(HBĐT) - Không giống như Vườn Quốc gia (VQG) Ba Vì (Ba Vì - Hà Nội); VQG Cúc Phương (Ninh Bình), VQG Tam Đảo (Vĩnh Phúc), VQG Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) là những nơi tôi đã từng có dịp trải nghiệm, khám phá, VQG Xuân Sơn (Tân Sơn - Phú Thọ) lại là một mảng màu khác. Nó giống như một bức tranh sơn thủy với nét chấm phá là sắc màu văn hóa của các dân tộc bản địa.

Vườn Quốc gia Xuân Sơn (Tân Sơn - Phú Thọ) nơi đan xen những mảng màu thiên nhiên, văn hoá đặc sắc.

 

Nếu tính theo đường chim bay, VQG Xuân Sơn cách thành phố Hòa Bình hơn 40 km. Từ Hòa Bình đi đến VQG Xuân Sơn cũng không quá xa, chỉ khoảng trên dưới 80 km. Qua đất Yên Mông (thành phố Hòa Bình), rẽ trái đi Thanh Sơn (Phú Thọ), rồi từ thị trấn Thanh Sơn rẽ trái theo quốc lộ 32 đi thêm khoảng 30 km thì đến VQG Xuân Sơn.

 

Phóng tầm mắt ra xa, khoát tay một vòng lớn, ông Phạm Văn Long, Giám đốc VQG Xuân Sơn giới thiệu với chúng tôi: Do nằm ở điểm cuối cùng của dãy núi cao và dài nhất Việt Nam - Hoàng Liên Sơn nên thiên nhiên đã ưu ái, tạo cho VQG Xuân Sơn sự đa dạng về sinh thái, địa hình. Từ đó đã kiến tạo sự đa dạng về cảnh quan tự nhiên. Với tổng diện tích 15.048 ha và vùng đệm 18.639 ha, trong đó, khu bảo vệ nghiêm ngặt 9.099 ha, Xuân Sơn là VQG duy nhất trong cả nước có rừng nguyên sinh trên núi đá vôi với 2.432 ha. Theo thống kê, tại đây hiện có 726 loài thực vật bậc cao, hệ thực vật có các loài như re, dẻ, sồi và mộc lan chiếm ưu thế. Ngoài ra, còn có các loài thực vật quý tiêu biểu cho khu vực Tây Bắc như táu muối, táu lá duối, sao mặt quỷ và chò chỉ, chò vảy, nghiến, dồi, vầu đắng, kim giao... Trong đó, rừng chò chỉ được xem là  đẹp và giàu trữ lượng nhất miền Bắc hiện nay.

 

Về động vật, tại đây hiện có 365 loài động vật, trong đó có 46 loài ghi trong sách đỏ Việt Nam và 18 loài ghi trong sách đỏ thế giới. Bao gồm các loài đặc trưng cho hệ động vật vùng Tây Bắc như voọc xám, vượn chó, cày bạc má, sóc bụng đỏ đuôi trắng, gấu, báo, sơn dương... Đáng chú ý, theo thống kê ở tại VQG Xuân Sơn hiện có đàn Sơn Dương tự nhiên nhiều nhất cả nước. Về các loài chim thì đây là nơi cư ngụ và sinh sống của các loài gà lôi, gà tiền, đại bàng đất...

 

Ngoài sức hấp dẫn của hệ động, thực vật phong phú, VQG Xuân Sơn có nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ thú. Nằm trong quần thể VQG Xuân Sơn có 3 đỉnh núi cao trên 1.000 m là núi Voi, núi Ten và núi Cẩn với hàng trăm hang động. Đây là những ngọn núi được đánh giá có độ cao nhất tỉnh Phú Thọ. Do là rừng nguyên sinh nên VQG Xuân Sơn cũng là nơi khởi nguồn cho nhiều sông suối như suối Lấp, suối Thang và nhiều thác nước có độ cao trên 50 m như thác Chín Tầng, Thác Ngọc hay thác Lưng Trời... che phủ hang, hốc đá, hoà quyện màu thác bạc với màu xanh của rừng già làm cho phong cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

 

Cùng với đó, do quá trình phong hoá, thuỷ hoá tạo thành, trong khu vực VQG Xuân Sơn có 16 hang động đá với thạch nhũ đẹp, đa dạng, tạo nên muôn hình vạn trạng với nhũ đá rủ xuống thành muôn hình kỳ lạ, bí ẩn như: hang Na, hang Lạng, hang Lun, hang Cỏi, hang Sơn Dương, hang Thổ Thần, hang Thiên Nga... với muôn vàn nhũ đá kỳ ảo.

 

Không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ với những giăng giăng núi đá luôn ẩn mờ trong sương trắng, những hang động đầy vẻ kỳ bí... mà VQG Xuân Sơn có sức hút mãnh liệt đối với những ai ưa xê dịch, thích khám phá nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền bởi ở  nơi thâm sơn cùng cốc vẫn có những bản làng của người dân tộc Dao Tiền mến khách. Đến đây người ta tạm quên cuộc sống xô bồ, bon chen để đắm mình với những vũ điệu đặc trưng hay những tập tục lâu đời như tục ngủ thăm, tục chài - nèm... vẫn tồn tại, lưu giữ trong cuộc sống người dân. Đến đây, ít người có thể chối từ việc đến thăm các bản làng như bản Cỏi, bản Lạng, bản Dù, bản Bến Thân... để được hòa mình trong cuộc sống mộc mạc, dung dị của người dân tộc bản địa.

 

Có một điểm đặc biệt, do nằm ở phía Tây bắc của tỉnh Phú Thọ nên một phần VQG Xuân Sơn tiếp giáp với địa bàn các xã Tân Pheo, Giáp Đắt, Mường Chiềng, Đồng Nghê của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Do vậy, việc giao lưu, tiếp xúc giữa những người dân ở Xuân Sơn với người dân tộc Dao, Mường, Tày ở các xã vùng cao huyện Đà Bắc là thường xuyên. Những nét văn hóa, đời sống có sự giao thoa, gần gũi nên một lần đến, chúng tôi cứ ngỡ như đang được trở về nhà.

 

 

                                                                      Mạnh Hùng 

Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục