BCH Hiệp hội doanh  nghiệp huyện Yên Thủy khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

BCH Hiệp hội doanh nghiệp huyện Yên Thủy khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

(HBĐT) - Hội Doanh nghiệp huyện Yên Thủy vừa tổ chức Đại hội Hội Doanh nghiệp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 

Tính đến tháng 11/2015, Hội Doanh nghiệp huyện Yên Thủy có 33 thành viên trong đó 04 doanh nghiệp nhà nước, 29 doanh nghiệp tư nhân, 11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, 06 doanh nghiệp khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, 16 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất khác. Các doanh nghiệp huyện tham gia sản xuất, kinh doanh với nhiều ngành nghề phong phú, đa dạng đã và đang từng bước đáp ứng được nhu cầu lớn của thị trường thời kỳ hội nhập.

Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh cộng đồng các doanh nghiệp huyện Yên Thủy luôn chấp hành tốt nghĩa vụ nôp thuế với nhà nước, hàng năm số tiền thuế cộng đồng các doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách nhà nước là hàng chục tỷ đồng, đây là một nguồn thu quan trọng đóng góp vào sự tăng trưởng của kinh tế huyện nhà trong những năm qua. Các doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến đời sống công nhân lao động, ngoài việc tạo công ăn việc làm cho hàng trăm công nhân, thì thu nhập của công nhân, người lao động cũng được quan tâm và nâng cao, thu nhập bình quân hàng tháng là trên 3.500.000đ/người. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, an toàn vệ sinh lao động được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định.

Việc tham gia ủng hộ các phong trào xã hội – từ thiện cũng được cộng đồng các doanh nghiệp huyện nhiệt tình tham gia ủng hộ với số tiền hàng chục triệu đồng/ năm. Đặc biệt có các doanh nghiệp còn là những hạt nhân rất tích cực trong việc tham gia ủng hộ phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương với hàng trăm ngày công, hàng vạn m3  đất đá phục vụ chương trình cứng hóa giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa….

Đại hội đã công bố quyết định thành lập hội doanh nghiệp huyện Yên Thủy. Đại hội đã hiệp thương, bầu Ban chấp hành Hiệp hội doanh  nghiệp huyện Yên Thủy khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Ban thường vụ Hiệp hội và Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Yên Thủy.

 

                                                     

                                                                   Xuân Thiên

                                                         (Đài TT-TH Yên Thủy)

 

 

         

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục