Đại diện Hội đồng quản lý CLB trao chứng nhận kết nạp hội viên mới.

Đại diện Hội đồng quản lý CLB trao chứng nhận kết nạp hội viên mới.

(HBĐT) - Ngày 15/3, tại TP Hoà Bình, CLB các nhà công thương Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân hội tụ 2014”.

 

Năm 2013 là năm hoạt động đầu tiên của CLB các nhà công thương Việt Nam. Các hoạt động của CLB tạo điều kiện cho DN hội viên cũng như các DN quan tâm đến CLB cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, quản trị, xúc tiến thương mại… được các chính khách, chuyên gia kinh tế giải đáp khúc mắc khó khăn giúp cho các DN đề đạt nguyện vọng, mong muốn lên các cơ quan hữu quan, các Bộ, ngành liên quan. Song song đó là các hoạt động văn hoá, từ thiện xã hội đáp ứng nhu cầu đời sống văn hoá DN, doanh nhân. Năm qua, từ những hoạt động do CLB các nhà công thương tổ chức đã thu hút gần 1.000 lượt hội viên DN cả nước và ghi nhận tính thực tiễn của hoạt động này. Một số hoạt động tiêu biểu của CLB trong năm 2013 như: Giao lưu văn hoá linh thiêng Hoàng thành; Hội thảo quản trị tài chính - cửa ngách thoát hiểm cho DN; đại biểu Quốc hội với DN vùng duyên hải Bắc bộ… Cùng với chương trình cụ thể, Hội đồng cố vấn và Hội đồng quản lý CLB giúp hội viên xúc tiến thương mại một số tổ chức, DN nước ngoài như: Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, CamPuchia… Tư vấn phát triển thương hiệu cho DN…

 

Hội đồng quản lý CLB đã đưa ra một số định hướng chương trình hoạt động năm 2014 như: tổ chức đoàn doanh nhân của CLB các nhà công thương Việt Nam sang Myanmar xúc tiến thương mại; Tiếp tục củng cố hoạt động của văn phòng đại diện CLB tại các tỉnh phía Nam; xây dựng đề án xúc tiến thương mại cho nông sản Việt; tổ chức các khoá tập huấn kỹ năng kinh nghiệm cho các doanh nhân Việt Nam. CLB đang xây dựng giải thưởng cấp quốc gia “Nhà công thương Việt Nam xuất sắc” dự kiến 3 năm trao giải một lần và đang giai đoạn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe bà Moe Moe Aye, tham tán kinh tế Myanmar tại Việt Nam giới thiệu tiềm năng đất nước Myanmar, hỗ trợ xúc tiến thương mại và hợp tác kinh doanh giữa DN Việt nam và DN Myanmar thông qua CLB các nhà công thương Việt Nam. Các chuyên gia, chính khách đầu ngành đã giới thiệu các chính sách kinh tế mới năm 2014 và tổ chức đối thoại doanh nghiệp hỏi - chuyên gia cao cấp trả lời.

 

Nhân dịp này, CLB đã tổ chức lễ kết nạp 27 hội viên mới.

 

Buổi tối cùng ngày diễn ra giao lưu gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm giữa doanh nghiệp các vùng miền.

 

 

 

                                                                               Đinh Thắng

 

 

 

Các tin khác


UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp 

Chiều 16/4, Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối giữa Agribank chi nhánh tỉnh Hòa Bình và doanh nghiệp tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Agribank chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì hội nghị.

Thúc đẩy tạo sinh kế cho nông dân dưới tán rừng

Sau một thời gian triển khai, Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (Chương trình FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ tiếp tục phát huy hiệu quả. Các mô hình phát triển rừng gỗ lớn, trồng cây nông nghiệp hữu cơ, nông lâm kết hợp được nhân rộng. Đặc biệt, nhiều nông dân đã thay đổi tư duy, biết tận dụng đất rừng vốn có để nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích.

Huyện Lạc Thủy: Siết chặt quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Những năm qua, UBND huyện Lạc Thủy thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trên cơ sở chấp hành đúng, đầy đủ quy định pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục