Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cắt băng khai mạc chợ vùng cao Hòa Bình.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cắt băng khai mạc chợ vùng cao Hòa Bình.

(HBĐT) - Ngày 16/11, tại khu trung tâm thương mại bờ trái sông Đà (TP. Hòa Bình) đã diễn ra lễ khai mạc phiên chợ vùng cao Hòa Bình. Tham dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội; Nguyễn Hữu Toàn, Cục phó Cục Di sản văn hoá (Bộ VH,TT&DL); lãnh đạo và cán bộ các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái; các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh.

 

Phiên chợ vùng cao là một trong những chương trình, sự kiện đặc sắc trong khuôn khổ Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc Tây Bắc lần thứ XII – năm 2013 tại tỉnh Hòa Bình. Phiên chợ bắt đầu từ ngày 16 - 18/11,  với quy mô 50 gian hàng của các huyện, thành phố, các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình.

 

Các sản phẩm tại phiên chợ mang đậm nét văn hóa vùng miền của các địa phương trong tỉnh như: cam, mía (huyện Cao Phong), gà (huyện Lạc Sơn), lợn cắp nách (huyện Đà Bắc), trâu (huyện Tân Lạc), nước khoáng (huyện Kim Bôi), tỏi tía (huyện Mai Châu), rượu cần (TP. Hòa Bình), dê (huyện Lạc Thủy), gỗ lũa (huyện Lương Sơn), mật ong (huyện Yên Thủy), thịt chua (huyện Kỳ Sơn)… các sản phẩm dệt thổ cẩm, trang sức các dân tộc, nông sản vùng cao, đặc sản núi rừng, các loại rau, củ quả, gia súc, gia cầm, các dụng cụ phục vụ việc phát triển kinh tế, cuộc sống hàng ngày của người dân, các bài thuốc cổ truyền dân tộc… Ngoài ra, chợ còn có một số gian trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ẩm thực truyền thống của các dân tộc như Mường, Thái, Dao, Mông… với nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú, được chuẩn bị công phu, trang trí tinh tế, hấp dẫn sẽ mang lại nhiều điều thú vị bất ngờ cho quý vị đại biểu và du khách thăm quan, mua sắm tại chợ.

     

Các gian hàng ẩm thực thu hút đông đảo khách đến thăm quan, thưởng thức.

 

Qua phiên chợ, nhằm tái hiện những nét tinh túy, tiêu biểu nhất của chợ vùng cao, giới thiệu đến du khách các sản phẩm, sản vật đặc sắc, những sắc thái truyền thống văn hóa cũng như phong tục tập quán đa dạng, phong phú của các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

 

                                                                                          Đỗ Hà

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục