Tham gia tổ đổi công, chị Bùi Thị Kiếm, xóm Quê Bái,  xã Đông Lai (Tân Lạc) được vay vốn phát triển kinh tế hộ,  mở rộng quy mô nuôi gia cầm.

Tham gia tổ đổi công, chị Bùi Thị Kiếm, xóm Quê Bái, xã Đông Lai (Tân Lạc) được vay vốn phát triển kinh tế hộ, mở rộng quy mô nuôi gia cầm.

(HBĐT) - Trong các cấp Hội Phụ nữ huyện Tân Lạc hiện nay, có nhiều mô hình CLB, tổ, nhóm gắn kết, thu hút sự tham gia của các hội viên. Tổ phụ nữ đổi công là một trong những mô hình đang được các chi hội phụ nữ triển khai, bước đầu phát huy hiệu quả.

 

Xóm Quê Bái, xã Đông Lai là xóm thuần nông với nghề chính của các hộ là chăn nuôi, trồng trọt. Những năm trước kia khi chưa tham gia tổ phụ nữ đổi công, việc chăm sóc mía, bưởi đều do gia đình các hội viên chủ động. Từ ngày tham gia tổ đổi công, thành viên trong tổ cùng hợp sức, nhà nào có công, có việc thì chung tay, hỗ trợ cùng làm, vì thế, vườn bưởi, vườn mía, nương ngô lúc nào cũng tốt tươi, sạch cỏ. Việc đồng áng cũng thế, vào mùa cấy, gặt, hình thức đổi công lại được chị em trong tổ triển khai.  

Một hình thức giúp đỡ khác mà chị em phụ nữ trong tổ đổi công xóm Quê Bái, xã Đông Lai cho là mang lại lợi ích thiết thực là gây quỹ phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo. Số quỹ chưa nhiều nhưng phần nào giúp thành viên của nhóm tăng gia sản xuất, tích cực vươn lên, bắt đầu từ đầu tư nuôi đàn gà hay đôi lợn nái. Cách đây 2 năm, chị Bùi Thị Kiếm là một trong những thành viên đầu tiên được vay quỹ. Với hơn 2 triệu đồng tạo vốn chăn nuôi, chị dồn thêm số tiền tích cóp của gia đình đầu tư nuôi gà thả vườn. Từ đó đến nay, đàn gà của chị đã tăng lên 300 - 400 con/lứa, bao gồm cả gà thịt và gà đẻ trứng. Sau khi xuất bán hơn 200 con gà vào dịp Tết, chị đầu tư tái đàn, nhân rộng sản xuất. Chị Kiếm chia sẻ: “Kinh tế của gia đình ổn định, hàng ngày bán trứng có đồng ra, đồng vào là nhờ được vay vốn, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong tổ”.  

Tổ đổi công xóm Quê Bái hiện có 20 thành viên tham gia sinh hoạt. Bằng số tiền đóng góp, đến nay, tổ đã cho 9 thành viên vay vốn lãi suất ưu đãi với phương thức luân chuyển để củng cố kinh tế hộ. Các thành viên còn được trao đổi, học hỏi về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi khi tham gia sinh hoạt trong tổ đổi công. Tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cuộc sống, phát triển sản xuất trong các thành viên tổ đổi công đã được phát huy, lan tỏa. Chị Bùi Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Lạc đánh giá: Những năm gần đây, hình thức đổi công đã được triển khai ở một số vùng nông thôn nhưng phần lớn mang tính tự phát trong dân. Việc xây dựng mô hình và thành lập tổ đổi công đầu tiên ở xã Đông Lai được Hội LHPN huyện xác định là cơ sở để đánh giá, tuyên truyền nhân rộng. Đây cũng là một trong những hình thức đã và đang thu hút chị em tham gia sinh hoạt Hội nhiều hơn. Hội có kế hoạch trong thời gian tới sẽ nhân rộng mô hình ở 24/24 xã, thị trấn góp phần phát triển các phong trào, hoạt động của Hội, thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển kinh tế ở địa phương.  

 

                                                            Bùi Minh

 

Các tin khác


Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục