Mặc dù bánh Trung thu tại cửa hàng bánh Phú Thủy – TPHB đã mở bán nhiều ngày nhưng người tiêu dùng vẫn chưa quan tâm đến việc xem, dùng sản phẩm.

Mặc dù bánh Trung thu tại cửa hàng bánh Phú Thủy – TPHB đã mở bán nhiều ngày nhưng người tiêu dùng vẫn chưa quan tâm đến việc xem, dùng sản phẩm.

(HBĐT) - Ít ngày nữa là đến Tết Trung thu nhưng các điểm bán dường như vẫn chưa vào vụ. Thị trường bánh Trung thu năm nay có vẻ như ảm đạm. Tình trạng thưa vắng khách mua diễn ra ở hầu khắp đại lý, cửa hàng, điểm bán lẻ bánh Trung thu trên địa bàn tỉnh.

 

Chị Nguyễn Thị Cầm, chủ một đại lý bánh mứt kẹo trên đường Cù Chính Lan, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) thở dài: Bằng giờ này năm ngoái, đại lý đã tất bật với việc bán, giao hàng, điểm mua nhộn nhịp còn năm nay, mặc dù Trung thu đã cận kề nhưng vẫn vắng khách. Suốt từ hôm mở bán đến nay, chị chỉ bán được vài chiếc/ngày, có hôm không bán được chiếc nào. Bánh tiêu thụ khá hơn vào mấy ngày gần rằm tháng 7 do một số gia đình có nhu cầu mua sớm để bày cúng dâng lên tổ tiên, ông bà vào dịp đó.

 

Sức mua sụt giảm nên đến thời điểm hiện tại, các điểm bán nhập hàng tương đối cầm chừng. Các chủ cửa hàng cho biết: Doanh số bán lẻ là một phần, phần khác nữa là từ đơn đặt hàng của các cơ quan, đơn vị, Công ty trên địa bàn mua về tặng cho anh em cán bộ, nhân viên. Nhưng năm nay, khách mua lẻ đã ít, các đơn đặt hàng lại càng ít hơn nên chúng tôi không dám nhập nhiều hàng vì lo ế ẩm sẽ trở tay không kịp. Cũng không muộn bởi nếu khách có nhu cầu mua với số lượng lớn, chúng tôi vẫn có thể đáp ứng kịp thời trong ngày.

 

Qua khảo sát tình hình giá cả mặt hàng bánh Trung thu trên thị trường tỉnh hiện nay không có biến động so với năm ngoái. Bên cạnh các hãng bánh đã có thương hiệu như Kinh Đô, Hữu Nghị, Bibica, một số loại bánh Trung thu truyền thống như Thu Hiền, Hà Nội… vẫn chiếm thị phần nhất định nhờ không mấy thua kém về chất lượng, giá cả lại hợp túi tiền của số đông người tiêu dùng. Giá bánh Trung thu Kinh Đô nhân trứng, đậu xanh, gấc, lạp xưởng… dao động ở mức từ 35.000 – 55.000 đồng/chiếc, bánh Trung thu Hữu Nghị dao động từ 31.000 – 48.000 đồng/chiếc, bánh Trung thu Thu Hiền vẫn giữ giá 25.000 đồng/chiếc. Tại một vài cửa hàng, đại lý có bày bán loại bánh Trung thu thượng hạng của Kinh Đô hay Hữu Nghị nhưng số lượng không nhiều, giá dao động từ 350.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/hộp 4 – 6 chiếc.

 

Thị trường bánh Trung thu được dự đoán sẽ còn tiếp tục buồn tẻ trong ít ngày tới và doanh số bán ra của các điểm bán được kỳ vọng sẽ tăng tốc vào đúng dịp cao điểm đón Tết Trung thu. Để lôi kéo sức mua, tại các siêu thị như AP Plaza, Vì Hòa bình… bên cạnh việc bán giá bánh Trung thu các loại theo niêm yết của hãng, doanh nghiệp còn dành cho khách hàng những ưu đãi như chiết khấu 5% về giá. Chương trình tiếp thị, quảng cáo cũng là những nỗ lực của doanh nghiệp thương mại trong việc khuếch trương sản phẩm.

 

Để là người tiêu dùng thông thái, người dân trước khi mua, thưởng thức bánh Trung thu nên cân nhắc loại bánh phù hợp với túi tiền, chọn mua bánh của cơ sở uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xem kỹ về giá và hạn sử dụng. Nếu mua với số lượng lớn, có thể thỏa thuận riêng với người bán để thống nhất giá hợp lý. Nếu mua sớm cần thiết bảo quản bánh trong tủ lạnh trong điều kiện nhiệt độ vừa phải.

 

                                                                            

                                                                         Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục