(HBĐT) - Là xã thuần nông nằm ở trung tâm huyện, trong những năm gần đây, cùng với chuyển đổi đưa các loại cây trồng có năng suất cao vào sản xuất, xã Hạ Bì (Kim Bôi) còn mạnh dạn đầu tư các mô hình chăn nuôi gia súc hiệu quả kinh tế cao, góp phần XĐ-GN, nâng cao mức sống cho các hộ dân.
Với phương châm phát triển chăn nuôi toàn diện cả về số lượng và chất lượng, năm 2012, xã Hạ Bì đã ra nghị quyết chuyên đề đẩy mạnh phát triển chăn nuôi. Theo đó, phấn đấu đến cuối năm, tổng đàn gia súc đạt trên 10.000 con, trong đó, trên 1.000 con trâu, bò, 1.000 con lợn. Tuy nhiên, do sự biến động của thị trường, năm 2012, đặc biệt là những tháng đầu năm 2013, giá cả không ổn định, dẫn đến nhiều hộ dân bị thua lỗ nên xã đã tuyên truyền, vận động người dân chuyển trọng tâm sang chăn nuôi các loại gia súc như trâu, bò. Nhờ tìm được hướng đi đúng lại ứng dụng các tiến bộ KH-KT vào chăn nuôi nên trong 6 tháng đầu năm, ngành chăn nuôi của xã đã chiếm tỷ trọng cao trong SXNN. Hiện nay, toàn xã có trên 1.000 con trâu, bò, tiêu biểu có xóm Mớ Đồi, Mớ Khoắc với trên 500 con.
Những hộ dân chăn nuôi cho biết, hiện nay việc SXNN đã được cơ giới hóa hoàn toàn nhưng họ vẫn chú trọng chăn nuôi trâu, bò bởi ngoài tạo thu nhập ổn định hơn các loại con khác. Đàn trâu, bò còn có thể tạo ra nguồn phân bón đáng kể cho cây trồng, công chăm sóc ít.
Trước kia, gia đình chị Bùi Thị Thìn ở thôn Mớ Đồi rất khó khăn, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng khoán. Năm 1995, được sự hỗ trợ về vốn của Ngân hàng CSXH huyện Kim Bôi, chị Thìn đã mua một cặp bò giống về nuôi. Sau 2 năm, cặp bò sinh sản lứa đầu, đến nay, gia đình chị đã có đàn bò hơn 10 con. Từ tiền bán bò, gia đình chị đã xây dựng được nhà khang trang và lo cho các con ăn học đầy đủ.
Qua các mô hình chăn nuôi tại xã Hạ Bì có thể khẳng định, phát triển chăn nuôi trâu, bò đã góp phần XĐ-GN của toàn xã từ trên 40% (năm 2011) xuống còn 27% (năm 2012). Với kết quả này, xã Hạ Bì phấn đấu, đến năm 2015 nâng tổng đàn gia súc toàn xã lên gần 20.000 con, trong đó, 2.000 con trâu, bò. Hộ ít nhất có 1 con trở lên. Qua đó hình thành vùng chăn nuôi gia súc gắn với thị trường tiêu thụ. Mặt khác, chuyển diện tích trồng màu bấp bênh sang trồng cỏ, tạo nguồn thức ăn bền vững cho gia súc... Với những định hướng, mục tiêu cụ thể, hy vọng việc đẩy mạnh chăn nuôi gia súc ở xã Hạ Bì mang lại nguồn thu lợi thiết thực cho người dân, góp phần XĐ-GN bền vững.
Bùi Sơn
(Đài TT-TH Kim Bôi)