(HBĐT) - Chiều ngày 21/12, Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về mô hình quản lý du lịch tại Quảng Ninh. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành tiếp và làm việc với đoàn.

 


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

 Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh thông tin về việc năm 2016 tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình, đây là cơ hội lớn của tỉnh để phát triển du lịch. Tỉnh Hòa Bình có rất nhiều tiềm năng du lịch tuy nhiên hiện nay phát triển còn nhiều hạn chế. Trong khi đó Quảng Ninh là tỉnh thực hiện rất tốt việc quản lý Vịnh Hạ Long, do đó tỉnh Hòa Bình mong muốn được học tập kinh nghiệm trong ban hành cơ chế, quản lý Vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh để phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Quang Tùng cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh đã thông tin về công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long; nhiệm vụ chức năng và quyền hạn của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Những năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc của các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long được thực hiện ngày càng hiệu quả. Cơ chế chính sách quản lý Vịnh được tập trung đầu tư nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện với nhiều ý tưởng vận dụng mới vào điều kiện thực tiễn của địa phương; bố trí nguồn lực để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học; nghiên cứu khoanh vùng bảo vệ đa dạng sinh học; thực hiện chủ trương chuyển chức năng quản lý Nhà nước đối với Vịnh Hạ Long từ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long sang UBND Thành phố Hạ Long.

Công tác quản lý tàu du lịch được khẩn trương tập trung nhằm quản lý thống nhất chặt chẽ như thành lập Hội đồng thẩm định chất lượng tàu du lịch; cơ chế quản lý vé tham quan vịnh có sự đổi mới, không để thất thoát; cơ sở hạ tầng tại các điểm tham quan, lưu trú nghỉ đêm cho khách du lịch được nâng cấp, sửa chữa; phương thức thông tin, tuyên truyền, quảng bá cho hoạt động du lịch Vịnh Hạ Long được nghiên cứu theo hướng đổi mới, đa dạng; công tác thu gom vận chuyển rác thải vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan được duy trì tốt; công tác rà soát các tuyến, điểm du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch đã được quan tâm triển khai…

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh Hòa Bình cũng đã thông tin về tình hình phát triển du lịch của tỉnh Hòa Bình trong những năm qua, thông tin về khu du lịch hồ Hòa Bình. Tỉnh Hòa Bình đánh giá cao cách làm của Quảng Ninh trong công tác chỉ đạo, triển khai quản lý nhà nước về du lịch, đặc biệt là với Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Các sở, ban, ngành tỉnh Hòa Bình quan tâm, trao đổi về mô hình, kinh nghiệm về công tác quản lý, phát huy giá trị Di sản Vịnh Hạ Long; quy hoạch khu du lịch, cách thức thu hút đầu tư; mô hình công tác tổ chức và quản lý làng văn hóa du lịch; đây là kinh nghiệm quý báu để Hòa Bình học tập, áp dụng cho Khu du lịch hồ Hòa Bình thời gian tới.

 


Minh Quyết (Sở KH&ĐT)


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục