Phụ nữ khu I, thị trấn Kỳ Sơn tổ chức vệ sinh môi trường đoạn đường phụ nữ tự quản.

Phụ nữ khu I, thị trấn Kỳ Sơn tổ chức vệ sinh môi trường đoạn đường phụ nữ tự quản.

(HBĐT) - Cùng với các cấp hội khác, những năm qua, Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn tích cực chung tay xây dựng NTM góp phần nêu cao vai trò phụ nữ. Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện cho biết: “Tham gia phong trào xây dựng NTM, Hội Phụ nữ huyện đã đăng ký thực hiện 6 tiêu chí gồm: Nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Để hoàn thành tốt các tiêu chí, các cấp Hội của huyện tích cực tuyên truyền về xây dựng NTM gần với các chỉ tiêu thi đua của Hội. Vận động hội viên tham gia, nêu cao trách nhiệm, vai trò chị em phụ nữ trong xây dựng NTM”.

 

Hội Phụ nữ huyện đã triển khai nhiều phong trào thi đua như: “Phụ nữ Kỳ Sơn chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không, 3 sạch, chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Phong trào được triển khai tới 11/11 cơ sở hội, thu hút 5.325 hội viên đăng ký thực hiện và 5.226 hội viên đạt tiêu chí phong trào thi đua. Thực hiện tiêu chí môi trường, Hội phát động phong trào thi đua “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh, duy trì các mô hình chỉnh trang nhà cửa”. Bằng những việc làm cụ thể, Hội Phụ nữ đã tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm 1 lần /tuần, có 2.894 lượt cán bộ, hội viên tham gia vệ sinh được 42.715 m đường xóm. Cùng với đó, Hội đã vận động 20 hộ gia  đình hội viên hiến 4.373 m2 đất, đóng góp 126 ngày công,  trị giá hơn 219 triệu đồng để làm sân chơi cho thanh - thiếu niên, làm rãnh thoát nước, đường bê tông liên xóm.

 

Để giúp chị em phụ nữ  phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm trực thuộc Sở LĐ -TB&XH, Công ty may GGS KCN bờ trái sông Đà, Phòng LĐ -TB&XH huyện mở 3 lớp dạy nghề may công nghiệp cho 93 hội viên phụ nữ xã Dân Hòa. Sau khóa học, học viên có tay nghề đạt yêu cầu được nhận vào Công ty may GGS. Phụ nữ trong Hội cũng thường xuyên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, khó khăn hoạn nạn. Trong năm qua đã có 1.131 hội viên giúp 114 hội viên bằng thóc, gạo, ngày công, củi, tiền mặt, tổng giá trị 357 triệu đồng. Các  mô hình tổ liên kết sản xuất tiếp tục được duy trì đem lại hiệu quả cao như xưởng chổi chít của chị Đỗ Thị Hoa, xóm Can II, xã Độc Lập; chị Bằng, xã Dân Hòa tạo việc làm thường xuyên cho 50 - 60 lao động có thu nhập từ 1,5 - 3, 5 triệu đồng/ người/tháng; CLB nuôi ong lấy mật xã Mông Hóa thường xuyên tổ chức trao đổi kỹ thuật và kiểm tra    lấy mật, đến nay đã thu được trên 1.000 lít mật. Hội cũng vận động chị em phụ nữ các cấp quyên góp, ủng hộ chi phí xây mới 2 nhà   và sửa lại 1 nhà cho gia đình hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn, giúp họ phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống. 

 

Cùng với các hoạt động khác, phong trào phụ nữ Kỳ Sơn chung sức xây dựng NTM đã đem lại hiệu quả to lớn, góp phần khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ với các hoạt động xã hội.

 

 

                                                                         Nguyễn Tuyết (CTV)

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục