Hộ nghèo xóm Ưng, xã Phú Vinh được Dự án Giảm nghèo hỗ trợ bò sinh sản cải thiện sinh kế.
(HBĐT) - Hạ tầng cơ sở xóm, thôn được cải thiện, sản xuất được mở mang, năng lực của cán bộ triển khai các hoạt động dự án được tăng cường là những chuyển biến đáng kể ở các xã vùng nghèo huyện Tân Lạc sau 5 năm có sự can thiệp đầu tư, hỗ trợ của Dự án Giảm nghèo. Với bà con nông dân nơi đây, Dự án đã đem lại cho cuộc sống của họ những đổi thay cả về chất và lượng.
Xóm Quắn, xã Gia Mô là xóm vùng sâu được hưởng lợi từ Dự án Giảm nghèo. Xóm có hơn 60 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mường. Ông Bùi Văn Chon, trưởng xóm Quắn cho biết: Từ năm 2012 trở về trước, đời sống sản xuất, sinh hoạt của bà con gặp nhiều trở ngại do hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu không đảm bảo, mương bai được đắp, đào tạm bợ. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của bà con, Dự án Giảm nghèo đã hỗ trợ xóm xây dựng kiên cố công trình mương sản xuất. Cũng từ đây, hơn 15 ha lúa, mía và cây màu khác của nhân dân trong xóm được đáp ứng nguồn nước tưới tiêu ở cả 2 vụ chiêm – xuân và mùa – hè thu.
Thực hiện tại 9/23 xã trên địa bàn huyện, Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 (2010 - 2015) đã ưu tiên lựa chọn đối với những xã có địa lý, địa hình và tập quán sản xuất còn nhiều khó khăn, trong đó có 3 xã vùng sâu (Do Nhân, Lỗ Sơn, Gia Mô), 3 xã vùng cao (Nam Sơn, Bắc Sơn, Ngổ Luông) và 3 xã vùng thượng (Phú Vinh, Ngòi Hoa, Phú Cường). Bên cạnh cải thiện cơ sở hạ tầng, Dự án Giảm nghèo đã triển khai hàng loạt các hoạt động sinh kế với 7 loại hình sinh kế khác nhau, chủ yếu tập trung cho chăn nuôi, trồng trọt, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thiết thực nâng cao đời sống hộ nghèo, kinh tế - xã hội vùng nghèo. Bà Bùi Thị Sinh, trưởng nhóm chăn nuôi bò sinh sản xóm Đừng cho biết: Nhóm chúng tôi có 16 thành viên. Từ tháng 9/2013, nhóm được Dự án Giảm nghèo hỗ trợ 9 con bò và đến nay, số bò đã tăng lên 13 con. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ làm đường, kênh mương để giúp các hộ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế bền vững.
Về các xã vùng sâu, vùng cao, vùng thượng của huyện Tân Lạc, chúng tôi còn được chứng kiến cuộc sống vươn lên của người dân trên những đồi, những ruộng mía vùng Dự án trải dài. Cây mía đường cùng với một số cây trồng khác như mây nếp K83, chè shan tuyết thuộc hoạt động liên kết thị trường trong khuôn khổ Dự án đã góp phần tích cực thay đổi nhận thức cũng như tư duy sản xuất của người dân. Tham gia hoạt động liên kết, bà con được chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo việc làm, thu nhập, thay đổi tập quán canh tác, cách thức liên kết giữa người dân và đối tác, đồng thời nâng cao năng lực quản lý giữa các thành viên trong nhóm, đa dạng hoá sản xuất và thu nhập.
Theo đồng chí Nguyễn Giáp Bảng, Phó Chánh Văn phòng UBND, Phó trưởng Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo huyện: Trong 5 năm, Dự án Giảm nghèo đã thực hiện hàng trăm công trình giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng. Nhiều tỷ đồng vốn Dự án Giảm nghèo và hàng tỷ đồng huy động nhân dân đóng góp đã giúp cải thiện sinh kế cho khoảng trên 4.000 hộ nghèo từ các tiểu dự án trồng trọt, chăn nuôi. Cuộc sống của người dân vùng hưởng lợi các xóm “thay da đổi thịt” nhờ Dự án đầu tư công trình hạ tầng giao thông liên thôn, đường vào khu sản xuất, các công trình kênh mương, nước sinh hoạt và một số mô hình sinh kế tạo việc làm, thu nhập.
Với sự tiếp sức của Dự án, tỷ lệ hộ nghèo vùng Dự án giảm từ mức 32,58% xuống 24,3% năm 2015, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi, tiêu dùng từ các hộ gia đình hưởng lợi tăng lên 36% và ít nhất đã có 5.000 lao động được tạo việc làm, thu nhập ổn định. Đáng mừng là khi triển khai hoạt động Dự án, người dân được tự chọn công trình hay mô hình sản xuất phù hợp, làm chủ những hoạt động đó và có trách nhiệm với việc làm của mình. Chính bởi vậy là hầu hết người dân hài lòng với kết quả Dự án mang lại.
Bùi Minh