(HBĐT) - Ngày 15/12, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI năm 2017. Tới dự có lãnh đạo Sở VH,TT&DL; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND UBMTTQ huyện và các ban ngành đoàn thể huyện cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong huyện.


Đại hội TDTT huyện Kim Bôi là sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc trong huyện và là ngày hội biểu dương lực lượng, sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện. Thông qua đó khẳng định chất lượng của phong trào TDTT trong quần chúng nhân dân và thúc đẩy cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”.


Lãnh đạo Sở VH,TT&DL tặng huyện Kim Bôi bức tranh lưu niệm.


Màn đồng diễn "Kim Bôi khí phách đi lên” của 100 nghệ nhân chiêng và 200 em học sinh THCS huyện Kim Bôi.

Đại hội Thể dục thể thao huyện Kim Bôi lần thứ VI năm 2017 đã thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 28 xã, thị trấn tham gia 8 môn thi đấu, gồm: Bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, cầu lông, bóng bàn, bơi cự ly, bơi vượt sông và đã trao 38 bộ huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao. Qua đó, tuyển chọn vận động viên tiêu biểu, xuất sắc tham dự Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VI năm 2018.

Tại Lễ khai mạc, sau nghi thức rước cờ, ảnh Bác Hồ của khối đầu rồng và diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn đại diện lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các xã, thị trấn là màn đồng diễn của 100 nghệ nhân chiêng và 200 em học sinh trường THCS với chủ đề "Kim Bôi khí phách đi lên” được dàn dựng, luyện tập công phu đã đem đến cho buổi lễ phần trình diễn sinh động, đẹp mắt, đầy ấn tượng.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu chung kết nội dung bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ.


                                                                         Hồng Ngọc


Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục