Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 15/11, tại Hà Nội, Bộ TT & TT đã tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với sự tham dự của gần 100 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí các tỉnh, thành phố phía Bắc.

 

Hội nghị đã nghe giới thiệu Tổng quan công tác chỉ đạo của Trung ương về CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kết quả đạt được sau 3 năm triển khai CVĐ và những định hướng trong thời gian tới; chuyên đề về Chia sẻ những kinh nghiệm phát triển thị trường trong nước đối với hàng Việt Nam và phương hướng phát triển. Ngoài ra, đại diện một số doanh nghiệp và các cơ quan thông tin đại chúng đã cùng trao đổi, thảo luận để CVĐ đi vào thực chất, hiệu quả.

 

Đến năm 2015, sẽ có 100% cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước ưu tiên mua sắm hàng Việt. 90% cơ sở kinh doanh thương mại bán hàng niêm yết giá, nguồn gốc, 90% địa bàn nông thôn, miền núi có cửa hàng bán hàng thuần Việt… Đại diện Bộ Công thương cũng lưu ý các doanh nghiệp trong nước cần chú trọng hơn nữa thị trường nội địa, chiếm lĩnh thị trường nội địa trước sự xâm nhập ồ ạt của hàng hóa nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam hiện nay. Theo đó, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền đạt mục tiêu làm cho cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của CVĐ, tạo sự đồng thuận thực hiện có hiệu quả CVĐ ở mọi cấp, ngành; Góp phần quảng bá,giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tốt của Việt Nam; Kịp thời biểu dương, tôn vinh, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội để xây dựng văn hóa sản xuất, tiêu dùng; Tạo dư luận xã hội phê phán, lên án và bài trừ hành vi tiêu cực trong sản xuất, tiêu dùng; Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các cơ quan pháp luật, làm công tác QLNN xử lý những vấn đề về thị trường nhanh, chính xác, khách quan, đủ sức răn đe và tạo niềm tin trong xã hội.

 

                                                                        

                                                         

                                                                          Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục