Vượt qua 116 người đẹp tài năng và xinh đẹp, đại diện đến từ Puerto Rico - Stephanie Del Valle đã chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016

 

Tối 18/12 (theo giờ Mỹ), tức rạng sáng 19/12 theo giờ Việt Nam, Chung kết Hoa hậu Thế giới 2016 đã diễn ra tại Nhà hát Cảng Quốc gia MGM, thủ đô Washington, Mỹ. Vượt qua 116 người đẹp tài năng và xinh đẹp, đại diện đến từ Puerto Rico - Stephanie Del Valle đã chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016. Cô nhận được vương miện từ Hoa hậu Thế giới 2015 Mireia Lalaguna người Tây Ban Nha.

 

 

Phút đăng quang của Tân Hoa hậu Thế giới 2016 Stephanie Del Valle. Ảnh: Missology.


Danh hiệu Á hậu 2 thuộc về người đẹp đến từ Indonesia, Á hậu 1 là người đẹp Cộng hòa Dominica.

Megan Young, Hoa hậu Thế giới năm 2013 là người dẫn dắt cho đêm thi này. Trong phần thi ứng xử, Hoa hậu Puerto Rico nhận được câu hỏi: "Nếu có một cơ hội làm một điều gì đó để thay đổi thế giới, bạn sẽ làm gì". Người đẹp trả lời: "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ gửi một thông điệp về tầm quan trọng của việc thay đổi những ngoại lệ của việc chấp nhận một điều gì đó, thúc đẩy và mang lại công lý cho những người khác cũng như giúp đỡ những người đang cần được giúp đỡ".

 

 

Nhan sắc rạng rỡ của Hoa hậu Thế giới 2016.


Stephanie năm nay 19 tuổi, là con gái út của luật sư Jesus del Valle và vợ Diana Diaz. Cô có hai anh trai, Gretchen và Omar. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Stephanie Del Valle là một người mẫu. Cô sở hữu chiều cao 1m78 và đã chiến thắng cuộc thi Miss Mundo de Puerto Rico 2016 (Hoa hậu Puerto Rico). Người đẹp Puerto Rico có khả năng nói thành thạo ba ngôn ngữ Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Stephanie đang học Luật và Truyền thông tại Đại học New York.

Trước đêm Chung kết, các thí sinh Hoa hậu Thế giới đã trải qua các phần thi phụ. Giải thưởng các phần thi phụ như sau: Hoa hậu Nhân ái thuộc về người đẹp đến từ Indonesia - Natasha Mannuela; Hoa hậu Tài năng thuộc về Hoa hậu đến từ Mông Cổ - Bayartsetseg Altangerel; Hoa hậu truyền thông thuộc về Phillippines - Catriona Gray; Top Model thuộc về Hoa hậu Trung Quốc - Jing Kong; Hoa hậu Thể thao thuộc về người đẹp đến từ Đảo Cook - Natalia Short.

 

 

Tân Hoa hậu và 2 Á hậu. Ảnh: Missology.


Puerto Rico lần đầu tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới vào năm 1959, sau đó đã vắng mặt từ năm 1960 đến năm 1969. Quốc gia này giành chiến thắng năm 1975 (Wilnelia Merced) và năm nay, người đẹp Stephanie Del Valle đã mang về vương miện Hoa hậu Thế giới thứ 2 cho Puerto Rico. 

Đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi là Trương Thị Diệu Ngọc rất tiếc không để lại nhiều dấu ấn. Diệu Ngọc là người giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016. 

 

 

Diệu Ngọc không để lại nhiều dấu ấn ở cuộc thi năm nay.


Miss World là cuộc thi sắc đẹp toàn cầu lâu đời nhất thế giới được tổ chức lần đầu tiên bởi Eric Morley vào năm 1951. Năm 2000 khi ông mất thì vợ của ông là bà Julia Morley đã thay ông lên nắm quyền điều hành cuộc thi.

Cùng với các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế và cuộc thi non trẻ Hoa hậu Trái Đất, cuộc thi Hoa hậu Thế giới là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới.

Với khẩu hiệu “Beauty with a purpose” (Sắc đẹp có mục đích), bên cạnh vẻ đẹp hình thể, cuộc thi còn đặc biệt chú trọng đến vẻ đẹp trí tuệ và nhân cách của thí sinh tham gia.

 

                                                                      TheoHanoimoi

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục