Người cao tuổi thôn Đồng Làng, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy)  tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm  nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Người cao tuổi thôn Đồng Làng, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường.

(HBĐT) - Với 6.470 NCT, sinh hoạt tại 143 chi hội, 15 Hội NCT xã, thị trấn, những năm qua, Hội NCT huyện Lạc Thủy luôn đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng”. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN và thật sự là “cây cao, bóng cả”, nêu gương sáng cho gia đình, xã hội.

 

Với tinh thần “Tuổi cao chí càng cao”, những bậc cao niên ở huyện Lạc Thủy đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực chung tay cùng các cấp, ngành góp sức xây dựng NTM ở địa phương. Họ đã tự nguyện góp công, góp của, hiến đất làm đường giao thông, tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực làm giàu cho gia đình và nêu gương cho con cháu noi theo. ông Lê Đình Cường, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Lạc Thủy cho biết: Ngay sau khi triển khai chương trình xây dựng NTM, UBND huyện đã chủ động triển khai các bước theo quy định của các cấp, ngành thành lập Ban quản lý dự án, thành lập tổ tuyên truyền, phân công phụ trách. Trong đó, Hội NCT huyện được cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Thủy giao nhiệm vụ là thành viên tổ tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM . Bám sát các nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy, UBND huyện, các ngành, đoàn thể, Hội NCT huyện đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền đến hội viên hiểu rõ những chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM. Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, các cấp Hội đã tập trung vận động con cháu cải tạo vườn tạp, bảo vệ môi trường, đặc biệt các cấp Hội thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai chương trình và vận động nhân dân đóng góp, đồng thời cũng là thành viên trong tổ giám sát thi công.  

Không chỉ tham gia tuyên truyền, giám sát, các cấp Hội NCT huyện luôn là những người tiên phong trong việc hiến kế, hiến đất, góp tiền để cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương, gia đình NCT gương mẫu. Tiêu biểu như gia đình ông Hoàng Anh Tự, thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm đã tự nguyện phá bỏ tường bao, hiến 50 m2 đất thổ cư và ủng hộ 9 triệu đồng xây dựng cổng làng văn hóa, tham gia ngày công giám sát, làm đường giao thông nông thôn và tu sửa bàn ghế nhà văn hóa. ông Nguyễn Văn Thăng, thôn Tân Tiến, xã Đồng Tâm tự bỏ 60 triệu đồng làm 200 m đường bê tông. Bà Bùi Thị Sửu, thôn Đồng Bầu, xã Lạc Long hiến 200 m2 đất để xây dựng đường liên thôn.  

Cùng với những hoạt động thiết thực đó, Hội NCT huyện Lạc Thủy luôn quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần của hội viên. Trong đó những CLB, đội văn nghệ của NCT được hình thành và hoạt động có nề nếp tại các chi hội KDC. Đến nay, toàn huyện thành lập được 137 CLB văn hóa, văn nghệ - thể thao thu hút hàng nghìn hội viên tham gia sinh hoạt. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, NCT trong huyện đã gương mẫu xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang; tích cực tham gia công tác xã hội, tổ hòa giải, tổ tự quản ở KDC, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học, khuyến tài... Đồng thời, thường xuyên vận động, giáo dục con cháu phòng tránh tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT, bảo đảm an toàn giao thông, có ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Hàng năm, số hộ NCT đạt gia đình văn hóa gần 90%.  

Là những “cây cao, bóng cả”, nêu gương sáng học tập và làm theo Bác Hồ bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, NCT huyện Lạc Thủy đã đóng góp một phần không nhỏ trong phát triển KT-XH ở địa phương.

 

                                                                                           P.L

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục