Chị Đinh Thị Nịa, xóm Doi, Hiền Lương (Đà Bắc) phát triển mô hình chổi chít tạo việc làm cho nhiều lao động nữ.

Chị Đinh Thị Nịa, xóm Doi, Hiền Lương (Đà Bắc) phát triển mô hình chổi chít tạo việc làm cho nhiều lao động nữ.

(HBĐT) - Đến thăm cơ sở sản xuất chổi chít của chị Đinh Thị Nịa, xóm Doi, xã Hiền Lương (Đà Bắc) đúng vào ngày các chị phải nghỉ việc để chờ nguồn chít từ thành phố vào. Nghề chổi chít đến với chị em phụ nữ xóm Doi đã được gần 2 năm nay, chỉ là nghề phụ những lúc nông nhàn nhưng đã thực sự mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình nên ai cũng háo hức với nghề.

 

Chị Nịa tâm sự: Chị và gia đình đến với nghề làm chổi chít một cách tình cờ. Năm 2010, trong một lần chị xuống TPHB chơi, chị thấy mọi người ở đây có xưởng làm chổi chít, được xem công đoạn SX chổi chít, chị thấy công việc làm chổi chít đơn giản, dễ áp dụng nhưng mang lại thu nhập ổn định cho nhiều chị em phụ nữ, đặc biệt là có thể làm thêm vào những ngày nông nhàn, ý  định học nghề và đưa nghề chổi chít về xóm cũng đến với chị từ đó.

 

Thời gian đầu do ít vốn, chị làm với quy mô nhỏ, chủ yếu là lấy chít về gia công rồi đem đổ cho các chủ xưởng ở TPHB. Mặc dù quy mô mới bắt đầu nhỏ nhưng chị em biết chị có nghề đã tìm đến học. Chính vì vậy, chị mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô. Hiện giờ bình quân mỗi tháng chị xuất được 2 vạn sản phẩm, thu nhập đạt từ 400-500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động, đặc biệt có nhiều lao động khi biết có cơ sở chổi chít của chị đã bỏ hẳn ý định đi làm thuê ở TP để chuyên tâm theo nghề. Ngoài ra, nhiều chị em phụ nữ ở các xóm khác cũng không ngại đường xa tìm đến tận nhà chị để học nghề và làm nghề. Hiện nay, nhiều chị em đã có mức thu hơn 3 triệu đồng/tháng và chổi chít đã mang lại thu nhập chính cho các chị. 

 

Gần 2 năm gắn bó với nghề, số lượng chổi chít chị làm cũng tăng lên theo từng năm. Dù SX đã bước đầu ổn định, song chị vẫn luôn băn khoăn mở rộng diện tích nhà xưởng  “mặc dù là một nghề tự phát của gia đình nhưng chính quyền cũng đã quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để mở rộng cơ sở, phát triển SX. Nghề chổi chít phù hợp với nông thôn, không cần bằng cấp có thể làm bán thời gian lại tận dụng được nhân công mà đầu ra cũng ổn định. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay chính là vốn bởi nguyên liệu làm chổi chít rất đắt mà mình muốn chủ động được SX, trước tiên phải có nguồn vốn. Vì vậy, rất mong được các cấp chính quyền tạo điều kiện vay vốn mở rộng SX để tăng thêm thu nhập cho gia đình và hơn nữa là tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ”.

 

 

                                                                  Phương Linh

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục