(HBĐT) - Thanh Hối (Tân Lạc) là xã thuần nông với trên 1.500 hộ và 6.358 nhân khẩu với tổng diện tích tự nhiên 2.656 ha. Trong đó, đất lâm nghiệp chiếm 1.654 ha, đất nông nghiệp 2.143 ha. Cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính nên đời sống còn gặp không ít khó khăn.
Vì thế nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Thanh Hối đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Trong đó, chú trọng vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, chủ yếu tập trung vào trồng rau sạch. Vì thế, cây rau đã trở thành cây trồng chủ lực trong trồng trọt của người dân nơi đây.
Rau vốn là cây trồng của vùng đất khó làm giàu những năm trước đây do chưa thấy được hiệu quả từ cây rau mang lại nên người dân không chú trọng vào đầu tư phát triển. Gia đình nào cũng chỉ trồng vài ba luống trong vườn để phục vụ vữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, vài năm lại đây, bà con đã mở rộng diện tích trồng rau sạch được thị trường tin dùng. Sau bao năm phát triển vùng trồng rau, cuộc sống của nhân dân xã Thanh Hối được nâng lên rõ rệt. Trồng rau đã trở thành 1 nghề đem lại nguồn thu nhập ổn định. So với các loại cây trồng khác như ngô, sắn thì trồng rau mang lại nguồn thu nhập cao gấp 2 - 3 lần. Đến nay, tổng diện tích trồng rau các loại của xã lên tới trên 20 ha. Theo đánh giá của người dân trồng rau, năm nay, khâu làm đất chăm sóc khó khăn hơn mấy năm trước. Nhưng bù lại, giá bán lại cao hơn, ở thời điểm đầu vụ giá bán 12.000 đồng/cây cải bắp, 3.000 đồng/củ su hào. Vào thời điểm giữa vụ, giá bán bình quân 10.000 đồng/cây cải bắp, 3.000 đồng/củ su hào. Từ hiệu quả thực tế đó, trong thời gian tới, mô hình trồng rau sạch sẽ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục triển khai kế hoạch cụ thể nhằm tạo điều kiện để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế, từng bước XĐ-GN. Hướng tới xây dựng thương hiệu mô hình rau sạch, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế, XĐ-GN bền vững ở xã.
Mai Chinh
(Đài TT-TH Tân Lạc)