(HBĐT) - Bóng chuyền cứng, bóng chuyền hơi, bơi lội... là những môn thể thao thế mạnh của xã Phong Phú (Tân Lạc) đã giành được thứ hạng cao khi tham gia các giải thi đấu của huyện tổ chức. Để có được thành tích trên, cấp ủy, chính quyền xã đã dành nhiều sự quan tâm, khích lệ, phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho thể thao quần chúng phát triển rộng khắp. Qua đó nhằm rèn luyện sức khỏe, đồng thời thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.


Nhân dân xóm Lũy Ải, xã Phong Phú (Tân Lạc) tích cực rèn luyện thể dục thể thao.

Sau khi sáp nhập, xã Phong Phú có gần 2.000 hộ dân với 8.701 nhân khẩu sinh sống tại 14 xóm trên địa bàn. Thời gian qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) phát triển dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng với các bộ môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... Qua đó, tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia rèn luyện TDTT đạt trên 30%; số hộ gia đình thể thao đạt 23,8%. Trong đó, lực lượng chủ yếu là thanh niên, phụ nữ, người cao tuổi. Theo rà soát, toàn xã đã thành lập và duy trì 17 câu lạc bộ (CLB) thể thao sinh hoạt thường xuyên. Theo đó, phong trào thể thao quần chúng tại các xóm Tân Phú, Mường Khạng, Mường Khung phát triển mạnh và thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Có mặt tại sân bóng chuyền xóm Lũy Ải vào cuối giờ chiều, nhiệt độ bắt đầu xuống thấp nhưng trên sân bóng vẫn hừng hực khí thế với những pha bóng giằng co, quyết liệt. Qua chia sẻ được biết, thời gian cuối tháng 12 vừa qua luôn hứng chịu những đợt rét đậm, nhiệt độ xuống thấp, tuy nhiên tại sân bóng vào cuối giờ chiều vẫn tấp nập người chơi. Người dân sắp xếp công việc đến sân chơi sớm hơn từ 16h30. Trang phục thi đấu với quần, áo giữ nhiệt cơ thể và chú trọng việc khởi động kỹ hơn nhằm đảm bảo sức khỏe. Anh Bùi Văn Tuấn, xóm Lũy Ải cho biết: "Nhiệt độ xuống thấp vào cuối giờ chiều dao dộng từ 12-150C, nhưng người dân trong xóm vẫn tích cực đến sân luyện tập thể thao. Không tổ chức tập luyện quá muộn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Nhằm quan tâm thúc đẩy phát triển phong trào thể thao quần chúng, hàng năm, xã đã trích nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng các sân chơi, mua sắm thiết bị phục vụ luyện tập. Theo thống kê, toàn xã có 1 sân nhà đa năng, 30 sân bóng chuyền đã bê tông hóa, 1 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo... Ngoài ra, tại các xóm, nhiều nhóm, hộ gia đình đã tận dụng các bãi đất trống để cải tạo, quyên góp kinh phí san nền bê tông xây dựng sân chơi. Hàng năm, xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp duy trì tổ chức từ 4 - 5 giải thể thao. Trong đó tập trung vào các bộ môn bóng đá, bóng chuyền hơi, bóng chuyền cứng. Cụ thể trong năm 2020, 5 giải thể thao đã được tổ chức thu hút gần 1.000 người tham gia thi đấu.

Xã đặc biệt chú trọng duy trì, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ. Quan tâm tạo nguồn lực lượng kế cận để tiếp tục bồi dưỡng tham gia thi đấu tại Lễ hội Khai hạ Mường Bi được tổ chức vào đầu xuân, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc...

Đồng chí Cao Bá Chính, Chủ tịch UBND xã Phong Phú cho biết: "Là xã trung tâm của vùng Mường Bi, phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn xã thời gian qua phát triển mạnh và giành được thứ hạng cao tại các giải thi đấu thể thao của huyện tổ chức. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục khuyến khích người dân tích cực rèn luyện TDTT. Chú trọng đào tạo nguồn vận động viên các môn thể thao thế mạnh như bóng chuyền, bơi lội. Thường xuyên tạo sân chơi bổ ích thu hút đông đảo người dân tham gia nhằm tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên có năng khiếu đại diện cho xã tham gia thi đấu tại các giải của huyện và tỉnh tổ chức.


Đức Anh


Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục