Thị trường dịp noel đang tăng nhiệt (ảnh tại một cửa hàng trên đường Cù Chính Lan)

Thị trường dịp noel đang tăng nhiệt (ảnh tại một cửa hàng trên đường Cù Chính Lan)

(HBĐT) - Giữa cái lạnh se sắt của mùa đông, người dân trong tỉnh đang háo hức đón chào mùa Giáng sinh diễn ra với không khí ấm áp, vui tươi. Chuẩn bị cho dịp này, trên thị trường đã cung ứng nhiều hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm. Cũng kể từ đầu năm đến nay chưa có thời điểm nào mà các hoạt động quảng bá, chương trình khuyến mãi lại đa dạng và tưng bừng như ở dịp này.

 

Những cây thông noel đi kèm đồ trang trí, những bộ trang phục ngày lễ đỏ rực và mũ ông già noel, hình thú vui nhộn, dây kim tuyến, đèn màu nhấp nháy cùng nhiều vật phẩm phong phú khác như tuần lộc, người tuyết bằng mút xốp là những thứ được bày bán phổ biến ở hầu khắp các tuyến phố kinh doanh thương mại như Cù Chính Lan, Đại lộ Thịnh Lang, Chi Lăng, Trần Hưng Đạo của thành phố Hòa Bình. Đây cũng là những mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng để trang trí đón mừng Noel. Chị Nguyễn Thu Phương ở tổ 13, phường Tân Thịnh cho biết: Nhất định phải có một cây thông trang hoàng nhà cửa. Còn bọn trẻ, quà noel không thể thiếu bộ quần áo may bằng chất liệu vải nhung, nỉ đỏ kèm những thứ đồ chơi mà chúng thích. Giá cả năm nay cũng không có nhiều biến động so với năm ngoái, tùy vào không gian gia đình có thể chọn lựa cây thông trang trí với giá từ 300.000 đồng – 1.000.000 đồng/cây. Các quả cầu, trái thông, hình thú trang trí giá 50.000 đồng - 60.000 đồng/túi. Bộ quần áo kèm mũ nỉ giá dao động 200.000 đồng – 320.000 đồng/bộ, ông già tuyết nhồi bông giá 30.000 đồng – 35.000 đồng

 

Theo chị Vân – chủ một cửa hàng bán quà tặng, đồ lưu niệm hút khách trên tuyến Đại lộ Thịnh lang, thị trường dịp Noel đã khởi động từ vài tuần trước nhưng nay mới vào cao điểm sôi động. Bộ quần áo ông già noel, người tuyết, dây kim tuyến, các loại quả trang trí là những thứ bán chạy nhất dịp này. Một số hàng hóa khác như khăn, mũ, tất, găng tay… cũng được dịp “ăn theo”. Trong khoảng 1 tuần nay, bình quân mỗi ngày cửa hàng của chị bán được trên, dưới 15 triệu đồng riêng hàng quà tặng noel. Chị Hiền – chủ một shop bán buôn, bán lẻ quà tặng khác trên đường Cù Chính Lan cho biết: Khách đến đặt mua theo đơn hàng khá nhiều, có lúc không kịp xoay sở. Ngoài khách mua lẻ, nhiều đơn hàng lớn kèm dịch vụ tặng quà tại các trường học, tại gia đình khá tấp nập. Những nhân viên sắm vai ông già noel đến tận gia đình, các trường học phát quà cho cá em nhỏ tất bật chạy trên đường thậm chí đến 11 – 12 giờ đêm mới xong việc. Với mức giá ổn định so với bằng giờ này năm ngoái, mẫu mã sản phẩm lại đa dạng, bắt mắt, dịch vụ tốt đã tạo sức hút cho thị trường mùa Giáng sinh.    

 

Mùa Giáng sinh cũng là cơ hội để người dân mua sắm được nhiều  mặt hàng giảm giá, chủ yếu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp… Hàng chục shop quần áo trưng biển sale hàng từ 15% – 50%, salon tóc giảm giá 15% - 30% như tại Link B, tổ 22 - phường Tân Thịnh, chuỗi cửa hàng của Bionline Girl tại Hòa Bình… Đêm Giáng sinh chỉ còn tính từng ngày, chính vì vậy, thị trường mua sắm dịp Noel càng lúc càng tăng nhiệt. Đây cũng là thời điểm cận kề năm mới, sức mua của một số mặt hàng thiết yếu có sự nhích lên, tập trung vào các nhóm hàng hóa phục vụ mùa lạnh như may mặc, mũ nón, giày dép, thiết bị và đồ dùng gia đình, văn hóa – giải trí và du lịch.

 

 

 

                                                                Bùi Minh

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục