Sáng 6-7, tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La diễn ra lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH); các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của QH; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Tổng Thư ký QH; Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của QH. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, Nguyễn Bá Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Lào.



Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu tặng quà nhân dân bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Sơn La). Ảnh: TRỌNG ĐỨC (TTXVN)

Về phía CHDCND Lào, có đồng chí Pa-ny Y-a-tho-tu, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Chủ tịch QH Lào; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng NDCM Lào: Ệch-xạ-vàng Vông-vi-chít, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại QH Lào; Vi-lay-vông Bút-đa-khăm, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch, Tài chính và Kiểm toán, Chủ tịch T.Ư Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam; đồng chí Xuổn-xa-vẳn Vi-nha-kệt, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Tổng Thư ký QH Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào ghi đậm dấu ấn của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng trong cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời là nguồn tư liệu lịch sử quý giá, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, quan hệ đoàn kết đặc biệt, tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai nước Việt Nam và Lào. Với những giá trị to lớn đó, Khu di tích đã được xếp hạng lịch sử cấp quốc gia của Việt Nam. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chính phủ, QH Lào, nhân dân các dân tộc Lào nhất định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ tám, không ngừng nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Chủ tịch QH Pa-ny Y-a-tho-tu bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em luôn giúp đỡ có hiệu quả và kịp thời cho sự nghiệp cách mạng của Lào từ thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc đến thời kỳ bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay. Chủ tịch QH Lào P.Y-a-tho-tu tin tưởng, việc đưa Khu di tích lịch sử vào hoạt động sẽ góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam. Khu di tích là nơi giáo dục nhân dân, nhất là thanh thiếu niên hai nước về lịch sử chiến đấu anh dũng, bất khuất, cũng như các chiến công, sự hy sinh quên mình của các thế hệ đi trước.

* Nhân dịp này, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Lào P.Y-a-tho-tu trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào; tặng quà gia đình ông Tráng Lao Lử, con trai của cụ Tráng Lao Khô, người đã có nhiều công lao trong việc giúp đỡ, nuôi giấu đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Ban xung phong Lào - Bắc trong giai đoạn 1948 - 1950; tặng quà tại điểm trường mầm non bản Lao Khô và học sinh Trường tiểu học bản Lao Khô. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và trao 30 bộ máy tính tặng học sinh trường THCS Phiêng Khoài, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

* Cùng ngày, tại TP Sơn La, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc. Đây là hoạt động văn hóa nằm trong chuỗi các sự kiện có ý nghĩa của Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ hai được tổ chức tại Sơn La, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc có chung đường biên giới hai nước Việt Nam - Lào.

* Chiều 6-7, tại Mộc Châu, Sơn La, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu đồng chủ trì hội thảo chuyên đề "Kinh nghiệm thực hiện chức năng quyết định và giám sát về lĩnh vực đất đai của Hội đồng nhân dân” (HĐND).

Tại hội thảo, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu nhấn mạnh, hội thảo lần này nhằm giúp các cơ quan của QH, Chính phủ hai nước chia sẻ những kinh nghiệm và bài học thực tiễn trong công tác quản lý đất đai của mỗi nước; tin tưởng, qua hội thảo, các đại biểu hai nước đã trao đổi, tiếp nhận được nhiều thông tin hữu ích, nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý đất đai, cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng quyết định và giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai của QH và HĐND hai nước.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Hoàng Văn Chất cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội hai nước đã tổ chức hội thảo tại Sơn La để HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của hai nước thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

* Tối cùng ngày, tại Mộc Châu, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch QH Lào Pa-ny Y-a-tho-tu cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước và QH nước CHDCND Lào.

 

                                                        TheoNhandan

Các tin khác


Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV "Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024

Ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá huyện Lạc Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh lần thứ 3 năm 2024.

Ấn tượng mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường

Năm học 2023 - 2024, Trường mầm non Bắc Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi có 247 trẻ, chia thành 11 nhóm, lớp. Nhà trường có 36 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 96,4% trẻ là người dân tộc Mường và dân tộc Dao. Bên cạnh thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo đúng quy định, nhà trường còn tạo dấu ấn với mô hình gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa Mường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục