Buổi sinh hoạt định kỳ của CLB ''Giúp nhau phát triển kinh tế

Buổi sinh hoạt định kỳ của CLB ''Giúp nhau phát triển kinh tế".

(HBĐT) - Trong những năm qua, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong tâm công tác Hội, Hội LHPN huyện Lương Sơn luôn coi trọng nội dung hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế. Nhiều câu lạc bộ (CLB), mô hình phụ nữ phát triển kinh tế được thành lập. CLB “Giúp nhau phát triển kinh tế” của chi hội phụ nữ xóm Phượng Sồ, xã Tân Thành là một trong những CLB tiêu biểu với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả.

 

Trước đây, xóm Phượng Sồ, xã Tân Thành (huyện Lương Sơn) đa phần các hộ dân đều làm nông nghiệp, đời sống kinh tế phụ thuộc vào cây lúa nên đời sống còn nhiều khó khăn. Đứng trước tình hình đó, Hội LHPN huyện chỉ đạo thành CLB phát triển kinh tế tại xóm Phượng Sồ, xã Tân Thành nhằm cải thiện điều kiện kinh tế cho hội viên trong xóm.

CLB được thành lập với 33 thành viên, hoạt động theo nội dung quy chế cụ thể, chú trọng việc duy trì hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế; đứng ra tín chấp giúp chị em vay vốn ngân hàng, gây quỹ; phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ kiến thức cho các thành viên CLB, giúp ngày công lao động, con giống… Sau 4 năm hoạt động, với sự phấn đấu nỗ lực của Chủ nhiệm CLB và các thành viên, đến nay, CLB ngày một phát triển, lần lượt đã giúp được hầu hết các thành viên tham gia. Kinh tế gia đình của từng thành viên ngày một khởi sắc, các gia đình đều có cuộc sống ổn định, kinh tế khá giả, không còn hộ nghèo trong xóm. Tiêu biểu như hộ gia đình chị Nguyễn Thị Minh với mô hình bán hàng tạp hóa, thức ăn gia súc, gạo, kết hợp chăn nuôi lợn, vịt, ngan… Tổng thu nhập từ của gia đình chị từ 200 - 250 triệu đồng/năm. Gia đình chị Đinh Thị Tý với mô hình nuôi bò sinh sản và lợn nái cho thu nhập từ 100 - 150 triệu đồng/năm. Gia đình chị Nguyễn Thị Sao nuôi lợn nái mỗi năm cho thu nhập từ 100-120 triệu/năm và nhiều gia đình thành viên khác…

CLB phát triển kinh tế xóm Phượng Sồ, xã Tân Thành đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các hội viên tham gia CLB không chỉ được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm làm kinh tế hiệu quả mà còn giúp các hội viên nâng cao được thu nhập, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống; có điều kiện chăm lo cho con cái học tập, trưởng thành. Đặc biệt, CLB giúp chị em phát triển kinh tế, làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương, chị em không phải đi làm ăn xa. Ngoài ra, CLB còn giúp chị em khẳng định vai trò, vị trí của mình trong gia đình, xã hội. Từ đó, thúc đẩy các phong trào hoạt động của Hội phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng nông thôn tại địa phương.

 

 

                                                                                               PV

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục