Chiều 3/10, võ sĩ boxing (quyền Anh) Lưu Diễm Quỳnh đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam một tấm HCĐ.

Triển khai công tác phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Hoà Bình FC

(HBĐT) - Ngày 3/10, UBND tỉnh tổ chức họp nghe báo cáo về công tác phối hợp tổ chức các trận thi đấu sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hoà Bình (Hòa Bình FC) tại Giải Bóng đá chuyên nghiệp hạng nhất, Cúp Quốc gia năm 2023; kế hoạch phối hợp tổ chức mùa giải 2023 - 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

ASIAD 2023: Nỗ lực đạt chỉ tiêu huy chương trong ngày thi đấu chính thức thứ 10

Trong ngày 3/10 - ngày thi đấu chính thức thứ 10 của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023), Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu 9 môn gồm: Boxing, Canoeing, Cầu lông, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Điền kinh, Soft tennis (bóng mềm) và Xe đạp.

Trên 300 cơ thủ tranh vé dự Peri Open và Hanoi Open 2023

Trong ngày đầu tiên, sau 3 lượt thi đấu căng thẳng, 16 cơ thủ mạnh nhất đã được tìm ra, đây là 16 cơ thủ đầu tiên đã giành quyền được ghi danh tham dự Peri Open và Hanoi Open

ASIAD 2023: VĐV kurash Việt Nam đoạt huy chương chỉ sau 4 tháng luyện tập

Chiều 2/10, đoàn thể thao Việt Nam đón nhận tin vui từ bộ môn kurash khi nữ võ sĩ Võ Thị Phương Quỳnh đoạt HCĐ trong trận bán kết hạng 87 kg nữ tại ASIAD 2023 đang diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc. Đây là huy chương đồng thứ 13 của đoàn thể thao Việt Nam ở giải đấu này.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam là đại diện của AFF tham gia Thường vụ AFC

Ngày 2/10, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tại Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) 2023, ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch VFF đã nhận được sự tín nhiệm cao của Đại hội, là đại diện của AFF tham gia Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nhiệm kỳ 2023 - 2027.

Giải Xe đạp phong trào tỉnh Hòa Bình mở rộng sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/10

(HBĐT) - Theo Kế hoạch số 2237/KH-BTC, ngày 2/10/2023 của Ban Tổ chức Giải Xe đạp phong trào tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ II, năm 2023, Giải Xe đạp phong trào tỉnh Hòa Bình mở rộng lần thứ II, năm 2023 tranh Cup Việt Pháp chính thức thi đấu từ ngày 7 - 8/10, tại thành phố Hòa Bình. Giải dự kiến có khoảng 500 - 700 vận động viên (VĐV) đến từ các Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp trong tỉnh và hơn 50 CLB Xe đạp của nhiều tỉnh, thành phố tham dự.

ASIAD 2023: Thể thao Việt Nam chờ huy chương điền kinh

Trong ngày 2/10, đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu ở 9 môn. Tâm điểm sẽ là môn điền kinh với những nội dung chung kết quan trọng tại một trong những SVĐ đẹp nhất thế giới, được thiết kế với hình dáng của hoa sen, ở thành phố Hàng Châu của Trung Quốc.

ĐT nữ Việt Nam trở về sau ASIAD 19: Hướng đến mục tiêu mới

14h45 chiều 1/10, ĐT nữ Việt Nam hạ cánh tại sân bay Nội Bài, kết thúc hành trình tại ASIAD 19.

ASIAD 2023: Minh Hạnh và Ánh Thục không thể tạo nên bất ngờ

Nỗ lực của hai VĐV Hoàng Thị Minh Hạnh và Hoàng Thị Ánh Thục trên đường chạy chung kết nội dung 400m nữ tối 30/9 đã không thể giúp Điền kinh Việt Nam tạo nên bất ngờ, do các đối thủ tỏ rõ sự vượt trội, đặc biệt là những "chân chạy" người Bahrain.

ASIAD 2023: Hy vọng từ bắn súng, cử tạ

Hôm nay (1/10), đoàn thể thao Việt Nam bước vào tranh tài ngày thi đấu thứ 8 tại ASIAD 2023 ở các môn cử tạ, cờ tướng, điền kinh, bóng chuyền, cầu mây... Điền kinh và cử tạ là 2 môn thi đấu của đoàn Việt Nam có nhiều hy vọng nhất giành huy chương.

Huyện Lương Sơn phát triển phong trào thể dục thể thao

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn huyện Lương Sơn được quan tâm. Việc đa dạng nội dung, hình thức tập luyện cùng với nhiều hoạt động thi đấu đã thúc đẩy phong trào diễn ra sôi nổi, góp phần nâng cao sức khỏe, tình đoàn kết trong cán bộ, nhân dân.

ASIAD 2023: "Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng giành được HCĐ thứ hai

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng đã sắm vai người hùng trong một ngày tưởng chừng như Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ "trắng" huy chương.

Trên 1.500 vận động viên tham dự chung kết Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng 2023

Sáng 30/9, tại đền Bà Kiệu, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đã diễn ra chung kết Giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình năm 2023. Giải đấu là hoạt động thể thao trọng điểm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023).

Thể thao Việt Nam quyết hoàn thành mục tiêu "gặt vàng" từ các môn Olympic

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 2 - 5 huy chương vàng tại Ðại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19. Hiện tại, chúng ta mới chỉ có được 1 huy chương Vàng đến từ môn bắn súng của xạ thủ Phạm Quang Huy (10m súng ngắn hơi nam) và mọi thứ đang được kỳ vọng từ nhóm những môn trọng điểm.

ASIAD 2023: Xạ thủ Trịnh Thu Vinh không thể giành huy chương

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, niềm hy vọng vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 29/9 tại ASIAD 2023 đã thi đấu không thành công, nằm ngoài nhóm giành huy chương bắn súng nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

ASIAD 2023: Hàn Quốc thể hiện vị thế hàng đầu ở môn thể thao điện tử

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đang nỗ lực thể hiện vị thế là một cường quốc thể thao điện tử tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) đang diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc. Các game thủ nước này đang thi đấu tốt ở bộ môn thể thao điện tử (esports) lần đầu tiên được đưa vào danh sách các môn tranh tài chính thức tại ASIAD.

ASIAD 2023: Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở vòng bảng

Chiều 28/9, đội tuyển nữ Philippines thắng Myanmar 3-0, qua đó lọt vào Top 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng với Thái Lan và Ubzekistan. Điều này đồng nghĩa với việc đội tuyển nữ Việt Nam chính thức dừng chân ở vòng bảng ASIAD 2023.

94 vận động viên tranh tài tại giải điền kinh trẻ - vô địch tỉnh năm 2023

(HBĐT) - Trong 2 ngày 27-28/9, Sở VH-TT&DL tổ chức giải điền kinh trẻ - vô địch tỉnh năm 2023. 94 vận động viên (VĐV) của 10 huyện, thành phố tranh tài ở 2 nội dung với 23 bộ huy chương: 8 bộ huy chương ở nội dung trẻ, 15 bộ huy chương ở nội dung vô địch.

Xạ thủ Phạm Quang Huy được thưởng 695 triệu đồng

Ngay sau khi giành HCV cho bắn súng Việt Nam tại Asiad 19, xạ thủ Phạm Quang Huy được nhận khoản thưởng 695 triệu đồng.

ASIAD 2023: Đoàn Việt Nam tiến lên vị trí thứ 14 trên bảng tổng sắp huy chương

Với thành tích HCV của xạ thủ Phạm Quang Huy ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam, tính đến 12h30 ngày 28/9 (giờ Việt Nam), Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 1 HCV, 1 HCB và 10 HCĐ, tiến lên vị trí vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng huy chương của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023).

Asiad 19 ngày 28-9: Xạ thủ Quang Huy mang HCV đầu tiên về cho Việt Nam

Sáng 28-9, xạ thủ Phạm Quang Huy đã xuất sắc đoạt HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Đây cũng là huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam tại Asiad 19.

ASIAD 2023: Võ sĩ Bạc Thị Khiêm chia sẻ về tấm HCĐ

Vượt qua ứng cử viên vô địch Kim Jandi (Hàn Quốc) ở tứ kết hạng cân 67 kg nữ môn Taekwondo, nhưng sau đó để thua võ sĩ chủ nhà ở bán kết, Bạc Thị Khiêm đã có tấm HCĐ tại ASIAD 2023.

Dương Thúy Vi, Bạc Thị Khiêm mang về thêm hai HCĐ cho Thể thao Việt Nam

Wushu và Taekwondo đã giúp đoàn Thể thao Việt Nam giải "cơn khát” huy chương khi mang về 2 HCĐ trong ngày thi đấu 27/9 tại ASIAD 2023.

Giải thi câu thể thao tại vùng hồ Hòa Bình dự kiến tổ chức ngày 28/10

(HBĐT) - Ngày 27/9, tại xã Suối Hoa (Tân Lạc), Ban tổ chức (BTC) Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du, miền núi phía Bắc năm 2023 tổ chức họp BTC Giải thi câu thể thao tại vùng hồ Hòa Bình (tổ chức tại xã Suối Hoa) nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức giải.