Nhân dân xóm Cha, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) trồng giống ngô mới được Nhà nước hỗ trợ.

Nhân dân xóm Cha, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) trồng giống ngô mới được Nhà nước hỗ trợ.

(HBĐT) - Chúng tôi đến xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) vào đúng thời điểm nông dân trồng ngô vụ thu - đông. Cũng như những năm trước, năm nay, người dân được tiếp nhận ngô giống mới theo chương trình hỗ trợ sản xuất trực tiếp cho người nghèo vùng đồng bào dân tộc. Gia đình chị Bùi Thị Ninh, xóm Cha được chính quyền cấp cho 2 kg ngô giống cùng phân bón. Chị phấn khởi cho biết: Hàng năm, người dân trong xóm đều được Nhà nước hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp giống ngô, hỗ trợ phân bón để sản xuất. Riêng từ nguồn hỗ trợ, mỗi vụ, gia đình thu được 4 tạ ngô hạt, góp phần đáng kể cải thiện đời sống.

 

Ông Bùi Văn Lý, Bí thư chi bộ xóm Cha cho biết: Cả xóm có 147 hộ dân, nguồn sống chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Đối với sản xuất nông nghiệp, ngô là cây chủ lực phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu. Nhiều năm nay, người dân xóm Cha được Nhà nước quan tâm hỗ trợ giống ngô mới thay thế dần giống ngô địa phương. Người dân được tập huấn KH-KT để phát triển cây ngô. Từ đó, họ đã tận dụng đất bưa bãi bằng ven rừng, ven suối để trồng ngô. Diện tích ngô của xóm đã ổn định khoảng 27 ha, năng suất bình quân đạt từ 4 - 4,5 tấn/ha. Trung bình mỗi vụ cả xóm thu hơn 100 tấn ngô. Ngô vừa là hàng hóa đổi gạo vừa là nguồn lương thực để phát triển chăn nuôi.  

Đồng chí Bùi Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Được sự hỗ trợ của Nhà nước, tình hình sản xuất của xã thay đổi rõ rệt. Xã có 600 hộ dân, hầu như nhà nào cũng trồng ngô. Diện tích ngô hàng năm khoảng 370 - 380 ha (cả 2 vụ), sản lượng ngô thu được hàng nghìn tấn/vụ. Ngọc Sơn là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn đang hưởng lợi từ chính sách dân tộc. Các chương trình, dự án như 134, 135, dự án giảm nghèo được triển khai hiệu quả trên địa bàn mang lại sự đổi thay quan trọng cho cuộc sống người dân nơi đây. Đến nay, hạ tầng thiết yếu đã được đầu tư khá cơ bản trên địa bàn Ngọc Sơn. Con đường đất đá năm xưa đã được thảm bê tông nhựa. Đường đến các xóm cũng  từng bước được đầu tư, đường liên xã nối sang Ngổ Luông (Tân Lạc) cũng đã thông xe. Hệ thống trường học từ mầm non, tiểu học, THCS được xây kiên cố từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. Các công trình nước sạch tại trung tâm xã và các xóm cũng phát huy tác dụng. Chợ trung tâm cụm xã Ngọc Sơn đã là nơi giao thương thường xuyên của các xã vùng cao Tự Do, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn và các xã lân cận. Người dân Ngọc Sơn đã được dùng điện quốc gia từ năm 2009. Có điện lưới quốc gia đã tạo bước chuyển   biến mạnh mẽ trong sản xuất và đời sống người dân.  

Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Phong chia sẻ thêm: Tuy cuộc sống người dân đã được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khoảng 50%. Người dân Ngọc Sơn mong muốn Nhà nước tăng cường tập huấn chuyển giao KH-KT, đưa những giống cây trồng, vật nuôi có năng suất và hiệu quả cao vào sản xuất để đẩy mạnh XĐ-GN, tạo sự thay đổi bền vững.

 

                                                                                 P.V

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục