(HBĐT) - Những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) tại xã Hùng Sơn (Kim Bôi) luôn được đẩy mạnh. Rèn luyện TDTT vừa có sức khỏe, vừa tạo môi trường vui chơi lành mạnh, kết nối, giao lưu trong cộng đồng. Người dân từ lâu đã coi việc luyện tập TDTT như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.


Người dân xóm Rộc, xã Hùng Sơn (Kim Bôi) tham gia luyện tập môn bóng chuyền mềm.

Đồng chí Bùi Thị Hà, cán bộ phụ trách Văn hóa, thể thao xã Hùng Sơn cho biết: "Hiện nay, phong trào luyện tập TDTT diễn ra sôi nổi tại các xóm. Các môn thể thao được người dân luyện tập thường xuyên là bóng chuyền cứng và bóng mềm. Ngoài ra, các môn thể thao dân tộc như: Kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ... được các xóm tổ chức luyện tập, thi đấu tại các giải cấp huyện, tỉnh hoặc các dịp lễ, Tết. Việc luyện tập thể thao đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo môi trường vui chơi lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nâng cao nhận thức về rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật thông qua hoạt động thể thao”.

Hiện, cả 12/12 xóm đều có đội bóng chuyền cứng, bóng mềm với từ 10-15 người mỗi đội. Người già chơi bóng mềm còn thanh niên thì đam mê với những đường bóng cứng thường xuyên luyện tập, giao lưu giữa các xóm. Hoạt động thể thao không phân biệt lứa tuổi, trẻ em cũng nô nghịch cùng trái bóng nhựa. Buổi chiều hàng ngày, sau khi kết thúc công việc đồng áng, tan ca tại cơ quan, công xưởng, mọi người lại tập trung tại nhà văn hóa, sân thể thao các xóm để luyện tập, thi đấu. Tiếng cười nói rôm rả, hò reo với những pha bóng hay, đường cầu đẹp xua tan đi mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Ông Bùi Văn Kịch, đội bóng chuyền mềm xóm Rộc cho biết: "Chi hội Người cao tuổi xóm đã thành lập đội bóng chuyền mềm, duy trì chơi bóng vào 17h hàng ngày. Từ khi tham gia hoạt động thể thao, sức khỏe của tôi được nâng lên, xương cốt không còn đau nhức mỗi khi thay đổi thời tiết. Đồng thời qua hoạt động TDTT, chúng tôi được gặp gỡ trò chuyện, tinh thần của người cao tuổi trong xóm được nâng cao”.

Các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co cũng được luyện tập thường xuyên. Đặc biệt, môn đẩy gậy đã lựa chọn được 25-30 người ở các xóm luyện tập nghiêm túc, thi đấu thường xuyên. Xã lựa chọn đội hình bằng việc tuyển các gương mặt ưu tú tại các xóm, luyện tập với huấn luyện có kinh nghiệm. Nhờ đó, khi tham gia các giải của huyện, đội thể thao của xã đều đạt giải cao, nổi bật tại các cuộc thi đấu. Tại giải thể thao cấp huyện năm 2019, đoàn thể thao của xã xếp thứ nhì toàn đoàn, trong đó nổi bật với 4 tấm HCV môn đẩy gậy, cung cấp nhiều vận động viên ưu tú tham gia thi đấu giải cấp tỉnh. Các gương mặt tiêu biểu như: Triệu Văn Toàn (xóm Đằng Long), Bùi Đức Linh (xóm Rộc), Bùi Văn Hà (xóm Cầu), Bùi Thị Thạo (xóm Bát)…

Đồng chí Bùi Thị Hà, cán bộ phụ trách Văn hóa, thể thao xã cho biết thêm: "Để phong trào luyện tập TDTT tiếp tục phát triển, xã tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, tạo nhiều sân chơi hơn tại các khu dân cư, tổ chức các cuộc giao lưu thể thao với các xã lân cận, góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong Nhân dân”.


Hoàng Anh


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục