Do đường giao thông còn khó khăn đã khiến người dân xóm Luông Dưới, xã Ngổ Luông (Tân Lạc) gặp nhiều trở ngại trong vận chuyển, giao thương hàng hóa nông sản.
(HBĐT) - Không có đường bê tông đến trung tâm xã, hệ thống thủy lợi còn thiếu , nhà văn hóa, trường học chưa đồng bộđó là những khó khăn trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở xã Ngỗ Luông một trong những xã vùng cao của huyện Tân Lạc.
Toàn bộ tuyến đường giao thông liên xã, liên xóm của xã Ngổ Luông đều là đường đất, trời nắng thì bụi, ngày mưa thì trơn, bẩn. Việc vận chuyển hàng hóa nông sản cũng như phân bón, vật tư của người dân đến nơi sản xuất hoàn toàn bằng sức người. Cũng vì giao thông khó khăn nên đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của người dân nơi đây, nhất là trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bên cạnh đó, hàng hóa nông sản làm ra giá thường thấp hơn vùng thuận lợi từ 2- 5 giá. Anh Bùi Văn Phúc, xóm Luông Dưới, xã Ngổ Luông cho biết: Gia đình mới đầu tư trên 2 ha trồng cây cam đường canh. Diện tích đất đồi không xa khu dân cư, nếu trời nắng có thể vận chuyển phân bón, giống cây trồng bằng xe máy, còn trời mưa và lạnh như hiện nay thì phải gùi, vì vậy rất vất vả, chi phí cho 1 ha cao hơn nơi khác đến hàng chục triệu đồng.
Hiện nay, Ngổ Luông là xã duy nhất của huyện Tân Lạc chưa có đường giao thông được bê tông hóa đến trung tâm xã. Toàn xã hiện có 22 km đường liên xã, liên xóm bằng đất. Trong đó có khoảng 11 km đường từ xã Quyết Chiến về xã Ngổ Luông bằng đất bị sụt lún, lầy lội. Trong năm 2013, xã Ngổ Luông cũng đã được triển khai thi công trên 4,5km đường khu vực trung tâm xã. Tuy nhiên do thiếu vốn nên hiện nay công trình đang dở dang. Ngổ Luông hiện có 6 xóm, các xóm cách xa từ 3- 4 km nên việc đi lại của người dân rất khó khăn. Tỷ lệ đường trục thôn sạch và không lầy lội vào mùa mưa mới đạt 50%. Đây cũng là 1 trong 8 tiêu chí về nông thôn mới mà xã chưa đạt vào cuối năm 2015. Trong đó có một số tiêu chí xã rất khó thực hiện nếu không có sự huy động nguồn lực từ Nhà nước.
Ông Bùi Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Ngổ Luông cho biết: Cũng do khó khăn về đường giao thông nên đã hạn chế đến việc đầu tư phát triển sản xuất của người dân. Nguồn thu nhập của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào 430 ha ngô, 40 ha lúa nước và một số diện tích cây trồng khác kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân của xã mới đạt 11,5 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo còn 26%. Đây cũng là 2 tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới xã Ngổ Lương vẫn chưa đạt. Ngoài ra còn tiêu chí về giáo dục, yêu cầu phải là trường chuẩn quốc gia, nhưng với mức thu nhập hiện nay của địa phương nếu không có sự đầu tư của Nhà nước thì tiêu chí này cũng như các tiêu chí về thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa , bưu điện, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường cũng không thể thực hiện được .
Như vậy có thể thấy nếu giao thông thuận lợi sẽ là yếu tố quan trọng không chỉ tạo điều kiện trong việc đi lại của người dân mà còn để xã Ngổ Luông thúc đẩy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm tăng thêm nguồn thu nhập. Khi đời sống được cải thiện cùng với sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước thì xã mới huy động được sự đóng góp của người dân nhằm hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng NTM.
Hồng Len
(Đài PT-TH tỉnh)