Với lượng khán giả vào sân trong 62 trận đấu vừa qua vượt qua con số 3.000.000, Nam Phi 2010 đã trở thành kỳ World Cup “hút” CĐV vào sân đông thứ 3 trong lịch sử.

Nhiều án phạt nặng sau vòng thứ 17 giải quốc gia

Chiều 7/7, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ra các quyết định kỷ luật đối những sai phạm tại vòng 17 giải Vô địch Quốc gia PetroVietnam Gas 2010 và hạng Nhất Quốc gia-Cúp Tôn Hoa Sen 2010.

Thể thao Việt Nam đầu tư cho Asiad 2010: Sáu tháng và 80 nghìn đồng

Ngay từ cuối năm ngoái, danh sách 62 tuyển thủ ở 22 môn và phân môn có khả năng giành huy chương cho thể thao nước nhà tại Ðại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2010 đã được ngành thể thao xác định để đưa vào diện đầu tư đặc biệt. Có điều, đến tận bây giờ, điều khác biệt duy nhất dành cho các gương mặt xuất sắc này vẫn chỉ là việc chuẩn bị nâng chế độ dinh dưỡng thêm 80 nghìn đồng/người/ngày trong thời gian hai tháng, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban Olympic Việt Nam.

Hà Lan vào chung kết sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn

Nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng của Van Bronckhorst, Sneijder và Robben, “cơn lốc màu da cam” đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của Uruguay tại Nam Phi bằng chiến thắng 3-2 hấp dẫn và kịch tính ở trận bán kết đêm qua.

Cacau thay Mueller, Fabregas thế Torres?

Phía bên kia, sự bình phục của Cacau giúp HLV J. Loew có thêm phương án thay thế T. Mueller bị treo giò.

Bạch tuộc Paul dự đoán Tây Ban Nha đánh bại Đức

Cả nước Đức không khỏi lo lắng khi hôm nay (6/7), bạch tuộc Paul đã dự đoán đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đánh bại Đức để góp mặt ở trận chung kết World Cup 2010...

Maradona bất ngờ từ chức HLV trưởng ĐT Argentina

Vừa khi trở về Argentina, Diego Maradona đã có một cuộc trả lời phỏng vấn trên Chronicle. “Cậu bé vàng” cho biết chu kỳ làm huấn luyện viên Argentina của ông đã kết thúc.

Tuyển Đức mạnh hơn nhờ nguồn lực đa sắc tộc

Chính huyền thoại Franz Beckenbauer cũng thừa nhận lợi ích từ chính sách trọng dụng các tài năng không mang dòng máu Đức thuần chủng đến hành trình ấn tượng vừa qua của đội nhà ở Nam Phi.

Những số 10 gây thất vọng lớn tại World Cup 2010

Kaka, Messi, Rooney, ba ngôi sao vốn được chờ đợi tỏa sáng trước ngày khai mạc giải, đều là những thủ lĩnh để lại sự tiếc nuối cho giới hâm mộ cũng như chuyên môn.

HLV Joachim Loew tiết lộ bí quyết thành công của tuyển Đức

Trước thềm cuộc chiến sinh tử với Tây Ban Nha, HLV Joachim Loew không ngần ngại tiết lộ rằng lối đá tấn công đẹp mắt và sự di chuyển hợp lý là bí quyết giúp “xe tăng” Đức thành công tại World Cup 2010 cho đến giờ.

Villa-Klose, cuộc chiến nóng bỏng ngôi Vua phá lưới

Đức và Tây Ban Nha lại tái ngộ ở bán kết World Cup 2010, một cuộc đấu giữa hai ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay. Bên cạnh đó, hai chân sút Klose-Villa cũng nỗ lực hết mình vì danh hiệu Vua phá lưới năm nay.

11 cầu thủ xuất sắc nhất vòng Tứ kết World Cup

Xuất sắc cản phá một quả penalty, lên công về thủ đầy ấn tượng hay ghi những bàn thắng quyết định, những Casillas, Arne Friedrich và Thomas Mueller xứng đáng được tôn vinh.

Nadal lần thứ 2 vô địch Wimbledon

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal tỏ ra vượt trội trước tay vợt số 12 thế giới Tomas Berdych trong trận chung kết và đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-3, 7-5, 6-4 để lần thứ 2 vô địch Wimbledon.

Tổng hợp vòng 17 V-League: Hà Nội T&T tái chiếm ngôi đầu, SL Nghệ An thắng lớn

Phải chơi trên sân đối thủ ở khu vực nguy hiểm M. Nam Định nhưng Hà Nội T&T vẫn có được thắng lợi quan trọng 1-0 để giành lại ngôi đầu bảng. Trong khi đó, SL Nghệ An bất ngờ hồi sinh bằng thắng lợi 4-1 trước LS Thanh Hóa...

Serena Williams lần thứ tư lên ngôi tại Wimbledon

Tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã lần thứ tư đăng quang tại Wimbledon sau khi đánh bại Vera Zvonareva với tỷ số 6-3, 6-2.

Bình Dương lo mất ngôi đầu

Nếu không đánh bại được ĐTLA trên sân khách lúc 17 giờ hôm nay, 4-7, đội đầu bảng B. Bình Dương có nguy cơ bị Hà Nội T&T (gặp Megastar Nam Định) chiếm lại ngôi đầu

Bán Yaya Toure cho Man City, Barcelona lãi lớn

Mất 9 triệu euro để đưa Yaya Toure về Nou Camp vào năm 2007, quan chức Barcelona xoa tay hoan hỷ khi vừa bán tiền vệ trụ này cho “nhà giàu” Manchester City với giá 30 triệu euro.

Đánh bại Murray, Nadal hẹn Berdych ở chung kết

Trong khi Rafael Nadal đánh bại Andy Murray, thì Tomas Berdych cũng xuất sắc không kém khi hạ Novak Djokovic để ghi tên mình vào chung kết Wimbledon 2010.

Liverpool và những lần thay "ghế nóng" trong lịch sử

Kể từ bộ đôi HLV Barclay và McKenna, Liverpool đã trải qua khoảng 18 lần đổi "ghế nóng" trong lịch sử tồn tại của mình. Cùng với sự xuất hiện của tân "thuyền trưởng" Roy Hodgson, cùng điểm qua các đời cầm quân tại Quỷ đỏ vùng Merseyside này.

Giải bóng đá phong trào lớn nhất VN

Đó là Giải Bóng đá TP mới Bình Dương – Cúp Becamex 2010, sẽ khai mạc vào ngày 11-7, nhờ số lượng đội tham dự kỷ lục. Sau 5 lần tổ chức, giải năm nay quy tụ 196 đội tham gia ở 2 hạng, hạng A có 15 đội và hạng B có 176 đội.

Serena và Zvonareva lọt vào chung kết Wimbledon

Hạt giống số 1 Serena Williams và hạt giống số 21 Vera Zvonareva đều đã giành quyền vào chơi trận chung kết tại Wimbledon 2010. Đó là phần thưởng xứng dành cho họ sau những màn trình không hề dễ dàng ở bán kết đơn nữ.

Real trả giá 50 triệu euro để có Schweinsteiger

Sau khi chiêu mộ thành công Angel di Maria, Real Madrid tiếp tục thọc tay vào két nhằm củng cố lực lượng và mục tiêu hàng đầu của họ lúc này là Bastian Schweinsteiger, ngôi sao của Bayern đang thi đấu rất hay tại World Cup 2010 trong màu áo tuyển Đức.

Argentina hun đúc hận thù

Cuộc quyết chiến giữa Argentina và Đức vào thứ Bảy này sẽ thu hút hàng trăm triệu khán giả truyền hình từ Buenos Aires tới Berlin, từ Nam Mỹ đến châu Âu, dõi theo cuộc chiến giữa những kẻ cựu thù trong đấu trường World Cup.

Federer nhận cú sốc thất bại tại Wimbledon

Ông vua sân cỏ đã bất ngờ sớm bị loại ngay trên "thánh địa" của mình. Sau thất bại 4-6, 6-3, 1-6, 4-6 trước Tomas Berdych ở tứ kết tối qua, lần đầu tiên sau 7 năm Roger Federer vắng mặt ở chung kết Wimbledon.

Niềm hy vọng của võ sĩ Hoàng Hà Giang

Cách đây bốn năm, nữ võ sĩ tê-cuôn-đô (taekwondo) Hoàng Hà Giang đã xuất sắc giành tấm HCB tại Ðại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2006 khi mới 15 tuổi.