Quang cảnh hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

(HBĐT) - Từ ngày 13 – 15/4, tại Hòa Bình, Ban quản lý Dự án Giảm nghèo 6 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và Lao Cai đã tổ chức hội thảo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 18 tháng từ 2015 – 3/2016.

 

Dự án Giảm nghèo giai đoạn II của tỉnh đã bước sang giai đoạn khoản vay bổ sung (2015 - 2018) với mức phân bổ 13,5 triệu USD trên phạm vi thực hiện ở 42 xã, 374 thôn, bản thuộc 5 huyện của giai đoạn trước (2010 – 2015). Ưu  tiên tổng thể của giai đoạn khoản vay bổ sung là củng cố, nhân rộng và phổ biến cách tiếp cận, công cụ và cách thức thực hiện mà Dự án đã xây dựng, triển khai hiệu quả trong lĩnh vực giảm nghèo, đóng góp nhiều hơn cho việc hoàn thiện hơn chính sách trong các chương trình giảm nghèo của Chính phủ. Nội dung các hợp phần thực hiện khoản vay bổ sung gồm hợp phần phát triển kinh tế huyện; ngân sách phát triển xã; tăng cường năng lực và truyền thông; quản lý dự án – giám sát và đánh giá; khung chính sách về đền bù, tái định cư, khôi phục cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng; khung chính sách về quản lý môi trường.. Cập nhật tiến độ từ năm 2015 đến nay, việc thực hiện các hoạt động và hợp phần Dự án của tỉnh ta và các tỉnh bạn đều chậm so với kế hoạch đặt ra.

 

Tại hội thảo, đại biểu các tỉnh đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và thảo luận các giải pháp tháo gỡ. Đồng thời bàn bạc việc rà soát thực hiện quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm có sự tham gia của các địa phương, lộ trình thể chế hóa đến cuối giai đoạn vào năm 2018 của Dự án Giảm nghèo bổ sung.

 

Hội thảo cũng đưa ra các định hướng chung về các lĩnh vực, hợp phần chính để xây dựng kế hoạch và bổ sung vào kế hoạch năm 2017, thống nhất kế hoạch của dự án đến hết giai đoạn kéo dài; một số vấn đề trọng tâm khác của dự án như hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, phân bổ bổ sung vốn, phát triển các nhóm đồng sở thích (CIG) thành tổ hợp tác, hợp tác xã.

                                                                              

                                                                     Bùi Minh

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục