(HBĐT) - Chúng tôi có mặt tại xã Quyết Thắng (trước khi sáp nhập là 3 xã Chí Thiện, Phúc Tuy, Phú Lương), huyện Lạc Sơn để hòa mình vào không khí ngày hội thể thao, chứng kiến những pha bóng hay, đẹp mắt tại "Giải bóng đá nam 7 người” do xã tổ chức. Đây là nét đẹp văn hóa đầu xuân nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, nâng cao sức khỏe người dân để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH địa phương.



Trận thi đấu bóng đá giữa đội bóng xóm Nàng, xã Quyết Thắng và xóm Chiềng, thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn).

"Giải bóng đá nam 7 người” thu hút 8 đội bóng của các xóm trong xã và các xã vùng lân cận đến giao lưu thi đấu. Với thể thức chia bảng đá vòng tròn tính điểm để chọn những đội bóng mạnh nhất tham gia thi đấu vòng bán kết, chung kết. Sau 8 ngày tranh tài, các vận động viên (VĐV) đã cống hiến cho khán giả 16 trận đấu, 48 bàn thắng và nhiều pha bóng hay, đẹp mắt. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng xóm Nàng, giải nhì: xóm Bưu, giải ba: xóm Bưng. Anh Bùi Văn Vui, cầu thủ đội bóng đá xóm Nàng phấn khởi chia sẻ: "Giải bóng đá được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc nên thu hút nhiều thanh niên tham gia, đông đảo người dân cổ vũ nên rất vui và sôi nổi. Thông qua trái bóng tròn giúp chúng tôi đoàn kết,xích lại gần nhau hơn”.

Đồng chí Bùi Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng cho biết: "Giải bóng đá 7 người” được tổ chức thường niên vào dịp đầu xuân nhằm nâng cao tinh thần TDTT, rèn luyện sức khỏe, tăng tính đoàn kết trong nhân dân. Đồng thời tạo sân chơi bổ ích thu hút thanh niên tham gia,đẩy lùi tệ nạn xã hội trong những ngày đầu năm mới. Qua giải đấu có thể phát hiện, tuyển chọn,bồi dưỡng tài năng bóng đá để đại diện cho xã, vùng và huyện tham gia thi đấu các giải do tỉnh tổ chức. Bên cạnh bóng đá, bóng chuyền, các môn thể thao dân tộc cũng được tổ chức giao lưu thi đấu giữa các xóm nhằm giữ gìn nét đẹp văn hóa, rèn luyện nâng cao kỹ năng trước thềm các giải đấu trong năm.

Phong trào TDTT tại xã Quyết Thắng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các tầng lớp nhân dân. Trong đó, xã Chí Thiện (cũ) là địa phương đóng góp phần lớn lực lượng nòng cốt tại các đội tuyển thể thao của huyện. Để có được kết quả này, hàng năm, xã Chí Thiện duy trì tổ chức 3 -4 giải thi đấu tạo sân chơi bổ ích cho người dân tham gia. Qua đó, trong năm 2019 đã đóng góp 15 VĐV đại diện cho huyện tham gia thi đấu tại các giải của tỉnh tổ chức và đều giành được thành tích cao. Trong đó có 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Các môn thể thao thế mạnh chủ yếu như đẩy gậy, kéo co, bóng đá... Ngoài ra, phong trào thể thao quần chúng được duy trì tập luyện vào cuối giờ chiều mỗi ngày tại sân nhà văn hóa thôn, xóm với lực lượng nòng cốt là thanh niên, phụ nữ và người cao tuổi. Để có nguồn kinh phí mua sắm trang thiết bị và tổ chức các giải đấu, chính quyền xã đã trích kinh phí và huy động nguồn xã hội hóa với nguồn quỹ duy trì khoảng 10 triệu đồng/năm.

Sau khi sáp nhập, dân số xã Quyết Thắng có trên 13.000 người, phân bố tại 23 xóm. Chính vì vậy, phong trào luyện tập TDTT không ngừng lan tỏa rộng khắp tại các thôn, xóm. Đồng thời với việc thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT, xã có nhiều lựa chọn bổ sung cho các đội tuyển tham gia thi đấu tại giải của huyện,tỉnh tổ chức.

Đồng chí Bùi Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng khẳng định: "Trong thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực rèn luyện TDTT nâng cao sức khỏe, mở rộng quy mô các giải đấu, tăng tính đoàn kết giữa người dân trong xã với các xã trên địa bàn huyện. Chú trọng tập luyện những môn thể thao thế mạnh để giành thành tích cao hơn tại các giải đấu. Quan tâm tu sửa, nâng cấp sân chơi,đầu tư thêm trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của nhân dân.


Đức Anh


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục