(HBĐT) - Ngày 3/11, tại sân vận động thôn Vôi, xã Thanh Nông huyện Lạc Thủy đã diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/2930-18/11/2017). Tới chung vui cùng ngày hội có đồng chí Đinh Quốc Liêm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ, Liên đoàn lao động tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy và xã Thanh Nông.


Đồng chí Đinh Quốc Liêm, UV TV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng hoa và quà cho nhân dân thôn Vôi, xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy.

Thôn Vôi xã Thanh Nông, có 346 hộ dân 1.495 khẩu; dân tộc Mường chiếm 80%, dân tộc khác chiếm 20%. Chủ yếu làm nông nghiệp, trồng lúa nước và trồng rừng, dân cư không sống tập trung, đường giao thông còn gặp nhiều khó khăn. Qua một năm thực hiện cuộc vận động, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đã đẩy nhanh tiến độ "xóa đói giảm nghèo". Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 còn 26 hộ, chiếm 7,5%, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/năm, lương thực đạt 550kg/người/năm. Quỹ "Ngày vì người nghèo" luôn được chi bộ Đảng và các đoàn thể trong thôn quan tâm. Hiện nay, thôn có 334 hộ có nhà mái bằng kiên cố, không còn hộ ở nhà tạm. 90% trở lên hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng NTM, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng KT-XH ở cộng đồng; 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường; 100% hộ gia đình thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; 80% số hộ gia đình có 4 công trình hợp vệ sinh, không có gia đình sinh con thứ 3...


Lãnh đạo Huyện ủy Lạc Thủy trao chứng nhận Thôn văn hóa cho thôn Vôi.

 Với những kết quả đạt được, năm 2017 thôn Vôi có 334/346 (96,5%) hộ gia đình được công nhận " Gia đình văn hóa", trong đó 220 hộ (63,5%) đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp; 33 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm giai đoạn 2015 - 2017. Ngoài ra, còn có 4 hộ gia đình là người cao tuổi, có uy tín trong cộng đồng được nhận khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà chính quyền và nhân dân xóm Vôi đã đạt được trong thời gian qua và mong rằng thôn Vôi phát huy truyền thống đoàn kết sẵn có, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa sâu rộng, để CVĐ đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm ANQP, vệ sinh môi trường, giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc. Phát huy vai trò của người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng; làm tốt công tác hòa giải cơ sở, xây dựng mỗi gia đình là một tế bào xã hội vững mạnh. Các cán bộ, CCVC gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ nhân dân tốt hơn. Chú trọng công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.


 Các hộ gia đình Thôn Vôi được nhận giấy chứng nhận Gia đình văn hóa tiêu biểu.



Chị em phụ nữ thôn Vôi vui văn nghệ chào mừng ngày hội.

 

 

                                      Minh Tuấn


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục