Nhân dân xóm Tân Tân Phong, xã Mãn Đức (Tân Lạc) tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông liên xóm rộng 7m.

Nhân dân xóm Tân Tân Phong, xã Mãn Đức (Tân Lạc) tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông liên xóm rộng 7m.

(HBĐT) - Xóm Tân Phong, xã Mãn Đức (Tân Lạc) có 125 hộ chia thành 5 tổ, chi bộ có 25 đảng viên. Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đã thành công, 3 đồng chí được bầu vào chi ủy theo đúng đề án nhân sự. Đồng chí Trần Văn Pháo 12 năm liền được đảng viên tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Thực tế cho thấy, các đảng viên trong chi bộ đã tạo được niềm tin trong nhân dân, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, tiên phong trong mọi phong trào, nhất là xây dựng NTM.

           

Phó Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Viện cho biết: Chi ủy đã họp phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí và các đảng viên phụ trách các tổ. Đều đặn vào cuối mỗi tháng, chi bộ tổ chức sinh hoạt, nội dung bám sát vào tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa xóm phát triển toàn diện, vấn đề được các đảng viên bàn thảo, góp ý kiến nhiều nhất là phát triển kinh tế, thực hiện chương trình xây dựng NTM. Khi mới triển khai thực hiện, nhiều người dân còn mơ hồ đây là dự án của Nhà nước, tâm lý chờ đợi, nghe ngóng hiện hữu trong cả suy nghĩ và hành động. Để phá tan tư tưởng đó, chi bộ thống nhất, các đảng viên vừa là những tuyên truyền viên tích cực, vừa thực hiện trước để dân hiểu, thấy và làm theo với phương châm miệng nói, tay làm.

           

Gia đình Bí thư chi bộ Trần Văn Pháo chính là hộ đầu tiên phá dỡ 50 m tường bao, lùi đất thổ cư và đất vườn vào với diện tích trên 130 m2. Thấy tôi làm vậy, ai cũng hỏi có được tiền đền bù không ?! Tôi trở lời rằng, xây dựng NTM là từ trong dân mà ra và tất cả cũng vì nhân dân. Song, một mình tôi không thể làm được mà cần sự đồng thuận, vào cuộc của tất cả nhân dân. Nếu ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, không vì cái chung, biết bao giờ mới có đường rộng để đi, bao giờ ô tô mới vào tận nơi, đôi vai của nông dân mới hết oằn vì vác nông sản ra đường chờ bán. Đất nhà mình hẹp đi chút nhưng đường làng rộng ra. Mở đường cũng là để dân đi chứ cán bộ huyện, tỉnh, T.Ư có đi hàng ngày đâu”. – Bí thư chi bộ Trần Văn Pháo chia sẻ.  

 

Nhiều gia đình đảng viên khác cũng gương mẫu tự nguyện dỡ tường bao, hiến đất như hộ đồng chí Phạm Văn Phúc khi nắn cua, đường đã “ăn” vào đất sổ đỏ dài 50 m, rộng 1,5 m. Gia đình đồng chí Vũ Chí Đức hiến đất, phá tường bao tại cả 2 mặt đường liên xã, liên thôn dài 150 m, rộng 1 - 1,5 m... Thời buổi tấc đất, tấc vàng nhưng nhờ phát huy vai trò tiên phong và kiên trì vận động, giải thích của đảng viên, nhân dân trong xóm đã hiểu và làm theo. Tiêu biểu như hộ anh Phạm Văn Tuấn hiến 80m2 đất sổ đỏ; hộ cận nghèo Vũ Đình Quý cũng phá tường bao, lùi đất thổ cư vào để làm đường. Đối với những hộ khó khăn, xóm huy động các đoàn thể giúp ngày công chặt cây, dỡ tường, dọn vệ sinh. Với cách làm đó, xóm đã mở rộng đường từ 4 - 4,5 m lên 7m; đường nội đồng từ chỗ chỉ lọt 1 người đi nay rộng 5 m, ô tô có thể vào tận chân ruộng.

 

Trong phát triển kinh tế, đảng viên cũng thực sự nêu gương sáng. Đơn c như gia đình Bí thư chi bộ Trần Văn Pháo bên cạnh trồng giống lúa mới năng suất cao còn mạnh dạn trồng 500 cây chanh đào, 40 cây bưởi, thu nhập bình quân đầu người trong gia đình đạt trên 40 triệu đồng/năm. Gia đình đảng viên Vũ Chí Đức tiên phong nuôi nhốt bò vỗ béo, thường xuyên có 3 - 5 con trong chuồng và tích cực ứng dụng KHKT trong trồng trồng mía, bưởi. Đảng viên Phạm Văn Phúc ngoài trồng bưởi còn phát triển nghề mộc, cho thu nhập khá... Từ đó đã truyền lửa, khích lệ nhân dân thi đua lao động sản xuất, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương. Ngoài ra, đội ngũ đảng viên còn tích cực thực hiện phong trào thắp sáng đường quê, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa.

 

Gương mẫu trong mọi phong trào, nhất là xây dựng NTM, đội ngũ đảng viên xóm Tân Phong đã xây dựng được một tập thể vững mạnh, có vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH, ổn định đời sống nhân dân. 7 năm liền chi bộ đạt TS-VM tiêu biểu; từ năm 2004 đến nay, xóm liên tục đạt làng văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng. Diện mạo NTM đang hiện hữu ngày càng rõ nét.

 

 

 

                                                                                     Cẩm Lệ

 

 

 

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục