Nông dân xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) tham gia chiến dịch toàn dân làm thủy lợi, góp phần đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Nông dân xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) tham gia chiến dịch toàn dân làm thủy lợi, góp phần đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

(HBĐT) - Bước sang năm thứ 3 triển khai thực hiện Kết luận số 61, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội ND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”, Hội ND huyện Kỳ Sơn đã thu được kết quả bước đầu thực hiện các nội dung, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong trong phát triển KT-VH-XH vùng nông thôn.

 

Phối hợp triển khai các chương trình, đề án, Hội ND và chính quyền, MTTQ, các đoàn thể địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua xây dựng thôn, xóm, làng văn hóa. Bình quân hàng năm, các cơ sở Hội tiến hành đăng ký gia đình hội viên nông dân văn hóa với tỷ lệ 100%. Kết quả bình xét năm 2012, toàn huyện có 56/86 xóm, thôn được công nhận làng văn hóa các cấp. Thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, bài trừ các hủ tục, mê tín dị đoan, phòng - chống tệ nạn xã hội. Đồng thời, hướng dẫn, vận động hội viên nông dân tham gia giữ vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, phòng - chống cháy nổ, TTATXH. Đáng chú ý trong 3 năm qua, Hội đã phối hợp với các phòng, ban liên quan xây dựng 19 việc nông dân tham gia, 21 việc nông dân thực hiện. Các việc nông dân tham gia, thực hiện cụ thể là huy động tham gia đóng góp hơn 198 triệu đồng, 2.935 ngày công tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; đổ bê tông, làm mới 35 km đường, 55 km kênh mương, 8 đập và bai chắn nước, 27 cầu, cống thông nước nhỏ, 9 phòng học, trạm y tế...

 

Hội còn tích cực, chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian qua, toàn Hội đã tập huấn chuyển giao KH-KT, dạy nghề, giáo dục phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân với 250 buổi tuyên truyền tới trên 5.000 lượt hội viên, trực tiếp trợ giúp pháp lý cho trên 3.200 lượt hội viên, mở 4 lớp tập huấn về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân - Gia đình, Bộ luật Dân sự... cho trên 400 hội viên. Bên cạnh đó, phối hợp với Ngân hàng NN & PTNT triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 của Chính phủ. Đến nay, toàn Hội đã kiện toàn và thành lập 72 tổ vay vốn, tổng số tiền dư nợ 22,8 tỷ đồng cho gần 2.000 hộ vay. Phối hợp với Ngân hàng CSXH thành lập được 36 tổ vay vốn có tổng dư nợ 23,5 tỷ đồng cho 1.530 hộ vay vốn nhằm mục đích phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Các hộ hội viên đều sử dụng vốn vay đúng mục đích. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với đơn vị cung ứng vay mua 170,5 tấn phân bón cho hội viên nông dân tại 7 xã, thị trấn, trị giá trên 820 triệu đồng, chủ động phối hợp với các cơ quan, DN hỗ trợ hội viên giống, vốn, vật tư đảm bảo kịp thời vụ sản xuất.

 

Một số chương trình, dự án hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp cũng được Hội được đầu tư quan tâm, có chọn lọc. Tiêu biểu trong thực hiện dự án ADDA đã mở 336 lớp huấn luyện nông dân IPM trên cây ngô cho 1.080 lượt hội viên nông dân, thành lập 33 nhóm nông dân cùng sở thích. Cùng thời gian này, nhiều công trình dân sinh cũng được hỗ trợ hoàn thành, phục vụ đời sống nhân dân như đường bê tông chiều dài 200 m tại xóm Đồng Bàu, xã Phú Minh với kinh phí 35 triệu đồng, công trình khoan giếng nước sạch tại xóm Thông, xã Hợp Thịnh với 25 hộ gia đình hội viên hưởng lợi, kinh phí 25 triệu đồng.

 

Đồng chí Đinh Văn Hùng, Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng BCĐ Đề án 61 của huyện đánh giá: Qua 3 năm triển khai đề án, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội từng bước đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng về cơ sở. Các phong trào thi đua trong toàn Hội được đẩy mạnh gắn với xây dựng Hội vững mạnh. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên được nâng lên. Chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho nông dân được hưởng các chính sách về giáo dục, hỗ trợ, tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên nông dân với hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình.

 

 

 

                                                                    Hồng Ngọc

 

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục