(HBĐT) - Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.

 Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của BCH Trung ương Đảng "Về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” xác định: "Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng CNXH”.

 Được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ VH -TT&DL, các cấp, các ngành, MTTQ và tổ chức, đoàn thể trong tỉnh luôn quán triệt sâu sắc quan điểm: "Đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững, bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình”. Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) "Về xây dựng gia đình thời kỳ CNH -HĐH”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TU, ngày 29/3/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo trong đó quy định rõ nhiệm vụ cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành.



 Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức và nhân dân tham gia. ảnh: Các mâm cơm được trình bày đẹp và đủ chất dinh dưỡng tại Hội thi "Gia đình điểm mười” TP Hòa Bình năm 2017.

 

Trong những năm qua, công tác gia đình của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, góp phần cùng sự nghiệp phát triển KT -XH của tỉnh, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao. Năm 2016 tỷ lệ gia đình văn hóa toàn tỉnh đạt 77,6%. Tình trạng bạo lực gia đình có xu hướng giảm dần từ 379 vụ năm 2011 xuống còn 240 vụ năm 2016; các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững ngày càng được nhân rộng, triển khai phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 1.457 câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững” và 844 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình từ cấp tỉnh đến cơ sở ngày càng tăng lên cả về số lượng và chất lượng. Các hộ gia đình tự giác tham gia hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, ấm no, hạnh phúc, phát triển bền vững. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước không ngừng được nâng lên. Công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh CNH -HĐH đất nước. Nhiều phong tục, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam được bảo tồn và phát huy như: lòng yêu nước, yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, thủy chung, cần cù, sáng tạo trong lao động,. bất khuất, kiên cường trong đấu tranh vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Truyền thống chung thủy, hiếu nghĩa, hiếu học, kính trên, nhường dưới...được bảo tồn và phát huy ở đa số các gia đình các dân tộc của tỉnh. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Kết quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã thực sự góp phần to lớn vào phát triển KT -XH, AN-QP của tỉnh.

 Tuy nhiên, công tác gia đình vẫn còn nhiều hạn chế, thách thức: Đó là sự xuống cấp, thoái hóa về đạo đức, lối sống đang có biểu hiện gia tăng ở một bộ phận người dân, đặc biệt là trong giới trẻ. Tình trạng ly hôn, ly thân, sống chung không đăng ký kết hôn, sống thử đang ngày càng gia tăng. Lối sống ích kỷ, vô cảm của một số người dân đang là vấn đề băn khoăn, lo lắng trong xã hội. Tình trạng bạo lực gia đình sau khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực tuy có giảm nhưng vẫn xảy ra ở tất cả các địa phương làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của từng cá nhân, gia đình và xã hội. Nhận thức của người dân về bình đẳng giới trong gia đình vẫn còn hạn chế. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm vào cuộc, chưa thường xuyên, sâu sát đến công tác gia đình. Nhận thức của nam giới trong phòng, chống bạo lực gia đình chưa cao. Nhiều vụ bạo lực gia đình xảy ra với hình thức khá tinh vi và nghiêm trọng…

 Việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững là mục tiêu, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đòi hỏi mỗi người, mỗi gia đình, từng cấp, từng ngành, từng đoàn thể, tổ chức xã hội cùng nhau phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình phát triển toàn diện góp phần đẩy mạnh lĩnh vực công tác gia đình vững bước trên con đường hội nhập. Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay gắn với Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã chỉ đạo tổ chức chương trình nói chuyện chuyên đề "Trao đổi kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc và tìm hiểu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản” tại khu công nghiệp huyện Lương Sơn” và "Gặp mặt tọa đàm kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam” nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình phải thường xuyên quan tâm xây dựng và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong gia đình, đẩy mạnh công tác bảo vệ phụ nữ, chăm sóc, giáo dục trẻ em góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 

                                                                             Bùi Ngọc Lâm
                                                                TUV, Giám đốc Sở VH-TT&DL

Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục