Người dân chọn mua đèn sưởi chống đỡ thời tiết buốt lạnh mùa đông.

Người dân chọn mua đèn sưởi chống đỡ thời tiết buốt lạnh mùa đông.

(HBĐT) - “Ăn theo” thời tiết khắc nghiệt của đợt rét đầu vụ đông, thị trường thiết bị sưởi ấm trở nên nhộn nhịp. Tại các cơ sở, cửa hàng, địa lý kinh doanh, các loại túi sưởi, chăn, đệm điện, quạt sưởi đang có sức tiêu thụ mạnh.

 

Chị Ngô Thị Lành – chủ một cửa hàng chuyên cung cấp thiết bị sưởi ấm tại đầu chợ Phương Lâm (thành phố Hoà Bình) tiết lộ: Mỗi ngày bình quân bán được 10 – 15 sản phẩm. Khách chủ yếu mua túi sưởi, quạt sưởi vì đây là sản phẩm có tiện ích, giá cả khá mềm, từ vài trăm nghìn đồng đến dưới 1 triệu đồng/chiếc. Với sức mua đang tiếp tục có chiều hướng tăng trong những ngày cận Tết, chị cũng phải tăng cường nhập hàng từ Hà Nội về đáp ứng nhu cầu của người dân. Sản phẩm chăn điện cũng đang bán khá chạy cho một bộ phận khách có nhu cầu với giá từ 2 triệu đồng – 4 triệu đồng/chiếc, tùy loại. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện năng lớn đối với chăn điện cũng là khiến không ít người sử dụng còn do dự.

 

Khảo sát trên thị trường thành phố Hòa Bình có tới vài chục điểm bán các thiết bị nói trên. Tuy hiếm có những cơ sở chuyên doanh nhưng người tiêu dùng có thể tìm mua thiết bị ở nhiều điểm kinh doanh đồ chăn – ga – gối – đệm, cửa hàng kinh doanh đồ điện, điện tử - điện lạnh ở các chợ và tuyến phố. Nếu chăn, đệm điện, túi sưởi, quạt sưởi hầu hết có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc thì các loại đèn sưởi có mặt trên thị trường đều có xuất xứ từ CHLB Đức. Một chủ cửa hàng chuyên cung cấp thiết bị đèn sưởi trên đường Cù Chính Lan cho biết: Đây cũng là những sản phẩm xuất hiện trên thị trường từ vụ đông năm ngoái. Giá cả đến tay người tiêu dùng cũng không cao, khoảng trên 1 triệu đồng/thiết bị. Đèn sưởi treo tường, đèn sưởi nhà tắm… là những thiết bị đang được người tiêu dùng quan tâm do đây là sản phẩm có độ an toàn cao, là giải pháp hữu dụng giúp các gia đình chống chịu mùa đông lạnh giá.

 

Người già, trẻ nhỏ là những đối tượng cần được bảo vệ sức khỏe nhất trong điều kiện giá lạnh như hiện nay. Chị Nguyễn Kim Anh, tổ 21, phường Chăm Mát chia sẻ: “Vì chưa có điều kiện sắm điều hòa 2 chiều nên quạt sưởi là thiết bị quen thuộc với gia đình mình từ mấy vụ đông nay. Những ngày rét đậm, rét hại, có quạt sưởi trong nhà, không khí dễ chịu chẳng kém dùng điều hòa là mấy”. Nhiều gia đình đang nuôi con nhỏ lựa chọn giải pháp dùng quạt sưởi tỏa nhiệt xua đi lạnh giá. Chị Bùi Thị Thêm ở tổ 7, phường Phương Lâm cho biết: Bé nhà mình được gần 4 tháng tuổi. Mình vừa sắm quạt sưởi để giữ cho phòng ngủ của bé luôn ấm áp. Lúc tắm cho bé cũng rất cần để cơ thể bé không gặp lạnh đột ngột.

 

Tuy mới xuất hiện nhưng đèn sưởi cũng là xu hướng lựa chọn của không ít người dân. Theo anh Phạm Quang Đức, hộ kinh doanh thiết bị sưởi ấm ở tổ 5, phường Tân Thịnh, từ đầu vụ đến nay đã có khá nhiều khách đến cửa hàng tham khảo, lựa chọn lắp đặt thiết bị đèn sưởi. Vì đây là thiết bị treo tường nên khoảng cách an toàn cho người sử dụng đảm bảo, nếu sử dụng đúng cách sẽ giảm tiêu thụ điện năng.

 

Có một số lưu ý đối với người dân khi chọn mua và sử dụng các thiết bị sưởi ấm là tuân thủ hướng dẫn và các khuyến cáo để phòng tránh nguy cơ bị bỏng, điện giật, như đối với quạt sưởi, cần để cách xa tầm tay với của trẻ, không ngồi, nằm quá gần hoặc chạm, gác lên thiết bị. Tuyệt đối không sử dụng túi sưởi khi đang cắm điện, không dùng túi đã rò rỉ nước, hở, bục, rách mép. Với chăn, đệm điện, không nên bật công suất tối đa sẽ dễ làm trẻ bị bỏng, rát da và không tốt cho sức khỏe. Không chỉ ở các vùng nông thôn mà ngay cả tại địa bàn thành phố Hòa Bình vẫn có một số gia đình đưa bếp than tổ ong hoặc đốt củi sưởi ấm trong nhà. Người dân nên cẩn trọng bởi tình trạng này rất dễ gây nguy cơ ngộ độc khí và bỏng ở trẻ.

 

 

                                                                 Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục