Một hộ dân phát triển nuôi cá lồng tại xã Hiền Lương (Đà Bắc).

Một hộ dân phát triển nuôi cá lồng tại xã Hiền Lương (Đà Bắc).

(HBĐT) - Hồ Hòa Bình từ lâu được ví như một “Hạ Long trên cạn” với những đảo nhỏ nhấp nhô trên mặt nước mênh mông và bao quanh là những dãy núi kỳ vĩ. Hồ có chiều dài trên 70 km, trải rộng trên địa bàn gần 20 xã thuộc 5 huyện, thành phố, được hình thành sau khi có công trình thuỷ điện Hoà Bình. Tổng diện tích mặt hồ vào khoảng 2.250 km2 với dung tích hơn 9 tỷ m3 nước. Chính vì nguồn lợi thế, tiềm năng dường như vô tận này mà trước đây người chỉ biết thả lưới, giăng câu đánh bắt cá trên sông hồ. Thì nay, nghề nuôi cá lồng đã và đang được phát triển mạnh mẽ, đem lại nguồn thu nhập đáng kể đối với người dân hai ven bờ hồ Hòa Bình.

 

   Xã Thung Nai (Cao Phong) là một điển hình trong việc phát triển nuôi cá lồng trên hồ trong những năm gần đây. Ông Bùi Văn Huyến, Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết, trước đây chưa có kỹ thuật nên người dân nuôi cá lồng hay bị lỗ vốn. Nhưng hiện nay, người dân được trang bị, học hỏi và áp dụng tốt KH-KT nên giờ nghề nuôi cá lồng đang là một thế mạnh trong cơ cấu phát triển kinh tế địa phương. Thống kê mới nhất, toàn xã hiện có khoảng gần 320 lồng cá, trong đó riêng của người dân bản địa khoảng 60 lồng. Số còn lại của các hộ gia đình thuộc địa phương khác đến đầu tư. Theo tính toán, một hộ nuôi 2 - 3 lồng cá chủ yếu là trắm đen, trắm cỏ, chép, trê lai...theo đúng quy trình kỹ thuật, 1 năm cũng có thể cho thu nhập sau khi trừ chi phí từ 30 - 35 triệu đồng.

 

   Cũng theo ông Huyến, nghề nuôi thuỷ sản trên hồ Hòa Bình đang là một nghề trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới không riêng Thung Nai mà là một loạt các xã vùng lòng hồ. Trong thời gian tới, Thung Nai sẽ tiếp tục vận động nhân dân mở rộng mô hình chăn nuôi cá, phấn đấu năm 2016 phát triển thên 60 lồng cá, nâng tổng số lồng cá toàn xã lên gần 400 lồng.

 

   Trao đổi với lãnh đạo Sở NN&PTNT được biết, nguồn lợi thủy sản từ hồ Hòa Bình đa dạng, phong phú với các loài có giá trị kinh tế cao. Các sản phẩm thủy sản tự khai thác và nuôi trên hồ thủy điện Hòa Bình đem lại cuộc sống ổn định, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng ngàn nông hộ, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân các dân tộc vùng hồ.

 

  Riêng trên khu vực lòng hồ Hòa Bình hiện ước khoảng trên 2.000 lồng nuôi cá. Người dân các xã ven hồ đang chủ yếu tập trung phát triển cá lồng như: Hiền Lương, Vầy Nưa, Tiền Phong (Đà Bắc); Thung Nai (Cao Phong); Ngòi Hoa (Tân Lạc); Tân Mai, Phúc Sạn (Mai Châu)...

 

    Cũng theo sở NN&PTNT, hồ thủy điện Hòa Bình thuộc hệ thống hồ chứa trọng yếu của vùng nước nội địa miền núi phía Bắc, có nhiều loài cá quý hiếm như cá: chiên, bỗng, lăng, dầm xanh...có giá trị kinh tế vượt trội. Trong hàng chục năm qua, hồ Hòa Bình luôn là nguồn cung cấp sản lượng thủy sản lớn cho tỉnh Hòa Bình và các vùng lân cận.

 

    Tuy nhiên, trong quá trình khai thác có những thời điểm hồ Hòa Bình rơi vào tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Chính vì vậy, mỗi năm, tỉnh ta đã dành một phần kinh phí thả bổ sung hàng chục tấn cá giống các loại. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã có chương trình riêng nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên khu vực hồ Hòa Bình đến năm 2020 nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản của địa phương và định hướng khai thác theo hướng bền vững.

 

   Không những vậy, để phát huy tiềm năng, thế mạnh từ nguồn mặt nước hồ Hòa Bình, tỉnh ta cũng không ngừng kêu gọi doanh nghiệp, người dân trong vùng lòng hồ tích cực tham gia phát triển nguồn lợi thủy sản. Tiến tới xây dựng thương hiệu cá sông Đà, tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu của người dân, nhất là người dân đồng bằng và khu vực Thủ đô Hà Nội.

 

   Thực tế trong tình hình hiện nay, đông đảo người dân, nhiều doanh nghiệp nhận rõ tiềm năng, lợi thế từ mặt nước hồ Hòa Bình đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nuôi cá lồng trên khu vực và đem lại lợi nhuận cao .

 

 

                                                                                      H Trung     

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục