U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Indonesia trên chấm đá luân lưu với tỷ số 6-5, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương U.23 Đông Nam Á 2023.


Hai đội chơi quyết liệt và không khoan nhượng

HLV Hoàng Anh Tuấn mang nguyên đội hình U.23 Việt Nam đã sử dụng ở trận bán kết gặp U.23 Malaysia để đối đầu với U.23 Indonesia trong trận chung kết U.23 Đông Nam Á tối 26.8.

Trấn giữ cầu môn là thủ môn đội trưởng Văn Chuẩn, bộ ba trung vệ gồm Duy Cương, Ngọc Thắng và Nam Hải. Ở tuyến giữa, Minh Khoa và Đức Việt được lựa chọn, trong khi hai cầu thủ chạy biên gồm Văn Khang và Đình Duy. Các tiền đạo được tin dùng gồm Minh Quang, Quốc Việt và Xuân Tiến.

Lặp lại đội hình xuất phát, nhưng U.23 Việt Nam đã thay đổi cách tiếp cận. Thay vì đẩy cao pressing khiến đối thủ vỡ trận như đã làm trước U.23 Malaysia, U.23 Việt Nam chủ động cầm bóng đá cầm chừng để chờ U.23 Indonesia đẩy cao đội hình.

Bên phía đối diện, U.23 Indonesia kiểm soát bóng trội hơn, nhưng trước hệ thống phòng ngự được tổ chức tốt của U.23 Việt Nam, các học trò của HLV Shin Tae-yong chơi khá bế tắc. Tình huống nguy hiểm nhất của đội trẻ xứ vạn đảo trong nửa đầu hiệp 1 là pha ném biên rất mạnh ở biên trái của Robi Darwis, nhưng các hậu vệ đã kịp bọc lót đánh đầu giải nguy ngay sát vạch vôi.

U.23 Indonesia bắt đầu tràn lên gây áp lực trong nửa sau hiệp 1. Phút 27, Rifky Septiawan đá phạt chân trái rất khó, nhưng thủ môn Văn Chuẩn đã kịp đổ người cứu thua. Dù vậy, trong quãng thời gian đẩy cao đội hình lên tấn công nhất, U.23 Indonesia lại để lộ sơ hở. Phút 32, từ cú sút xa của đồng đội, bóng chạm chân Minh Quang đổi hướng đi dội cột dọc. Minh Quang sau đó băng vào cướp bóng và va chạm với hậu vệ U.23 Indonesia trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U.23 Việt Nam.

Trên chấm 11 m, Quốc Việt không thể đánh bại thủ môn Ernando Ari, khi cú sút của số 14 về phía góc trái đã bị bắt bài.

Sau tình huống này, hai đội chơi chậm hơn, với điểm nóng tranh chấp nằm ở giữa sân. U.23 Indonesia chủ động áp sát nhanh, đá rắn để ngăn U.23 Việt Nam tổ chức phản công. Còn ở khâu tấn công, các học trò của HLV Shin Tae-yong cũng không thể hiện được nhiều.

Sang hiệp 2, U.23 Indonesia tiếp tục chiếm ưu thế và tạo ra cơ hội ăn bàn. Lần lượt ở các phút 55 và 58, Ramadhan Sananta và Alfeandra Dewangga dứt điểm khó, nhưng thủ môn Văn Chuẩn đã giải nguy. U.23 Việt Nam sau đó cũng có đáp trả đầy trọng lượng. Sau khi sút bóng không vượt qua được thủ môn Ernando, Quốc Việt có pha mở bóng như đặt cho Minh Quang xâm nhập từ cánh phải, dù vậy, Minh Quang lại sút bóng đi chệch cột dọc.

Sức ép của đội bóng do ông Shin Tae-yong huấn luyện tăng lên ở khoảng thời gian cuối trận bởi U.23 Indonesia muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút. Phút 77, Sananta tung cú sút phạt đưa bóng đi dội xà ngang khung thành của Văn Chuẩn. Chưa đầy 30 giây sau, U.23 Việt Nam phản công tốc độ nhưng Xuân Tiến không thắng được Ernardo với pha vô lê đập đất. Phút 81, Đăng Dương đi bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi nhả bóng cho Minh Quang, nhưng một lần nữa tình huống ngoặt rồi sút chân trái của tiền đạo mang áo số 15 không thể thành bàn.

Sự phung phí từ phía hai đội khiến 90 phút khép lại với tỷ số 0-0. Bước vào hiệp phụ, tốc độ trận đấu giảm nhanh khi U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia đều không muốn chơi mạo hiểm. Ngay cả khi có cơ hội ăn bàn xuất hiện, cả hai thủ môn Ernando Ari và Văn Chuẩn để chơi rất tập trung để cứu thua.

Trận đấu bị kéo vào chấm luân lưu. Tại đây, U.23 Việt Nam đã bản lĩnh hơn khi sút thành công cả 6 loạt đá, trong khi bên phía U.23 Indonesia, thủ môn Ernando sút hỏng quả quyết định ở lượt 6. Đánh bại U.23 Indonesia, U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2023.

Theo kế hoạch, đội sẽ rời Thái Lan vào ngày 27.8 và được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tiến hành lễ vinh danh vào 15 giờ 30 cùng ngày tại trụ sở VFF.

 


Theo Thanhnien

Các tin khác


10 đội tham gia Giải Bóng chuyền hơi nam huyện Lạc Thủy

Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động huyện Lạc Thủy phối hợp Hội Nông dân, Huyện Đoàn tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 138 năm Ngày Quốc tế lao động; phát động Tháng Công nhân năm 2024.

16 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi công nhân, viên chức, lao động thành phố Hòa Bình 

Trong 2 ngày 24 – 25/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp Trung văn Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nam nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Hòa Bình năm 2024.

VCK Futsal châu Á 2024: ĐT futsal Việt Nam thua đáng tiếc vào phút cuối

ĐT Việt Nam chịu thua đáng tiếc với kết quả 1-2 trước ĐT Uzbekistan, khép lại hành trình tại giải Futsal châu Á 2024.

Futsal Việt Nam - Futsal Uzbekistan: Hướng tới tấm vé World Cup

Đội tuyển futsal Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tham dự Vòng chung kết futsal World Cup 2024.

VCK U23 châu Á 2024: Thua 0 - 3, Việt Nam gặp Iraq ở tứ kết

Tại lượt cuối bảng D U23 châu Á 2024, Việt Nam đã để thua 3 bàn không gỡ trước Uzbekistan. Kết quả này giúp các chàng trai áo đỏ tránh được đương kim vô địch Saudi Arabia ở vòng tứ kết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục