(HBĐT) - Thời gian gần đây khá đông đảo người dân thành phố Hòa Bình tham gia tập luyện  thể dục thể thao (TDTT) ngoài trời. Mọi người được tự do, thoải mái tập luyện trong khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng và đặc biệt hơn là không phải mất bất kỳ một khoản phí nào.



Tại phòng tập thể thao 0 đồng, không khí sôi động luôn thường trực bởi tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của người dân.

Từ cuối năm 2016, tại Green Coffee – trung tâm vui chơi, thể thao RiverBank  đã lắp đặt các thiết bị, dụng cụ tập luyện thể thao phục vụ miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố Hòa Bình. Việc lắp đặt các thiết bị, dụng cụ thể thao giúp cuộc sống lành mạnh hơn, người dân tích cực rèn luyện sức khỏe, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT trên địa bàn thành phố phát triển.

Chậm rãi đi bộ quanh sân vừa tập thể thao, vừa trông cháu vui chơi các trò chơi, bày tỏ sự hài lòng, ông Bùi Văn Đăng (phường Đồng Tiến) chia sẻ: "tôi cảm thấy rất vui và phấn khởi khi được tập luyện miễn phí ở nơi có đầy đủ các loại dụng cụ tập như thế này. Tuổi đã cao, sức khỏe không còn tốt như trước nên tôi luôn tự ý thức rằng bản thân mình phải tập luyện TDTT thường xuyên để giữ gìn sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật. Từ ngày có sân TDTT ngoài trời, tôi thường cùng cháu đến đây để tập luyện. Cháu thì chơi trò chơi đu quay, cầu trượt, ông thì đi bộ, đạp xe. Tập thể dục mỗi ngày giúp tinh thần tôi được thoải mái, cơ thể bớt đau nhức, ăn ngon, ngủ kỹ hơn. Cả gia đình tôi đều rất ủng hộ việc lập luyện thể thao thường xuyên”.

Bất kể ai đi ngang qua khu vực cuối đường đê Đà Giang, trung tâm vui chơi,  thể thao River Park (phường Phương Lâm) cũng đều bị thu hút bởi không khí ở đây lúc nào cũng thật sôi động và nhộn nhịp. Không gian yên bình, thoáng đãng ngay cạnh bờ sông Đà, ngắm dòng nước trong xanh, tận hưởng bầu không khí ngoài trời trong lành, một không gian ngập tràn sắc xanh của chính là điểm đến lý tưởng tập luyện TDTT của mọi người. Sân chơi này thu hút người dân đủ mọi lứa tuổi. Trẻ em thì thích thú với môn bóng đá và khu trò chơi riêng, phụ nữ thì tập trung thành nhóm tập aerobic hay tập các thiết bị, dụng cụ thể thao, những người cao tuổi hơn thì đi bộ nhẹ nhàng quanh khuôn viên.

Hiện nay sân chơi được lắp đặt khoảng 10 loại thiết bị, dụng cụ thể thao khác nhau như đạp xe, lắc hông, lưng, bụng, xoay eo, đi bộ lắc tay, tay vai, xà kép, máy đi bộ trên không, toàn thân... Dụng cụ tập đa dạng các chức năng, dành riêng cho từng nhóm cơ, từng bộ phận của cơ thể. Tùy theo nhu cầu phát triển hay thon gọn từng bộ phận mà mỗi người lựa chọn cho mình những loại dụng cụ thích hợp để tập luyện. Thanh niên với mong muốn phát triển các nhóm cơ nên thường lựa chọn xà kép, tay vai... chị em phụ nữ miệt mài tập luyện xoay eo, lưng bụng, đạp xe... để thon gọn, săn chắc cơ thể... Tất cả các thiết bị được lắp đặt chắc chắn, an toàn hơn nữa lại dễ dàng sử dụng, phù hợp với mọi người.

Đồng chí Nguyễn Mộng Long (Trưởng phòng Quản lý Thể dục – Thể Thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: "tạo không gian tập luyện, lắp đặt các thiết bị, dụng cụ thể thao phục vụ miễn phí cho người dân là việc làm thiết thực và ý nghĩa. Mô hình này không chỉ góp phần tô đẹp cảnh quan đô thị mà còn nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe của người dân, tinh thần minh mẫn giúp học tập, lao động và sản xuất hiệu quả hơn, đẩy mạnh thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã giúp chất lượng cuộc sống của người dân dần được cải thiện. Mô hình tập luyện TDTT ngoài trời đang dần đem lại những hiệu quả tích cực, lành mạnh, được người dân hưởng ứng. Trong thời gian tới, rất mong các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh tạo điều kiện nhân rộng mô hình tập luyện đến các địa phương để phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT ngày càng cao của nhân dân.


Linh Nhật

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục