Sáng 16/1, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh, UBND Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố, Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Thành phố phối hợp tổ chức giải đua xe đạp mừng Xuân – mừng Đảng và kỷ niệm 1 năm ngày thành lập thành phố Thủ Đức năm 2022.



Các vận động viên trong và ngoài nước nhóm tuổi từ 16 đến 40 trên lộ trình đường đua. 
Giải thu hút hơn 200 vận động viên trong và ngoài nước đến từ 20 câu lạc bộ xe đạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai tham gia tranh tài ở hai nội dung đồng đội tính giờ và đồng hàng ở lứa tuổi từ 16 đến 40 và từ 41 đến 55 tranh giải cá nhân và đồng đội. Tổng lộ trình cuộc đua dài 54 km, đi qua hầu hết cung đường lớn như Mai Chí Thọ, Xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân, Võ Văn Ngân, Đặng Văn Bi, Nguyễn Văn Bá, Trương Văn Bang… với điểm xuất phát trước trụ sở UBND thành phố Thủ Đức.

Theo ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chi Minh, đây là giải thể thao phong trào có chất lượng cao về chuyên môn, được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm nâng cao trình độ cho người tập luyện xe đạp; đồng thời khuyến khích, động viên người dân tích cực tham gia rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe cộng đồng, nhất là sau thời gian dài dịch bệnh. Giải cũng là sân chơi lành mạnh nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên bộ môn xe đạp giao lưu, học hỏi, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện xe đạp tại thành phố.

Đông đảo người dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại khu vực xuất phát và dọc theo lộ trình đường đua để cổ vũ các vận động viên thi đấu tạo nên bầu không khí rộn ràng, khởi sắc của một mùa xuân mới đến. Nhiều gia đình công nhân ở Khu chế xuất Linh Trung, Khu Công nghệ cao thành phố đưa gia đình đến xem và cổ vũ đoàn đua trong ngày nghỉ cuối tuần.

Anh Lưu Quang Ngọc, công nhân Khu Công nghệ cao thành phố cho biết, dịch bệnh kéo dài, đời sống càng thêm khó khăn nên không biết và cũng không dám đi đâu xa, cứ quanh quẩn trong khu trọ. "Nay ra xem cuộc đua này, thấy mọi người trong nhà phấn khởi hơn, mọi hoạt động vui tươi, khẩn trương hơn; không khí xuân đã tràn ngập trên các nẻo đường như báo hiệu thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới với niềm tin và nhiều hy vọng mới...”, anh Ngọc chia sẻ.

Ngay sau lễ khai mạc, các nhóm vận động viên xuất phát theo lộ trình và thi đấu hết mình trên tinh thần thể thao trung thực, cao thượng để giành thành tích cao nhất tại giải.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức trao 18 giải Nhất, Nhì, Ba ở nội dung đồng đội tính giờ và cá nhân đường trường, đồng đội đường trường của hai nhóm tuổi 16-40 và 41-55 tuổi. Tổng giải thưởng trị giá 97 triệu đồng, trong đó, hạng Nhất là áo Vàng, huy chương và 10 triệu đồng; hạng Nhì gồm huy chương và 6 triệu đồng; hạng Ba gồm huy chương và 4 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khác.


                                  TheoBaotintuc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục