(HBĐT) - Ngày 8/11, xóm Trang, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Mặt trận thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017). Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, tặng hoa chúc mừng ngày hội. Tham dự ngày hội có lãnh đạo Hội Nông Dân tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Lạc Sơn, xã Thượng Cốc và đông đảo bà con nhân dân xóm Trang.

Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng lẵng hoa và quà chúc mừng ngày hội địa đoàn kết KDC xóm Trang, xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn.

KDC xóm Trang nằm ở trung tâm xã Thượng Cốc, có 274 hộ sinh sống. Trong đó, dân tộc Mường chiếm 98%. Kinh tế nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Nhiều năm qua, với truyền thống đoàn kết, KDC xóm Trang đã có nhiều hoạt thiết thực nhằm hưởng ứng CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ các cấp phát động. Tiêu biểu như hoạt động ủng hộ quỹ vì người nghèo để giúp đỡ hộ nghèo trong xóm, qua đó đã giúp được 10 hộ thoát nghèo. Toàn xóm đã vận động hơn 22 triệu đồng xây dựng đường điện thắp sáng làng quê.


Tiết mục văn nghệ do giáo viên  trường Mầm non xã Thượng Cốc biểu diễn chào mừng ngày hội. 

Ban công tác mặt trận xóm đã chủ động tuyên truyền nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay, trên địa bàn xóm không có học sinh bỏ học, 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi. Việc đảm bảo vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm được duy trì thường xuyên. Các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Xóm duy trì 2 tổ an ninh tự quản và 1 hòm thư tố giác tội phạm.

Trong năm 2017, 100% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, trong đó 224 hộ, tương đương 81,7% hộ đạt gia đình văn hóa, 63 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng những thành tích mà KDC xóm Trang đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí mong muốn với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, nhân dân trong xóm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, tích cực hưởng ứng các CVĐ để xây dựng xóm ngày càng khang trang, giàu mạnh.

Nhân dịp này, UBND xã Thượng Cốc đã tặng giấy khen cho 10 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liên tục.


                                                                                                        P.V


Các tin khác


119 cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tiếng dân tộc Mường

Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vừa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc Mường cho cán bộ, công chức, viên chức khóa I, II năm 2023.

Huyện Kim Bôi đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua, các cấp, các ngành, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kim Bôi đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết Nhảy - nghi lễ truyền thống của người Dao

Đồng bào dân tộc Dao trong tỉnh gìn giữ được nhiều bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc mình, nhất là trong nghi lễ, tín ngưỡng. Trong đó, Tết Nhảy là nghi lễ quan trọng bậc nhất có từ lâu đời, phản ánh sinh động đời sống tín ngưỡng của người Dao.

Lưu giữ giá trị nền “Văn hóa Hòa Bình” nổi tiếng thế giới

Hoà Bình là vùng đất cổ, với các dải núi đá vôi chạy dọc theo hướng Đông Nam, song song với dải Trường Sơn ở phía Tây đã tạo ra nhiều bồn địa, thung lũng với hệ động, thực vật phong phú. Ngay từ thời tiền sử, con người đã sớm sinh tụ trên mảnh đất này, để lại một nền văn hóa nổi tiếng thế giới - "Văn hóa Hòa Bình" (VHHB).

Du Xuân trẩy hội Bồng Lai

Tọa lạc tại chân núi Đầu Rồng thuộc khu 3, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), đền Bồng Lai (còn gọi là Đền Thượng Bồng Lai) nằm trong quần thể di tích quốc gia danh lam thắng cảnh hang động núi Đầu Rồng. Cùng với đền Đông Sơn nằm gần kề, ngôi đền đón người dân và du khách nô nức đến dâng hương, vãn cảnh dịp đầu năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục