(HBĐT) - Người Dao xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chiếm 43,4% dân số toàn xã. Dân tộc Dao có những giá trị văn hóa tinh thần mang bản sắc riêng. Các giá trị văn hóa được thể hiện rõ nét trong kiến trúc nhà ở, phong tục, trang phục, lễ hội, những bài dân ca, dân vũ… Theo thời gian, các thế hệ người Dao xã Toàn Sơn luôn cố gắng giữ gìn giá trị cốt lõi, đặc sắc nhất trong văn hóa dân tộc, đồng thời bài trừ những hủ tục lạc hậu.


Người Dao xã Toàn Sơn gồm 2 nhánh là Dao quần Chẹt và Dao Tiền; phân bố chủ yếu tại các xóm: Phủ, Rãnh, Cha. Một trong những nét văn hóa truyền thống đặc sắc nhất của người Dao là lễ Cấp sắc. Theo quan niệm xưa, Cấp sắc là thủ tục không thể thiếu của người đàn ông, khi được Cấp sắc mới coi là người đàn ông trưởng thành và có quyền tham gia các công việc của bản. Con trai từ 10 tuổi trở lên có thể tiến hành Cấp sắc. Điều có giá trị nhất trong lễ Cấp sắc là việc răn dạy. Thầy cúng sẽ có những lời răn dạy đối với người được Cấp sắc để định hướng người đàn ông khi trưởng thành không được làm điều ác, phải tôn trọng, có hiếu với cha mẹ… Những lời giáo huấn được thực hiện bằng lời thề dưới sự chứng giám của thần linh, trời đất, tổ tiên và trước tất cả mọi người trong dòng họ.


Ông Đặng Tiến Dũng, xóm Cha, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) chuẩn bị nhạc cụ phục vụ Tết Nhảy.

Người Dao luôn coi trọng thờ cúng tổ tiên, trong đó Tết Nhảy là một nghi thức đặc biệt, được coi là quan trọng bậc nhất của người Dao. Ông Đặng Tiến Dũng, xóm Cha, xã Toàn Sơn chia sẻ: Tết Nhảy thường được tổ chức tại nhà trưởng họ hoặc người có uy tín trong họ. Để chuẩn bị cho Tết Nhảy, chúng tôi phải cẩn thận từ việc quyét dọn nhà cửa và trang trí bàn thờ cho tới các đồ lễ. Tranh cúng là thứ không thể thiếu trong Tết Nhảy. Bên cạnh đó, gia đình tổ chức phải chuẩn bị các thực phẩm cần thiết như bánh, rượu để dâng cúng và thiết đãi người tham dự. Tết Nhảy của người Dao là phong tục truyền thống độc đáo không thể thiếu trong đời sống tinh thần, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, tôn kính tổ tiên, gắn kết cộng đồng để cùng nhau xây dựng bản làng ấm no, hạnh phúc.

Hàng ngày, người Dao xã Toàn Sơn mặc trang phục truyền thống của dân tộc, bao gồm quần áo, váy, yếm, khăn mũ, vòng bạc đeo cổ. Váy của phụ nữ thường dài đến gối. Dưới đôi bàn tay khéo léo, sự tần tảo, chịu khó, người phụ nữ không ngại khó khăn, vất vả tạo ra những bộ trang phục đầy màu sắc, tinh tế tới từng chi tiết. Phụ nữ tự dệt vải và nhuộm vải, sau đó họ khéo léo thêu thùa, trang trí hoa văn. Các họa tiết trên trang phục cầu kỳ, tinh xảo như hoa rừng, dáng núi, gắn bó với thiên nhiên để gửi gắm tình cảm, ước vọng về cuộc sống sung túc.

Bên cạnh đó, đồng bào Dao luôn có ý thức giữ gìn chữ viết của mình thông qua việc truyền dạy cho thế hệ trẻ. Từ năm 2016 đến nay, xã Toàn Sơn đã mở được 3 lớp dạy tiếng Dao và chữ Dao. Các tiết mục múa, làn điệu dân ca cổ của người Dao được người dân tập luyện tham gia các hội diễn nghệ thuật quần chúng của huyện. Tiết mục "Múa ống”, múa "Chèo chèo” để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Thông qua các hội thi, hội diễn góp phần đưa văn hóa người Dao tới với mọi người.

Đồng chí Đỗ Viết Thạch, Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Sơn cho biết: Đồng bào Dao xã Toàn Sơn luôn có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình. Đó là giá trị tinh thần để người dân vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó, cuộc sống của bà con ổn định, ấm no hơn. Các hộ tích cực phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa.


Thu Thủy


Các tin khác


Công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ đoạt giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), chiều 15/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cùng Sở Xây dựng Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên tổ chức lễ gắn biển "GIẢI ĐẶC BIỆT" trong hệ thống Giải thưởng Quy hoạch Đô thị Quốc gia lần thứ III (VUPA) năm 2022 cho công trình Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

Gặp mặt cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ

Chiều 15/4, tại TP Việt Trì, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2 và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật khu vực Trung du, miền núi Bắc Bộ. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì cuộc gặp mặt.

Tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay cho lưu học sinh, sinh viên Lào

Ngày 15/4, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hoà Bình (TP Hoà Bình) phối hợp tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay năm 2024 cho các lưu học sinh, sinh viên (HS, SV) Lào đang học tập tại 2 trường. 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thuỷ vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”. Hội diễn thu hút trên 260 diễn viên, nghệ nhân từ 10 xã, thị trấn.

Rộn ràng Lễ rước kiệu về Đền Hùng

Ngày 15/4 (tức mùng 7/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức rước kiệu về Đền Hùng tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Nét độc đáo trong lễ hội đình Băng

Đình Băng ở xóm Băng, xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn là ngôi đình lớn, thờ thành hoàng chính là Quốc mẫu Hoàng Bà (mẹ đức thánh Tản Viên Sơn), Tản Viên Sơn thánh, ngoài ra còn thờ một số thành hoàng khác: Vua Cả, Vua Hai (thần ở mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn), vua Út, Vua Ả là con gái Quốc mẫu Hoàng Bà. Đình đã được các đời vua thời phong kiến sắc phong nhưng nay thất lạc không còn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục