Người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sản phẩm cam Cao Phong do có chất lượng cao, xuất xứ rõ ràng.

Người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sản phẩm cam Cao Phong do có chất lượng cao, xuất xứ rõ ràng.

(HBĐT) - Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu đông 2015, Lễ hội Cam Cao Phong lần thứ nhất diễn ra tưng bừng và nhộn nhịp, thu hút hàng nghìn lượt người đến thăm quan, thưởng thức. Đây là lần đầu tiên huyện Cao Phong tổ chức lễ hội nhằm tôn vinh, quảng bá cho sản phẩm cam của huyện – nông sản chất lượng cao đã tạo nên thương hiệu không thể trộn lẫn cho “vùng đất gió” Cao Phong.

 

Lễ hội Cam Cao Phong dự kiến sẽ được tổ chức thường niên vào giữa tháng 11, nhằm vinh danh, quảng bá cho sản phẩm cam của huyện Cao Phong – nông sản đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này của tỉnh ta được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý. Với việc tổ chức lễ hội, UBND huyện Cao Phong thể hiện quyết tâm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến tích cực trong việc bảo vệ và phát triển bền vững thương hiệu Cam Cao Phong. Đây cũng là cơ hội cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cam trong và ngoài huyện đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm các thị trường mới cho đặc sản “có một không hai” của địa phương.

 

Được biết, cây cam đã xuất hiện trên đất Cao Phong từ những năm 1960 và nhanh chóng được người tiêu dùng ưa chuộng. Đầu những năm 1970, Nông trường Cao Phong từng xuất khẩu sang thị trường Liên Xô cũ và các nước Đông Âu mỗi năm trên dưới 1.500 tấn cam quả. Hiện nay, toàn huyện Cao Phong có khoảng 1.700 ha cam, quýt, bưởi, trong đó chủ lực là cây cam với khoảng 750 ha đang trong thời kỳ kinh doanh, ước sản lượng năm 2015 đạt trên 20.000 tấn, giá trị bình quân ước đạt 600 – 800 triệu đồng/ha. Cùng với việc phát triển quy mô sản xuất, chất lượng cam Cao Phong ngày càng được nâng cao do sử dụng các loại giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và đặc biệt là do kỹ thuật canh tác, tập quán trồng cam với mức độ thâm canh cao của người dân. Nói như ông Phạm Văn Long, Chủ tịch UBND huyện: Sản phẩm cam Cao Phong là kết tinh của đất trời với sự nỗ lực phấn đấu, khao khát thành công của lòng người. Thế nên, chất lượng đặc sắc riêng có của cam Cao Phong xứng đáng đại diện cho mảnh đất và con người Cao Phong. Tự tin với sản phẩm của mình, huyện Cao Phong quyết tâm xây dựng thương hiệu cam Cao Phong trở thành một thương hiệu nông sản nổi bật của khu vực, có sức vươn mạnh mẽ ra thị trường trong và ngoài nước.

 

Ông Phạm Văn Long nhấn mạnh: Chúng tôi xác định rằng, để cam Cao Phong đến với đông đảo người tiêu dùng cả nước và có cơ hội xuất khẩu, vấn đề quan trọng nhất là chất lượng sản phẩm. Bên cạnh việc phát huy tốt chỉ dẫn địa lý, huyện Cao Phong đang quyết tâm thực hiện các giải pháp tạo chuỗi giá trị cho sản xuất cam chất lượng cao. Cụ thể, sẽ sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGap, AseanGap, EuroGap, đảm bảo một quy trình sản xuất khép kín, hướng tới tiêu thụ sản phẩm tại chuỗi các siêu thị, khách sạn, nhà hàng và xuất khẩu mang tính ổn định, bền vững.

 

Bám sát định hướng nâng cao chất lượng cho sản phẩm cam, hiện nay, huyện Cao Phong đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đặc biệt là các hộ trồng cam tiến hành trồng cam theo quy trình VietGap. Đến nay, đã có 106,47 ha cam, quýt Cao Phong được chứng nhận VietGap, sản lượng dự kiến 2.700 tấn/năm. Đây là diễn biến đầy thuyết phục cho thấy, người trồng cam Cao Phong đang nỗ lực vượt qua chính mình để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, quyết tâm chinh phục những mục tiêu mới trên hành trình phát triển thương hiệu Cam Cao Phong. Về phía chính quyền địa phương, UBND huyện cam kết sẽ tạo cơ chế và các điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm cam theo đúng các nội dung đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Huyện sẽ luôn đồng hành với người trồng cam, tiếp tục hỗ trợ vốn, kỹ thuật, quản lý sử dụng đất hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng quy trình sản xuất cam theo tiêu chuẩn VietGap để đảm bảo sản phẩm cam mang chỉ dẫn địa lý “Cao Phong” đáp ứng các điều kiện quy định về chất lượng, xuất xứ. Từ đó, duy trì danh tiếng của sản phẩm, đảm bảo cho người tiêu dùng được sử dụng cam có nguồn gốc rõ ràng và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông sản hàng hóa chất lượng cao.

 

 

                                                                                    Thu Trang

 

Các tin khác


Tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 6/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025", huyện Lạc Thủy quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn

Chiều 24/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục