Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu kết luận cuộc họp.

(HBĐT) - Chiều 11/1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp.

 

Đây là cuộc thi do Liên minh HTX Việt Nam phát động có quy mô toàn quốc và thi ở 8 cụm theo khu vực. Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về những nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, góp phần phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế để kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, giới thiệu và nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến, hoạt động SXKD hiệu quả; những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX...Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân đang cư trú và sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Với 2 hình thức thi là sân khấu hoá và thi trên báo chí. Đối với hình thức thi sân khấu hoá mỗi huyện chọn 1 đội xuất sắc dự thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức tại Cung văn hoá tỉnh vào ngày 10/3. Sau đó cấp tỉnh sẽ lựa chọn 2 đội xuất sắc tham dự cuộc thi cấp cụm, T.Ư. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích. Đối với thi trên báo chí do T.Ư tổ chức và trực tiếp nhận bài dự thi.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe dự thảo kế hoạch, thể lệ cuộc thi và phân công nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức cuộc thi. Đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung. Theo đó, thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 1-10/3. Thành viên ban tổ chức gồm 28 đồng chí đã được phân công nhiệm vụ cụ thể.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh cuộc thi có ý nghĩa rất lớn nhưng do thời gian gấp nên cần có sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh xuống huyện với quyết tâm cao để hoàn thành theo đúng kế hoạch. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành viên ban tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban để hoàn thành nhiệm vụ; chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tham gia cuộc thi theo sự phân công; các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.

 

 

                                                                       

                                                                   Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục