(HBĐT) - Những năm gần đây, phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh mẽ và lan tỏa đến từng khu dân cư (KDC), thôn, xóm… Người dân hầu hết đều tập luyện tại sân nhà văn hóa các xóm, tổ dân phố. Với những môn thể thao có thể tập luyện được trong nhà như bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, yoga, aerobic… bất kể trời nắng hay mưa đều không ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu tập luyện hàng ngày của người dân bởi tập luyện trong nhà đều có mái che, phòng tập kiên cố, hệ thống ánh sáng đầy đủ. Thế nhưng những môn thể thao cần có không gian tập luyện rộng rãi như bóng chuyền, bóng đá, đạp xe, dưỡng sinh… đều phải tạm dừng khi thời tiết mưa, nắng thất thường.


Trẻ em xã Phú Cường (Tân Lạc) chơi đá bóng dưới trời mưa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Chị Nguyễn Thu Phương, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi đều cố gắng dành thời gian để chơi bóng chuyền với những người dân trong KDC. Thế nhưng những ngày gần đây, mưa kéo dài khiến việc tập luyện bị gián đoạn”.

Mùa mưa cũng là nỗi lo lắng, trăn trở của những người làm công tác huấn luyện. CLB Võ đường Công Minh hiện có 50 võ sinh, hoạt động vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. Với khoảng sân rộng rãi, không gian thoáng mát, đảm bảo yêu cầu về khoảng cách trong quá trình tập luyện, sân thể thao ngoài trời tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên là địa điểm lý tưởng để tập luyện Karatedo của CLB. Nhưng đó chỉ là những ngày trời nắng ráo. Anh Nguyễn Công Minh (CLB Võ đường Công Minh) cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, CLB mới hoạt động trở lại từ cách đây không lâu. Thế nhưng thời tiết mưa nắng thất thường đã làm gián đoạn quá trình tập luyện, ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và thành tích của các võ sinh. Những ngày trời mưa, không có địa điểm tập luyện trong nhà nên CLB bắt buộc phải hủy buổi học ngày hôm đó. Bên cạnh đó, việc sắp xếp các buổi dạy bù khi trời nắng ráo cũng rất nan giải vì ảnh hưởng đến những hoạt động khác của các em”.

Theo thống kê của SởVH-TT&DL, tính đến hết năm 2019, tỉnh ta có trên 1.500 công trình thể thao không có khán đài và chỉ có 29 công trình thể thao có khán đài. Dù tập luyện, giảng dạy trong điều kiện khó khăn, cơ sở vật chất hạn chế nhưng không vì lý do đó mà người dân từ bỏ thói quen, đam mê tập luyện TDTT. Họ luôn hăng say, tích cực tập luyện, qua đó góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ở cơ sở ngày một khởi sắc, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, tình đoàn kết trong KDC.

Thể thao quần chúng tuy bị gián đoạn, nhưng thể thao thành tích cao của tỉnh ta lại liên tiếp giành được huy chương tại một số giải thể thao quốc gia như: giành 1 HCĐ tại Giải Vô địch trẻ Karate quốc gia lần thứ XXVI năm 2020; giành 1 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ tại Giải Vô địch Điền kinh trẻ và các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2020; 1 HCĐ giải Vô địch CLB Taekwondo toàn quốc năm 2020; giành 3 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ tại Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ XXVI, năm 2020. Từ ngày 14 - 22/10, tại TP Hòa Bình, Sở VH-TT&DL phối hợp với Tổng cục TDTT tổ chức Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình quốc gia lần thứ 34, năm 2020. Mặc dù thi đấu trong điều kiện thời tiết mưa khá to, đường đua trơn trượt nhưng các VĐV đã nỗ lực thi đấu hết mình. Ở các nội dung đua địa hình tại khu vực đồi Ông Tượng, mặc dù trời đã hửng nắng nhưng đường đua vẫn còn nhiều bùn lầy, trơn trượt… gây không ít khó khăn cho cả những cua - rơ kỳ cựu như Đinh Thị Như Quỳnh (Tân Lạc) - tay đua xe đạp địa hình người dân tộc Mường giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại SEA Games 30 hay Kiện tướng quốc gia Đinh Văn Linh (Tân Lạc)… Kết quả toàn giải, đoàn Hòa Bình giành 4 HCV, 1 HCB.

Trong thời gian tới, để thể thao tỉnh tiếp tục có những bước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, vượt bậc rất cần có sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương… trong việc đầu tư xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - thể thao, trang thiết bị tập luyện… góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và đưa nền thể thao tỉnh nhà vươn cao, vươn xa.


Linh Nhật


Các tin khác


U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan: Xác định ngôi đầu

Ngày 23/4, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Uzbekistan ở lượt trận cuối cùng bảng D Giải U23 châu Á 2024. Việc nhà ĐKVĐ Saudi Arabia chỉ xếp thứ 2 bảng C khiến cho cả Uzbekistan và Việt Nam phải tính toán ở trận đấu này.

Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục