những địa phương có tiến độ gieo cấy nhanh so với mặt bằng chung của tỉnh. Đến ngày 20/2, toàn huyện đã kết thúc gieo cấy, đạt 100% kế hoạch với tổng diện tích lúa cấy là 2.050 ha. Theo phòng NN&PTNT huyện, nhằm khuyến khích nông dân sử dụng các loại giống có năng suất, chất lượng cao thay thế dần các loại giống địa phương cũ, ngay từ đầu vụ, huyện đã trích ngân sách huyện để hỗ trợ hơn 700 kg lúa lai và 900 kg ngô lai cho 10 xã, thị trấn. Đây đều là các bộ giống có năng suất cao, chất lượng đã được khẳng định trong vụ chiêm xuân năm trước. Về cơ cấu giống lúa, các giống lúa thuần chiếm khoảng 60%, giống lúa lai chiếm trên 30% tổng lượng mạ.  

Chưa hoàn tất khâu gieo cấy lúa như huyện Lương Sơn nhưng với tiến độ hiện nay, huyện Lạc Thủy dự kiến sẽ cấy xong trước ngày 25/2. Còn lại, theo kế hoạch, toàn huyện sẽ trồng ngô xong trong tháng 2, trồng các loại cây màu khác xong trước ngày 05/3. ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy cho biết: Rét đậm, rét hại xảy ra trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12/2012 đến đầu tháng 2/2013 gây khó khăn nhất định cho quá trình làm mạ, nguy cơ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây mạ. Tuy nhiên, huyện đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ mạ, kiểm soát thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra. Mặt khác, công tác cung ứng, kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Thủy cũng được thực hiện tốt, sẵn sàng phục vụ sản xuất.  

Cùng với nỗ lực đảm bảo khung thời vụ và chất lượng gieo cấy tốt cho lúa vụ chiêm - xuân, các địa phương trong tỉnh đang tích cực tăng cường công tác thủy lợi. Hiện nay, do thời tiết có mưa ẩm liên tục và tình trạng nước tích trong hệ thống hồ chứa khả quan nên nhìn chung, vụ chiêm xuân không căng thẳng về vấn đề nước tưới. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành chức năng, các địa phương không vì thế mà chủ quan, lơ là trong khâu điều tiết nước. Cụ thể, cần thực hiện chế độ cung cấp nước theo tiến độ làm đất, gieo cấy lúa một cách nhanh, gọn cho từng cánh đồng; tăng cường khâu tu bổ, nạo vét kênh mương trước khi vào vụ để giảm hao hụt nguồn nước. Đặc biệt, tại những khu ruộng, cánh đồng không đảm bảo nguồn nước, cần linh hoạt chuyển sang trồng các cây trồng cạn, không vì ép diện tích cấy lúa mà ảnh hưởng đến việc tưới dưỡng về sau.   

Ông Trần Bảo Toàn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nhìn nhận: Với sự chủ động cao và những yếu tố khách quan thuận lợi, vụ chiêm xuân năm nay đã được bắt đầu một cách tốt đẹp. Nhìn chung, các địa phương đều gieo cấy lúa trong khung thời vụ tốt, tiến độ đảm bảo đúng kế hoạch đề ra, toàn tỉnh sẽ hoàn tất việc gieo cấy trong tháng 2/2013. Cùng với diễn biến thuận lợi này, thời gian tới, bà con nông dân cần tăng cường công tác thủy lợi và bảo vệ thực vật, đảm bảo điều kiện tốt cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa để có thể đạt được thành quả cao nhất trong vụ chiêm - xuân 2013.

Theo báo cáo nhanh từ phòng NN&PTNT các huyện, thành phố, đến ngày 22/2, một số địa phương đã hoàn thành việc gieo cấy lúa gồm: Lương Sơn 2.050 ha, Kỳ Sơn 1.000 ha, Kim Bôi 2.600 ha, TPHB 500 ha) Các huyện có tiến độ gieo cấy chậm nhất lần lượt là: Tân Lạc đã cấy được 26% tổng diện tích theo kế hoạch, Cao Phong 29%, Lạc Sơn 46%, Mai Châu 53%... Sở NN&PTNT khẳng định: Các địa phương đều sẽ hoàn tất việc gieo cấy trong tháng 2, đảm bảo tốt khung thời vụ cho cây lúa. Cùng với tiến độ gieo cấy lúa xuân, tiến độ trồng màu vụ xuân cũng đang được tích cực đẩy mạnh. Hiện nay, trên khắp các cánh đồng, từ vùng trũng đến vùng cao, từ vùng sâu, vùng xa đến những vùng có giao thông thuận lợi, bà con nông dân đều đang phấn khởi thi đua lao động sản xuất. Màu xanh mơn mởn của mạ non đang báo những tín hiệu vui cho một mùa vụ sản xuất thành công.

 

 

                                                                              Thu Trang 

 

Các tin khác


Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Lương Sơn vùng đất anh hùng

Viết tiếp truyền thống vẻ vang trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trong suốt chiều dài lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Sơn luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo dựng xây quê hương ngày một đổi mới.

Sức vươn Lạc Thuỷ

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Thuỷ không ngừng nỗ lực, đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Huyện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, tạo môi trường thu hút nguồn lực đầu tư phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng và dịch vụ thương mại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục