Mới đây, trang chủ của LĐBĐ châu Á (AFC) đã giới thiệu những sân vận động đẹp nhất trong khu vực. Qua đó, từ 5 sân vận động được đề cử theo khu vực, người hâm mộ sẽ chọn tiếp ra 3 sân tốt nhất.

Đại dịch COVID-19 đã gây thiệt hại bao nhiêu cho bóng đá châu Âu?

Những giả đấu hàng đầu châu Âu phải chịu áp lực khủng khiếp khi lỗ tới hàng tỷ euro vì đại dịch và tất nhiên vẫn còn chưa thể lường hết những thiệt hại lâu dài sau này.

Italia cho phép các CLB Serie A trở lại tập luyện

Theo quyết định của Chính phủ Italia, các CLB Serie A có thể trở lại tập luyện ngay trong ngày mai (4/5). 

Những người thầy không đứng trên bục giảng

(HBĐT) - Những năm gần đây, thể thao Hòa Bình đang dần khẳng định được vị thế tại các đấu trường lớn. Bên cạnh sự quan tâm, đầu tư của ngành VH-TT&DL tỉnh, sự cố gắng, nỗ lực của vận động viên (VĐV), thì không thể không nhắc đến những cống hiến thầm lặng của đội ngũ huấn luyện viên (HLV) thể thao.

Các hoạt động thể thao nào sẽ trở lại vào tháng 5?

Các hoạt động thể thao chỉ có thể trở lại khi dịch COVID-19 không còn nguy hại. Nếu được sự cho phép của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều hoạt động thể thao quần chúng sẵn sàng trở lại bình thường vào tháng 5 này.

Thể thao Việt Nam: Vượt qua khó khăn, sẵn sàng bước vào thi đấu đỉnh cao

Đầu năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới các mặt của đời sống, trong đó có lĩnh vực thể dục thể thao. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên, ngành Thể dục thể thao đã chỉ đạo các đơn vị liên quan làm tốt công tác phòng, chống, ngăn ngừa lây nhiễm, đồng thời vẫn có phương án tập luyện phù hợp để các vận động viên sẵn sàng bước vào thi đấu đỉnh cao ngay khi dịch đi qua.

Thể thao - sân chơi bổ ích cho công nhân, viên chức, lao động

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT gắn với nhứng ngày lễ, kỷ niệm, Quốc tế Lao động 1/5, Tháng Công nhân... Hoạt động thể thao vui tươi, sôi nổi, phấn khởi đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, góp phần thúc đẩy việc tập luyện cải thiện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết, chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Bóng đá Hàn Quốc sớm trở lại, tạo hình mẫu cho các giải đấu châu Á

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc vừa ra thông báo quyết định cho phép Giải Vô địch quốc gia K-League sớm trở lại từ ngày 8-5, áp dụng đồng thời nhiều biện pháp phòng dịch Covid-19. Đó cũng được xem như tín hiệu tích cực để các các giải đấu khác tại châu Á lấy làm hình mẫu tổ chức thời gian tới.

Nỗ lực chinh phục đấu trường Olympic

Với thành tích xuất sắc của mình, vận động viên Lê Thanh Tùng đã làm vẻ vang cho thể dục dụng cụ Việt Nam khi giành vé tham dự Thế vận hội mùa hè tại Tokyo (Nhật Bản). Hiện, vận động viên Lê Thanh Tùng đang miệt mài tập luyện để chuẩn bị chinh phục đấu trường Olympic tại Tokyo vào năm 2021.

Thể thao Việt Nam vượt khó duy trì tập luyện mùa Covid-19

Việc luyện tập đều đặn để duy trì và nâng cao trình độ luôn là yêu cầu tiên quyết của các VĐV trong mọi môn thể thao. Với ngành thể thao Việt Nam, vấn đề này đã và đang được giải quyết một cách hợp lý, dù các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia lớn nhất cả nước phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Phát triển đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên thể thao

(HBĐT) - Đến nay, tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được đội ngũ hướng dẫn viên (HDV), cộng tác viên (CTV) thể thao. Những HDV, CTV thể thao là cầu nối góp phần đưa phong trào thể dục, thể thao (TDTT) tại địa phương ngày càng phát triển.

EURO 2020 sẽ không đổi tên dù diễn ra năm 2021

Giải vô địch châu Âu sẽ không thay đổi logo hay tên giải mặc dù đã bị hoãn lại một năm vì đại dịch Covid-19. UEFA chiều nay đã khẳng định rằng tên giải sẽ không thay đổi.

VFF xác nhận Đặng Văn Lâm có thể không được dự AFF Cup 2020

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đang làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo để chuẩn bị tốt nhất cho trường hợp Đặng Văn Lâm không được câu lạc bộ chủ quản "nhả người” về dự AFF Cup.

IWF giám sát doping đối với cử tạ Việt Nam

Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) vừa cho biết sẽ đưa 7 tuyển thủ của đội tuyển cử tạ Việt Nam vào diện "giám sát đặc biệt” về doping, có thể phải kiểm tra đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau ở bất cứ thời điểm nào.

Thể thao thế giới hướng tới ngày trở lại

Đại dịch Covid-19 dù chưa qua đi nhưng rất nhiều quốc gia đã phần nào kiểm soát được tình hình lây lan, đây cũng là thời điểm tốt để thể thao thế giới lên phương án cho các kế hoạch trở lại trong tương lai gần.

Xã Quyết Chiến bảo tồn các môn thể thao dân tộc

(HBĐT) - Đối với người dân xã vùng cao Quyết Chiến (Tân Lạc), các môn thể thao dân tộc được xem là "món ăn tinh thần” tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Đặc biệt, đây là những trò chơi dân gian không thể thiếu trong những ngày đầu xuân mới và các lễ hội trong năm. Việc thúc đẩy phong trào thể thao dân tộc tăng tính đoàn kết trong Nhân dân, góp phần gìn giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Vận động viên tập luyện trực tuyến trong mùa dịch

(HBĐT) - Tập luyện thể dục, thể thao tại nhà không chỉ là xu hướng của người dân mà đó còn là sự lựa chọn phù hợp đối với các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) thể thao trong mùa dịch Covid-19. Thay vì tập luyện tập trung, giờ đây, mỗi VĐV tập luyện trực tuyến tại nhà.

Các giải bóng đá Việt Nam dự kiến trở lại vào ngày 15-5

Chiều 16-4, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã thông báo kế hoạch tổ chức các giải đấu dự kiến nếu như dịch COVID-19 được kiểm soát và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

VFF giảm lương nhân viên nhưng không giảm lương thầy Park

VFF đang làm thủ tục giảm lương cán bộ nhân viên trong bối cảnh doanh thu trong năm 2020 dự kiến sụt giảm.

Giải Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2020 sẽ diễn ra vào tháng 9

Ban tổ chức cuộc thi ba môn phối hợp Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2020 vừa chính thức đưa ra thông báo về lịch thi đấu mới, cụ thể vào ngày 6-9 tới tại TP Đà Nẵng.

Kỳ thủ Việt phải đấu cờ online vì Covid-19

Các giải cờ vua bị hủy khiến các kỳ thủ Việt Nam chuyển hẳn sang thi đấu online, với phần thưởng hạn chế.

FIFA tăng tuổi cầu thủ bóng đá dự Olympic Tokyo

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã nâng giới hạn tuổi của cầu thủ bóng đá dự Olympic Tokyo vào hè năm sau lên 24 tuổi.

Xã Đồng Tân sôi nổi phong trào thể thao quần chúng

(HBĐT) - Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, trong những năm qua, phong trào luyện tập thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn xã Đồng Tân (Mai Châu) sôi nổi với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Qua đó hình thành nếp sống văn minh, tăng tính đoàn kết trong nhân dân. Đồng thời tích cực rèn luyện sức khỏe để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN.

HLV Park Hang Seo vẫn được phép chỉ đạo ở AFF Cup 2020

Đại diện VFF xác nhận không có chuyện HLV Park Hang Seo sẽ bị cấm chỉ đạo tại AFF Cup 2020 vào cuối năm nay bất chấp ông chưa thực hiện xong án treo giò 4 trận giao hữu.