Hoạt động dịch vụ được tạo điều kiện phát triển ở xã Hợp Thành.

Hoạt động dịch vụ được tạo điều kiện phát triển ở xã Hợp Thành.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) cho biết: Phong trào thi đua xây dựng NTM đang góp phần quan trọng tạo nên chuyển biến KT -XH và đời sống nhân dân trong xã.

 

Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Hợp Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT -XH giai đoạn 2011-2015”. Các ban, ngành, tổ chức đều triển khai những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. MTTQ duy trì CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Đoàn Thanh niên xung kích trong các hoạt động cộng đồng. Hội Phụ nữ đẩy mạnh CVĐ “5 không, 3 sạch” giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hội CCB duy trì phong trào “CCB gương mẫu phát triển kinh tế gia đình”...

 

Phong trào thi đua lao động sản xuất, đầu tư thâm canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phát triển rộng rãi trên địa bàn toàn xã. Nhờ áp dụng KH -KT, năng suất các cây trồng như lúa, ngô luôn đạt ở mức cao. Hợp Thành bảo đảm vững chắc an ninh lương thực. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm đạt kế hoạch ở mức trên 400 ha các chỉ tiêu nuôi trồng, khai thác thủy sản, phát triển chăn nuôi, TTCN luôn đạt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, xã đã xuất hiện nhiều hộ gia đình chuyển đổi vườn tạp, đầu tư phát triển các cây trồng có hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như gia đình bà Lỗ Thị Thu, xóm Nhả trồng cam, quýt; ông Vũ Tuấn Khích trồng thanh long ruột đỏ và nhiều hộ gia đình khác trồng cây có múi mỗi năm đem lại thu nhập hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

 

Xã Hợp Thành đã phát động  phong trào nêu gương các hộ hiến đất mở rộng đường GTNT, giao thông nội đồng, đóng góp ngày công xây dựng các công trình phúc lợi, có khen thưởng, nêu gương đã tạo được hiệu quả cao trong huy động nguồn lực xã hội và người dân tham gia xây dựng NTM. Từ khi phát động phong trào “Xã Hợp Thành chung sức xây dựng NTM”, đến nay, người dân trong xã đã hiến hơn 14.000 m2 đất làm giao thông, công trình văn hóa. Riêng năm 2014, người dân đã hiến 3.000 m2 đất làm đường giao thông. Nhiều gia đình tiêu biểu như các ông: Nguyễn Văn Khuyên - xóm Mỏ Ngô, Nguyễn Văn Ngọc, Đinh Thế Dũng, Đinh Văn Lâm - xóm gốc Đa; Đinh Tiến Quyển, Bùi Văn Bẩy, Nguyễn Văn Cường, Đinh Xuân Chiến - xóm Mỏ Ngô; Bùi Đình Mậu - xóm Múc; Đinh Trọng Liên - xóm Nhả...

 

Thông qua các phong trào thi đua xây dựng NTM đã mang lại chuyển biến tích cực về diện mạo KT -XH của xã Hợp Thành. Năm qua, xã có trên 70% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, 3/9 xóm giữ vững danh hiệu làng văn hóa, 3 trường học giữ vững danh hiệu văn hóa. 100% hộ được sử dụng điện. Trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. Trạm y tế đang được đầu tư theo chuẩn quốc gia, dự tính hoàn thành trong năm nay. Xã đã cứng hóa được 50% đường giao thông trên địa bàn. Đến nay, Hợp Thành đã đạt 14 tiêu chí NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt  22 triệu đồng, hộ nghèo còn  dưới 5%.

 

 

 

                                                                                      Lê Chung

 

 

 

Các tin khác


Thủ tướng chỉ đạo xây dựng Nghị định chế độ tiền lương mới

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, đề xuất một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập.

Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục